Sáng 21-10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại khu vực cầu Phong Châu.
Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị; cùng dự có Đại tá Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: Việc lắp ráp, vận hành cầu phao Phong Châu được Lữ đoàn 249 an toàn tuyệt đối không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự mà còn mang ý nghĩa nhân văn, chính trị sâu sắc. Đây là biểu tượng sáng ngời của tinh thần "vượt sông, nối bờ" của tình quân dân thắm thiết.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, việc bắc cầu phao Phong Châu không chỉ giải quyết kịp thời bài toán giao thông cấp bách mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội; thể hiện rõ tinh thần “Ở đâu khó, ở đó có Bộ đội Công binh” – “Cứu giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”.
Thay mặt đơn vị, Đại tá Trần Văn Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, xúc động chia sẻ: Được phục vụ nhân dân là niềm tự hào lớn nhất của người lính Công binh. Mỗi cây cầu, bến phà được dựng lên không chỉ là công trình kỹ thuật, mà là nhịp nối của niềm tin, của tình quân dân bền chặt.
Đến nay, cầu Phong Châu mới đã được khánh thành và chính thức đưa vào khai thác. Tuy thời gian vận hành cầu phao đã khép lại, nhưng hình ảnh người lính Công binh bám sông, bám cầu vẫn còn mãi trong ký ức của người dân đất Tổ.
Lữ đoàn 249 – đơn vị vừa vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế - xã hội.