CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khai mạc ngày Gia Lai tại Hà Nội
Ngày 1-2, tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”.
Sự kiện nhằm giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, đồng thời đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, thu hút khách du lịch tại thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đến với Gia Lai.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch; Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang; Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh., đại diện các công ty Lữ hành tại Hà Nội đã tham dự
Được biết, sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu không gian phát triển rộng lớn, từ cao nguyên xuống biển và đảo, tạo nên lợi thế đặc biệt cho phát triển du lịch, với những sản phẩm đa dạng trải nghiệm, liên vùng. Năm 2026, Gia Lai được Bộ VHTTĐL chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng Gia Lai phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc, di sản văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường nhằm phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng và riêng có của tỉnh.
Với mong muốn đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, thu hút khách du lịch tại thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội” trong khuôn khổ sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026”. Đây là sự kiện nhằm giới thiệu rộng rãi và lan tỏa hình ảnh tỉnh Gia Lai đến người dân Thủ đô và du khách thông qua những giá trị văn hóa đặc sắc, âm nhạc, những sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng…
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, trong định hướng chiến lược phát triển của tỉnh, du lịch là một thế mạnh được Gia Lai xác định trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL, Gia Lai đang dần hoàn thiện và phát triển du lịch theo chiều sâu trên cơ sở phát huy các tiềm năng thế mạnh của tỉnh.
Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Lịch: Năm 2026, Gia Lai được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Qua sự kiện ngày Gia Lai tại Hà Nội, Gia Lai mong muốn được giới thiệu, quảng bá, chuyển tải những nét văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch, những sản phẩm đặc trưng, đặc sản của Gia Lai đến với bạn bè, người dân và du khách Thủ đô.“Gia Lai mong muốn được kết nối với các địa phương trong phát triển du lịch, để cùng tạo ra nhiều sản phẩm đặc sắc, góp phần phát triển du lịch Việt Nam. Gia Lai đặc biệt mong muốn có sự hỗ trợ từ TP. Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam để giúp Gia Lai kết nối các địa phương, tạo nên sự đa dạng về sản phẩm và cùng phát triển” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho hay.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Gia Lai là một vùng đất rộng lớn, kéo dài từ Biển Đông tới đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ; hội tụ cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em, cùng những sản phẩm du lịch đa dạng, đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Việc tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 và tổ chức ngày Gia Lai tại Hà Nội là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với phát triển du lịch của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; góp phần đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp du lịch Thủ đô.
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhấn mạnh, TP. Hà Nội và tỉnh Gia Lai có nhiều điều kiện thuận lợi để liên kết, hỗ trợ và phát triển các sản phẩm du lịch hai chiều: từ đường bay, thị trường khách, hệ thống doanh nghiệp đến sự đa dạng về các sản phẩm du lịch. “Với vai trò Thủ đô là hạt nhân liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong cả nước, Sở Du lịch Hà Nội sẵn sàng, quyết tâm phối hợp cùng tỉnh Gia Lai xây dựng các tour, tuyến du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, kết nối Thủ đô với Gia Lai và các tỉnh thành trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Thông qua đó tạo thêm các giá trị gia tăng cho các sản phẩm địa phương, mang lại những trải nghiệm phong phú hơn cho du khách” - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang chia sẻ.
Trong khuôn khổ sự kiện, du khách đã được trải nghiệm các hoạt động vẽ mặt nạ tuồng, đan lát thủ công đồng bào thiểu số; thưởng thức các hương vị ẩm thực đặc trưng của Gia Lai như cà phê, bánh ít, hạt điều, hạt mắc ca, bánh tráng, bò khô…Đồng thời, du khách trong nước, quốc tế và nhân dân Thủ đô cũng được xem trình diễn các tiết mục nghệ thuật tuồng, âm nhạc dân tộc, võ cổ truyền Gia Lai do các nghệ sĩ của Gia Lai thể hiện.
Tuấn Sơn
Đọc tiếp
- Sáng 22/6, UBND xã Kiều Phú (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ gắn biển 6 công trình, dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 1 năm...
- Ngày 22/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự,...
- Chiều 22/6, tại Champa Island Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi họp báo thông tin về Festival Biển Khánh...
- Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), Báo Cựu chiến binh Việt Nam đã vinh dự...
- Từ những vùng đất hoang hóa, khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Đông...
- Sáng 22-6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã Đồng Hỷ...
Mới nhất
- Ngày 21/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Đại đội Bảo...
- Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân trong ca ghép tim thứ 23 tại Bệnh viện Trung ương Huế đã phục hồi ổn định...
- Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận và điều trị một số ca bệnh đến khám tại Bệnh viện do...
- Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ duy trì mạng lưới căn cứ quân sự rộng khắp Trung Đông nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược,...
- Xưa kia, người quân tử thường lấy gậy trúc làm bạn, lấy thơ Đường làm tri kỷ để giữ gìn cốt cách thanh cao giữa...
- Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Nguyễn Văn Hát được biết đến là một "người nghệ sĩ mặc áo lính" tiêu biểu, một gương mặt...
- Thời gian có thể phủ xanh những hố bom, có thể làm phai mờ dấu vết chiến hào năm cũ, nhưng không thể xóa nhòa ký ức về...
- “Đội chôn cất liệt sĩ đã hoàn thành hai đợt với gần 20 liệt sĩ, đến đợt thứ ba còn 11 liệt sĩ, do hy sinh nhiều nên...
- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện trong từng căn nhà, từng bữa cơm và cả những cuộc trò chuyện thường nhật của con...
- Bước vào kỷ nguyên số, cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên...















