Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Huế lan tỏa văn hóa đọc, hướng đến xã hội học tập

ANH TUẤN 21/04/2026 - 18:56

Sáng 21/4, tại Thư viện Tổng hợp TP. Huế, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Giáo dục và các đơn vị liên quan khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026

Với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, đồng thời ra mắt ấn phẩm mới của Tủ sách Huế. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị của sách trong đời sống hiện đại, khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong phát triển con người và xã hội. Không chỉ là phương tiện lưu giữ tri thức, sách còn góp phần định hình nhân cách, nuôi dưỡng tư duy và khơi dậy khát vọng vươn lên. Việc đọc vì thế không dừng ở nhu cầu cá nhân mà trở thành yếu tố quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực.

1
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 tại Huế

Huế là vùng đất giàu truyền thống hiếu học - văn hóa đọc những năm qua được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều mô hình như tủ sách trường học, thư viện cộng đồng, ngày hội đọc sách hay luân chuyển sách về cơ sở được duy trì hiệu quả, góp phần đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên và khu vực nông thôn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, cách tiếp cận tri thức cũng thay đổi, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức phát triển văn hóa đọc theo hướng linh hoạt, kết hợp giữa truyền thống và công nghệ. Điều này góp phần hình thành thói quen đọc trong môi trường số, đồng thời mở rộng không gian tiếp cận tri thức cho người dân.

2
Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là dịp quan trọng để tôn vinh giá trị của sách, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong phát triển bền vững.

Lãnh đạo TP. Huế cho biết thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc gắn với chuyển đổi số, phát huy hiệu quả hệ thống thư viện và các thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt là mô hình tủ sách cộng đồng.

4
Huế lan tỏa văn hóa đọc, hướng đến xã hội học tập

Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương, nhà trường và gia đình được đề nghị chung tay xây dựng môi trường đọc lành mạnh, đa dạng hóa hình thức tiếp cận sách, qua đó khơi dậy niềm đam mê đọc trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Đây được xem là nền tảng để nâng cao dân trí, phát triển con người toàn diện và xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, tri thức của cả nước.

Tin nên đọc

Bài liên quan

Mới nhất

Huế lan tỏa văn hóa đọc, hướng đến xã hội học tập