Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước: Khẳng định vị thế đô thị di sản đặc thù

ANH TUẤN - HỒNG QUẢNG 12/05/2026 - 16:32

Đó là nhận định được nhiều lãnh đạo, nhà khoa học và nhà nghiên cứu nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986–2026)” do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức sáng 12/5.

Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, TP Huế đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế chuyên sâu và khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung và cả nước.

Di sản văn hóa trở thành động lực phát triển

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, 40 năm qua là chặng đường đổi mới sâu sắc và toàn diện của đất nước. Trong dòng chảy chung đó, TP Huế đã không ngừng chuyển mình, đổi mới tư duy, phát huy tiềm năng và lợi thế riêng có để tạo dựng nền tảng phát triển bền vững.

1-1500
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại hội thảo

Từ một đô thị chịu nhiều tổn thất nặng nề sau chiến tranh, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Huế đã từng bước phục hồi, phát triển và hôm nay đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của cả nước.

“Những thành tựu đạt được là toàn diện và rõ nét trên nhiều lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Đặc biệt, Huế đã khẳng định hướng đi riêng mang tính đặc trưng: phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội. Huế đang dần định vị rõ nét vai trò là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, hướng tới mô hình đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam và khu vực” - Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định.

2-1501
TS Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Huế trình bày đề dẫn hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Huế cho biết, từ sau Đại hội VI của Đảng năm 1986, công cuộc đổi mới đã mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. Trong tiến trình ấy, TP Huế, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đã từng bước vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, việc khai thác hiệu quả giá trị di sản văn hóa đã trở thành động lực quan trọng giúp Huế xây dựng thương hiệu đô thị di sản đặc sắc của Việt Nam.

Tin nên đọc

Sau 40 năm đổi mới, kinh tế thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách tăng mạnh, từ 25,33 tỷ đồng năm 1990 lên khoảng 14.900 tỷ đồng vào năm 2025. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng cho phát triển và liên kết vùng.

Cùng với đó, Huế nhiều năm liền nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Một trong những nội dung được nhiều tham luận tập trung phân tích là quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế trong thời kỳ đổi mới.

Theo các nhà nghiên cứu, tư duy bảo tồn di sản tại Huế đã có sự chuyển biến quan trọng, từ “bảo tồn để gìn giữ” sang “bảo tồn gắn với phát triển bền vững”. Di sản không chỉ là giá trị lịch sử, văn hóa mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị trong định hướng xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Bên cạnh hệ thống di tích, các giá trị văn hóa phi vật thể, tín ngưỡng dân gian, mỹ thuật truyền thống và hệ thống bảo tàng cũng được xem là những cấu phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng của Huế trong bối cảnh hội nhập.

Các nhà khoa học cho rằng, Huế đang từng bước chuyển hóa giá trị di sản thành “quyền lực mềm”, góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của địa phương.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian phân tích vai trò của văn hóa, du lịch và kinh tế di sản trong quá trình phát triển đô thị Huế.

trinh-bay-1509
Toàn cảnh Hội thảo

Các tham luận đánh giá, Festival Huế cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cố đô, thúc đẩy du lịch và tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến cho rằng, du lịch Huế vẫn còn những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ như thiếu sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh cao, kinh tế đêm chưa phát triển tương xứng, thời gian lưu trú của du khách còn thấp.

Ở góc độ công nghiệp văn hóa, các nhà nghiên cứu cho rằng Huế có nhiều tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống và di sản. Các làng nghề, mỹ thuật, sản phẩm thủ công truyền thống không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc mà còn tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư.

Hội thảo đã góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với Huế trong giai đoạn phát triển mới, nhất là yêu cầu hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Giữ vững trận địa tư tưởng, góp sức xây dựng Huế phát triển bền vững

Đại tá Lê Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Huế cho biết, trong 37 năm đồng hành cùng công cuộc đổi mới đất nước, Hội CCB thành phố đã phát huy tốt vai trò tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội cũng kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.

thanh-2-1503
Đại tá Lê Ngọc Thanh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội CCB TP Huế trình bày tham luận

Bên cạnh đó, Hội CCB thành phố tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Hội còn vận động quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân và các phong trào cách mạng ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, tương trợ giúp nhau trong cuộc sống.

Cùng với đó, Hội CCB thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan quân sự trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” được triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những kết quả nghiên cứu và trao đổi khoa học, hội thảo sẽ cung cấp thêm cơ sở thực tiễn và luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển thành phố Huế trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc thù, thành phố văn hóa và trung tâm lớn của cả nước.

11
Sau 40 năm đổi mới, TP Huế đã có bước chuyển mình mạnh mẽ

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ các nhân tố bảo đảm ổn định chính trị, đồng thuận xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Huế phát triển kinh tế hài hòa giữabảo tồn và phát huy giá trị di sản. Tập trung triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW nhằm chuyển hóa di sản thành nguồn lực và phát huy “quyền lực mềm”; nhận diện rõ “điểm nghẽn” của du lịch Huế, làm rõ hướng đổi mới của Festival Huế, đồng thời đặt phát triển công nghiệp văn hóa và các loại hình dịch vụ trong chiến lược kinh tế di sản bền vững.

Tin nên đọc

Bài liên quan

Mới nhất

Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước: Khẳng định vị thế đô thị di sản đặc thù