CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hợp lý và hợp pháp
Cuộc họp chi hội CCB thôn đã kết thúc nhưng các CCB vẫn chưa về nhà mà còn ngồi lại bàn tán xoay quanh câu chuyện tinh gọn bộ máy Nhà nước.
Ai cũng đồng tình với việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập xã, tỉnh để tạo không gian phát triển, phát huy tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của các địa phương phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay. Việc sắp xếp này còn nhằm tới mục tiêu giải quyết công việc của người dân nhanh hơn, thuận lợi hơn.
Thế nhưng nhiều CCB vẫn băn khoăn về công tác cán bộ sau sáp nhập. Thực tế thời gian qua, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, dù rất đúng quy trình, hay còn gọi là hợp pháp nhưng vẫn có những trường hợp chưa hợp lý. Có cán bộ đươc đào tạo chuyên ngành văn hóa lại đi phụ trách kinh tế. Có cán bộ học kinh tế lại đi làm tuyên giáo. Người học nông nghiệp được bố trí làm xây dựng...
Từ chuyện bố trí cán bộ hợp pháp nhưng không hợp lý, một số CCB lại đưa ra những ví dụ rất hợp lý mà lại không hợp pháp. Có CCB kể: “Tôi đi họp Ngành Nông nghiệp trên huyện nửa ngày, nhận tiền “bồi dưỡng” 50.000 đồng là hợp lý, nhưng Ban tổ chức lại yêu cầu tôi ký 2 tờ giấy, mỗi tờ nhận “tiêu chuẩn” một cuộc họp là 25.000 bởi theo quy định mỗi buổi họp chỉ được “bồi dưỡng” 25.000 đồng thôi. Như thế là không hợp pháp”.
“Theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cấp xã phải tốt nghiệp đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị trung cấp. Tôi xin hỏi các vị rằng, chục năm trở về trước, có phải tất cả các sĩ quan Quân đội đều có trình độ đại học và trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên đâu? Về với đời thường rồi thì mấy ai được đi học. Vì thế, tiêu chuẩn này là hợp pháp nhưng lại chưa hợp lý” - một CCB nêu ý kiến.
Một CCB nhớ lại mấy năm trước, trước diễn biến bất thường của dịch cúm gia cầm, địa phương đã ban hành văn bản về việc cấm nuôi, vận chuyển, chế biến gia cầm. Việc cấm này thời điểm đó là hợp lý để phòng, chống dịch cúm gia cầm. Ban hành văn bản vào thời điểm đó cũng là hợp pháp. Thế nhưng khi dịch cúm gia cầm đã hết mà các văn bản này vẫn chưa hết hiệu lực. Người chăn nuôi rơi vào tình thế khó lựa chọn bởi nuôi gia cầm là hợp lý nhưng lại không hợp pháp.
Các CCB phân tích: Cuộc sống bao giờ cũng đòi hỏi phải hành động theo cái hợp lý. Nếu pháp luật không cho phép làm điều đó thì người dân buộc lòng phải tìm cách lách luật hoặc trốn tránh việc tuân thủ. Tính hợp pháp là biểu hiện của nguyên tắc pháp chế. Trong khi tính hợp lý lại thể hiện tính khả thi và hiệu quả cao nhất về kinh tế - chính trị - xã hội.
Sức sống và khả năng tồn tại của các văn bản quy phạm pháp luật phụ thuộc rất nhiều vào tính hợp lý của nó. Sẽ là lý tưởng nếu văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đáp ứng tốt các yêu cầu về tính hợp pháp và tính hợp lý. Để bảo đảm được yêu cầu này thì phải đưa tính hợp lý vào hợp pháp, hay nói cách khác là phải hợp pháp hóa những vấn đề hợp lý. Nếu văn bản hợp pháp mà phát hiện có tính chưa hợp lý thì phải nhanh chóng sửa đổi.
Đỗ Phú Thọ
Đọc tiếp
- Ở tuổi 100, khi mái tóc đã bạc trắng theo thời gian, bước chân không còn nhanh nhẹn như thuở thanh xuân, người đảng viên...
- Ngày 30-5, Trung đoàn 271 phối hợp cùng các đơn vị kết nghĩa Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phú Giáo, Hội LHPN xã Phú Giáo,...
- Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Hiệp hội CCB Lào, từ ngày 25 đến 31-5-2026, Đoàn...
- Ngày 27/5, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 5 năm...
- Các Doanh nghiệp miền Trung – Tây Nguyên tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi xanh và phát...
- Chiều 29-5, tại Trường Sĩ quan Thông tin, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) tổ chức bế mạc lớp tập huấn...
Mới nhất
- Nhằm tạo diễn đàn khoa học và thực tiễn để các nhà quản lý, nhà khoa học, thư viện, nhà xuất bản, đơn vị công nghệ...
- Chiều 30-5, câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai chính thức đăng quang và giành vé thăng hạng V-League mùa giải 2026-2027 sau khi...
- Trong những năm qua, phong trào chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn được Hội...
- Tính đến 15 giờ chiều 30/5, 98% vé xem pháo hoa tại khán đài DIFF 2026 đã bán hết. Bộ phận truyền thông tập đoàn Mặt trời...
- Những tấm biển cảnh báo bên bờ sông, những con bò giống trao tận tay hội viên khó khăn hay những nguồn vốn chính sách...
- Lễ hội “Danang Craft Beer Festival 2026” diễn ra từ ngày 29 – 31/5 sẽ tạo dấu ấn trải nghiệm văn hóa hội nhập trong mùa du...
- Sáng ngày 29/5/2026, tại Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM), nhà văn – đạo diễn Xuân Phượng đã ra mắt sách “Chân cứng...
- Tối 29-5, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa phối hợp...
- Nhằm phục vụ dự án trưng bày hiện vật khối lớn ngoài trời, ngày 28/05/2026, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối...















