Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương trao quà Tết 2023 cho các CCB và gia đình chính sách.

Một năm mới bắt đầu với khí thế, niềm tin mới, tập thể Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội) đang nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chào mừng Đại hội lần thứ III của Hiệp hội. Nhân dịp đầu năm mới, PV Báo CCB Việt Nam có cuộc trò chuyện cùng doanh nhân CCB Nguyễn Thị Bảo Hiền - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền.

PV: Được biết, năm vừa qua Hiệp hội đạt được rất nhiều thành tựu đáng khích lệ, đồng chí có thể khái quát vấn đề này?

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền: Chúng tôi rất phấn khởi vì các doanh nghiệp, doanh nhân CCB trong Hiệp hội luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, trong đó có nhiều CCB và con cháu CCB, CQN; đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Hiệp hội hoàn thành công tác phát triển hội viên; 63/63 tỉnh, thành trên cả nước đã thành lập được tổ chức Hội, CLB Doanh nhân CCB. Điều đáng tự hào hơn, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam có 7 đồng chí được bầu vào BCH Hội CCB Việt Nam. Bao gồm: Đồng chí Lê Văn Kiểm - Anh hùng Lao động, Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội; các đồng chí Phó chủ tịch Hiệp hội gồm: Nguyễn Thị Bảo Hiền, Nguyễn Đình Trường, Lê Đức Toàn, Hoàng Mạnh Cường; các đồng chí Phạm Ngọc Thanh - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh, Trần Ngọc Thiều - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB T.P Hồ Chí Minh. Trong đó, đồng chí Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội được bầu vào Ban Thường vụ, đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Khóa VII. 6 doanh nhân CCB được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba gồm các đồng chí: Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Văn Lộc (Hà Nội); Hoàng Minh Đức (Hải Dương); Lê Đức Toàn, Hoàng Văn Sựng (Ninh Bình); Nguyễn Văn Dư (Vĩnh Phúc) và nhiều đồng chí được Thủ tướng chính phủ, Hội CCB Việt Nam, các cấp, ngành tặng Bằng khen...

PV: Có thể nói, điểm nhấn của những doanh nhân CCB trong Hiệp hội là tiên phong tham gia công tác từ thiện xã hội?

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền: Đúng vậy! Những năm qua, Hiệp hội đóng góp hàng nghìn tỷ đồng làm từ thiện, trao tặng nhiều nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, Người có công và người nghèo trên cả nước. Các doanh nghiệp, doanh nhân CCB luôn gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Hội CCB Việt Nam… phát động. Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động của T.Ư và địa phương như: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; xoá đói giảm nghèo; xây nhà tình nghĩa, tình thương; xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cầu đường, trường học… nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo được nhiều doanh nhân hưởng ứng tích cực bằng tiền của và công sức. Những ngày gần Tết Nguyên đán, Hiệp hội dành thời gian tặng quà không chỉ tri ân những vất vả, khó khăn của cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam mà còn bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ CCB đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu cho hòa bình hôm nay. Hội Doanh nhân CCB các tỉnh, T.P: Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tiền Giang, Kiên Giang… đã trao tặng hàng nghìn suất quà, hàng chục căn Nhà đồng đội cho gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn...

PV: Kết quả trên đây là tiền đề cho năm mới nhiều thành công. Đồng chí cho biết những nhiệm vụ của Hiệp hội trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền: Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, năm 2023, Hiệp hội tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, tiếp tục tập trung vào các vấn đề chính: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để thực hiện được tốt nhiệm vụ này các doanh nghiêp, doanh nhân trong Hiệp hội cần chú trọng vấn đề: Giữ và giải quyết việc làm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động; áp dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất kinh doanh, tìm và tiếp cận sản phẩm mới sau đại dịch; đẩy mạnh xúc tiến thương mại ở cơ sở; đảm bảo công tác chống dịch hiệu quả.

Toàn Hiệp hội củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu hoạt động, phát triển trong tình hình mới và thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, Hiệp hội triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam. Đây là nội dung then chốt trong xây dựng và hoạt động. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam với Hiệp hội bằng cách đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong CCB một cách có hiệu quả. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tốt, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc giúp phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, chất lượng hiệu quả ngày càng cao.

Với nhiệm vụ đó, Hiệp hội nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, chung sức, đồng lòng quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ III, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Vũ Minh (thực hiện)