Hội CCBTP Đà Nẵng và Bộ chỉ huy QS TP vừa tổ chức tổng kết các hoạt động của 125 Ban liên lạc truyền thống các đơn vị quân đội với 25.000 hội viên trên địa bàn TP năm 2023.

             Năm qua, các ban liên lạc đã có nhiều hoạt động sôi nỗi nhân các ngày lễ lớn của đất nước, tham gia các chương trình, phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, động viên các thế hệ CCB gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần tích cực trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Các ban liên lạc đã hổ trợ, động viên nhiều CCB trong đơn vị tìm kiếm,  quy tập 13 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, tổ chức chu đáo tang lễ cho 410 đồng chí từ trần, vận động hơn 100 triệu đồng hổ trợ sữa chữa nhà cho đồng đội. Nhiều ban liên lạc đã vận động kinh phí hàng trăm triệu đồng để xây dựng, tôn tạo, sữa chữa các bia chứng tích. Riêng Ban liên lạc tiểu đoàn 3, Mặt trận Quảng Đà đã huy động từ nhiều nguồn trên 3 tỷ đồng xây dựng bia chứng tích - khu tưởng niệm liệt sĩ của đơn vị và tổ chức chu đáo lễ đón nhận danh hiệu AHLLVT nhân dân. Ngoài ra, nhiều ban liên lạc đã tổ chức thu thập tư liệu để viết sách truyền thống, kỷ yếu , xây dựng phim tài liệu đơn vị, tổ chức cho hội viên tham quan các di tích lịch sử trong cả nước, tổ chức mừng thọ cho đồng đội và nhiều hoạt động nghĩa tình khác. Qua đó vừa tri ân các anh hùng liệt sĩ, các đối tượng chính sách, hổ trợ, giúp đỡ cho các đồng chí gặp khó khăn trong cuộc sống, thắt chặt hơn nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống đời thường, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ cuả các cấp Hội CCB giao phó.

                                                                    Tin, ảnh: Nguyễn Phát