CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hơn nửa năm hàng nghìn hộ dân tại Nghệ An vẫn mỏi cổ chờ tiền hỗ trợ thiên tai
Năm 2025, tỉnh Nghệ An hầu hết 130 xã, phường của địa phương này đều chịu thiệt hại của các cơn bão, lũ và lốc. Hàng nghìn hộ dân bị thiệt hại nặng nề cây cối, hoa màu, vật nuôi nhưng sau hơn nửa năm vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiên tai mà nguyên nhân chính do vướng mắc bởi các xã làm hồ sơ kê khai thiệt hại chậm.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An (Sở NN&MT-PV) trong năm 2025, tỉnh này chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3, 5, 10 và một số trận gió lốc xảy ra cục bộ tại một số địa phương. Theo cán bộ Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ ( thuộc Sở NN&MT) tỉnh Nghệ An thì cả 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh đều có hồ sơ thiệt hại do bão, lũ, lốc. “Xã nào ít nhất là một hồ sơ thiệt hại, xã nào nhiều lên tới 5 bộ hồ sơ do thiệt hại nhiều lần do bão, lũ, lốc trong năm 2025”, vị cán bộ này cho biết thêm.
Với mức thiệt hại thiên tai trên địa bàn rộng toàn tỉnh cũng như nặng nề. Thậm chí nhiều hộ gia đình tại Nghệ An gần như trắng tay sau mùa thiên tai năm 2025. Tuy nhiên, điều đáng nói là đến nay sau khi hết quý 1 năm 2026 hàng nghìn hộ dân tại địa phương này đã kê khai thiệt hại hơn nửa năm cũng như được rà soát từ cấp cơ sở nhưng vẫn chưa nhận được một đồng hồ trợ từ chính sách nhà nước.
Như tại xã biên giới Nhôn Mai chịu ảnh hưởng nặng nề lũ do cơn bão số 3 vào tháng 7/2025 với nhiều nhà dân bị cuốn trôi và kèm theo đó nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp cùng cây cối, hoa màu thiệt hại 100%. Trong đó, có nhiều diện tích đất bị đất đá, vùi lấp đến nay vẫn chưa thể khôi phục được sản xuất.
“Riêng bản tôi có hơn 8ha hoa màu và diện tích đất trồng lúa bị thiệt hại gần như toàn bộ do lũ. Trong đó có hơn nửa bị đất đá vùi lấp đến nay vẫn chưa khôi phục được để sản xuất. Sau lũ người dân cũng như cán bộ bản cũng đã thống kê diện tích thiệt hại gửi lên UBND xã nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đồng hỗ trợ nào do thiệt hại thiên tai với cây cối, hoa màu nông nghiệp”, ông Kha Văn Anh, Trưởng bản Huồi Tố 2, xã Nhôn Mai cho biết.
Trao đổi về vấn đề này ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai thừa nhận, nguyên nhân chậm trễ này là do Phòng kinh tế của xã làm chậm giấy tờ. Hiện cũng đã làm xong và trình lên Sở NN và MT tỉnh để chờ xét duyệt hỗ trợ.
Tại xã Nghi Lộc cũng chung tình trạng trên, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại do cơn bão số 5 và số 10. Trong đó, có nhiều diện tích bị mất trắng hoàn toàn từ vụ hè thu các xóm cũng đã thống kê gửi lên cấp trên. Cho đến nay khi nhiều diện tích đã khôi phục sản xuất vụ đông xuân và chuẩn bị cho thu hoạch nhưng kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai cũng chưa hộ dân nào được nhận.
Về vấn đề này ông Nguyễn Bá Điệp, Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc cho biết, hiện địa phương vừa nhận được kinh phí hỗ trợ từ Sở Tài chính tỉnh Nghệ An trong đợt 3 chuyển về. Xã đang cân đối số kinh phí còn thiếu để bổ sung nguồn quỹ dự phòng của xã để sớm chi trả hỗ trợ cho các cho các hộ dân.
Hay như gia đình ông Hoàng Lục (trú xã An Châu) trận bão số 10 vào cuối tháng 9/2025, khoảng 14.000 con gà chết la liệt, thiệt hại gẫn như trắng tay nhưng sau hơn 6 tháng cơn bão đi qua hàng ngày ông Lục sốt ruột với các khoản vay nợ nhưng cũng chưa nhận được thông tin hỗ trợ cụ thể nào từ các cấp chính quyền.
Cùng chung cảnh ngộ với ông Lục gia đình anh Nguyễn Hữu Sỹ (trú xã An Châu) thiệt hại do cơn bão số 5 và số 10 khiến trại gà của gia đình anh gần xóa sổ, trắng tay với ước tính thiệt hại lên đến cả tỷ đồng. Sau thiên tai gia đình anh cũng mong sớm nhận được sự hỗ trợ thiệt hại thiên tai với kỳ vọng sẽ tái đàn chăn nuôi trở lại nhưng mãi đến nay vẫn chưa có thông tin hỗ trợ nào.
Không chỉ của các gia đình và các địa phương nói trên mà đây đang là thực ttrangj chung của hàng chục nghìn hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau các đợt thiên tai liên tiếp tại tỉnh Nghệ An năm 2025. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị cuốn trôi; gia súc, gia cầm chết hàng loạt; ao nuôi thủy sản bị xói lở… cuốn theo công sức và vốn liếng tích góp của người dân.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh, đơn vị đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP và Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND, đồng thời ban hành nhiều văn bản yêu cầu các xã, phường khẩn trương lập hồ sơ. Các đoàn công tác cũng được cử về cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra trả lời báo chí bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cũng đã cho biết, sau khi thiên tai liên tiếp xảy ra HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 5/9/2025 (Nghị quyết số 16), quy định cụ thể mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi Nghị quyết số 16 được ban hành, Sở đã có văn bản yêu cầu các xã, phường khẩn trương lập Tổ kiểm tra, thống kê thiệt hại, đánh giá mức độ ảnh hưởng theo mẫu quy định. Hồ sơ sau khi tổng hợp, thẩm định tại cấp xã sẽ được chuyển về Sở để trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ.
Sau đó, Sở NN&MT tỉnh Nghệ An cũng đã 3 lần có văn bản đôn đốc, tiến độ từ phía cơ sở vẫn chậm. Gần nhất, Sở NN&MT yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/3, nhưng nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng được. Đến ngày 27/3, Sở NN&MT mới tổng hợp, trình phê duyệt 3 đợt với 94 hồ sơ, tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng; đến ngày 14/4, Sở NN&MT cũng như Sở Tài chính tỉnh Nghệ An mới tiếp tục bổ sung hồ sơ hỗ trợ đợt 4 trình UBND tỉnh Nghệ An với hơn 865 tỷ đồng.
Nguyên nhân chính tạo thành việc chậm trễ này theo cán bộ Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ ( thuộc Sở NN&MT) tỉnh Nghệ An là do nhiều xã, phường hoàn thiện hồ sơ chậm, nhiều địa phương gửi lên lại chưa đảm bảo theo đúng quy định lại bị gửi về để chỉnh sửa, làm lại do hồ sơ còn thiếu, sai biểu mẫu. Điều này khiến cơ quan chuyên môn không có đủ căn cứ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng thể, buộc phải chia nhỏ theo từng đợt. Hệ quả là tiến độ chung của toàn tỉnh bị kéo dài.
Cùng với đó hầu hết các năm trước thiên tai chỉ xảy ra ở một vài vùng nhưng năm 2025 lại bị thiệt hại nặng ở trên diện rộng toàn tỉnh nên việc tổng hợp, rà soát và thẩm định mất nhiều thời gian. Đặc biệt, tại một số địa phương, hạn chế về nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực xử lý hồ sơ trong khi đó hồ sơ, biểu mẫu theo quy định phải chặt chẽ đúng loại cây trồng vật nuôi được hỗ trợ, mức hỗ trợ nên cũng là rào cản khiến tiến độ bị chậm lại, dù đã được hướng dẫn.
Mặc dù, đến nay nguyên nhân chậm do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nhưng việc với việc thiệt hại nặng với số khu vực dân cư rộng việc chậm trễ này đã khiến không ít hộ dân khó khăn trong việc tái kiến thiết khu vực cây trồng, chuồng trại nuôi trồng sau thiên tai. Người dân mong muốn thời gian tới sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ này để có thể phát triển, phục hồi kinh tế.
Bài liên quan
- Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An thì việc xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An mới kỳ vọng khi hình thành sẽ kéo theo sự phát triển của các hoạt động dịch vụ, thương mại, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
- Bầu cử Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Nghệ An thật sự là một ngày hội lớn của toàn dân.
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 vừa kiểm tra công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tại các tỉnh Xiêng Khoảng và Xay Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
- Sau khi Báo Cựu Chiến binh Việt Nam đăng tải bài viết “Làng có nhiều người ‘tâm thần trên giấy’ ở Nghệ An: Khi chính sách nhân đạo đứng trước những dấu hỏi từ thực tế cơ sở” (ngày 21/1/2026), phản ánh những dấu hiệu bất thường trong việc xác định đối tượng khuyết tật thần kinh để hưởng trợ cấp xã hội tại xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có những động thái vào cuộc bước đầu.
- Trong hai ngày 31/1 và ngày 2/2, Báo Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp cùng với độc giả trao 50 suất quà tới 50 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Lượng Minh và xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Đọc tiếp
- Tiếp theo bài viết “Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Xung đột lợi ích xuất hiện từ đâu?” đã đăng trên Báo Cựu Chiến...
- Sáng 20-9, tại khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), Hội Những người ái mộ bác sĩ Alexandre...
- Sáng 19-9, tại Sheraton Nha Trang Hotel & Spa (đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), gần 700 vận động viên bao gồm...
- Hà Nội đang có một cơ hội mà có lẽ vài chục năm mới xuất hiện một lần. Chính vì thế, câu hỏi cần đặt ra không phải...
- Tối 19/9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dự Chương trình “Biên...
- Ngày 19/9, nhân dịp Tết Trung thu, Chi đoàn Công an xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt...
Mới nhất
- Sáng 20/9, tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tập đoàn...
- Ngày 19-9-2026, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu...
- Xuống đồng gặt lúa giúp dân, cắt tóc miễn phí cho học sinh, những người lính biên phòng A Đớt góp thêm những việc làm...
- Trong 2 ngày 19-20/9/2026 (tứcmùng 9,10 tháng Tám âm lịch), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội...
- Giữa không khí rộn ràng của Mùa trăng đoàn viên, tại Làng Hữu nghị Việt Nam, một chương trình Trung thu đặc biệt mang...
- Nền tảng trước hay công nghệ trước — câu hỏi về thứ tự ưu tiên trong một cuộc chuyển đổi lớn
- Mặc dù không gây thương vong về người, nhưng vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã khiến xe tải bị hư hỏng...
- Chiều 19/9, tại xã Ia Lốp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung...
- Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ...
- Khởi nghiệp trong trường đại học không thể chỉ dừng ở truyền cảm hứng hay những cuộc thi. Muốn sinh viên có năng...
- Cỡ chữ Mặc định























