CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Quảng Trị: Người dân tự nguyện giao nộp nhiều động vật hoang dã quý hiếm
Thời gian gần đây, nhiều người dân tại các xã biên giới tỉnh Quảng Trị đã chủ động thông báo, tự nguyện giao nộp các cá thể động vật hoang dã, quý hiếm cho cơ quan chức năng để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.
Chiều 16/10, Công an xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận tin báo của ông Lê Công Thành (ở bản Khe Ngang) về việc có một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) vào vườn nhà để đuổi bắt đàn gia cầm. Ông Thành đã bắt giữ con khỉ và tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương.
Ngay sau đó, Công an xã Trường Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Trường Sơn và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh xác định, đây là loài khỉ mặt đỏ – thuộc nhóm IIB, trọng lượng khoảng 30 kg. Các đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao cho lực lượng chuyên trách để cứu hộ và thả khỉ về môi trường tự nhiên theo quy định pháp luật.
Gần đây nhất, chiều 13/10, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn phối hợp UBND xã và Công an xã Trường Sơn đã tiếp nhận một cá thể chim hồng hoàng (Buceros bicornis) do ông Võ Xuân Quốc (thôn Long Sơn) giao nộp. Cá thể chim này bay vào vườn nhà ông Quốc sau đợt mưa lớn.
Qua xác minh, đây là loài chim hồng hoàng thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được quy định tại Thông tư số 27 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cá thể chim có trọng lượng khoảng 2 kg, thuộc họ mỏ sừng lớn. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) để chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về tự nhiên.
Ông Phạm Hồng Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Trường Sơn cho biết: Xã Trường Sơn là khu vực có hệ sinh thái phong phú, là môi trường sống của nhiều loài động vật quý hiếm như vượn siki, sơn dương, bò tót, rùa núi vàng… Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và động vật hoang dã, nâng cao ý thức người dân, góp phần ngăn chặn các hành vi nuôi nhốt, săn bắt và mua bán trái phép.
Trước đó, vào ngày 12/10, anh Hồ Va Li (bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân) cũng đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể chim niệc nâu (Anorrhinus austeni) quý hiếm bay lạc vào nhà. Sau khi xác định đây là loài động vật nhóm IB – nguy cấp, quý hiếm, Hạt Kiểm lâm Kim Ngân đã lập biên bản, tiếp nhận và bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ. Cả hai cá thể chim đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Theo ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân, chim niệc nâu là loài chim mỏ sừng có bộ lông nâu, sống chủ yếu tại rừng lá rộng thường xanh và rừng thứ sinh. Đây là một trong những loài chim đặc hữu quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Việc người dân Quảng Trị chủ động giao nộp các loài động vật nguy cấp, quý hiếm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ thiên nhiên mà còn góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn nguồn gen quý hiếm của các loài hoang dã. Hoạt động này cũng lan tỏa thông điệp về tình yêu thiên nhiên và sự chung tay của cộng đồng trong bảo vệ rừng và động vật hoang dã.
Đọc tiếp
- Ngày 1-2, tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và...
- Năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ mới, tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ...
- Thực hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái”, phát huy phẩm chất cao đẹp của người...
- Nằm cách trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 80km về phía Nam, vịnh Vĩnh Hy như một viên ngọc lục bảo chưa qua bàn tay gọt...
Mới nhất
- Từ ngày 31/1 đến 8/2, tại Công viên bờ Đông cầu Rồng, UBND phường An Hải phối hợp Hội Doanh nghiệp phường tổ chức...
- Chiều và tối ngày 31/1/2026 (tức ngày 13 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Hội CCB TP. Hồ Chí Minh cùng với các tổ chức chính trị-xã...
- Ngay sau khi Chỉ thị 57-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ...
- Trong không khí rộn ràng, ấm áp của những ngày cuối năm, khi mùa Xuân Bính Ngọ 2026 đang len lỏi vào từng ngõ, từng nhà,...
- Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi nhịp sống ở miền xuôi trở nên rộn ràng, thì nơi biên cương Tổ quốc, những người...
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) phát...
- Chợ phiên biên giới Lao Bảo là nơi gặp gỡ, giao lưu, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Nhân dân hai...
- Ngày 30/01/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn lấn...
- Năm 2025, phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Long Phước...
- Cỡ chữ Mặc định















