Đồng chí Đàm Huy Đắc thay mặt Thường trực Hội CCB tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Ngày 15-1, Hội CCB T.P Uông Bí tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đại tá Đàm Huy Đắc - Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Đàm Huy Đắc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm qua 100% cán bộ hội viên Hội CCB T.P Uông Bí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi lên là vận động hội viên hiến đất chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM, Cụm dân cư Trình Tường (Hoành Mô - Bình Liêu); xây dựng nhà cho CCB khó khăn ở Tây Bắc; vận động hội viên giải phóng đền bù đất canh tác Cụm công nghiệp Phương Nam…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đàm Huy Đắc đánh giá cao tinh thần gương mẫu của Hội CCB T.P Uông Bí. Đồng chí khẳng định: Cán bộ, hội viên thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm 2024, Hội CCB T.P Uông Bí chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Hội nghị CCB gương mẫu giai đoạn 2019-2024; thực hiện hiệu quả các đợt thi đua chào mừng ngày kỉ niệm lớn của đất nước, Quân đội, Hội CCB…

Đồng chí Đàm Huy Đắc - Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao Kỉ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên BTV, Phó bí thư Thường trực thành ủy Uông Bí.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và  1 cá nhân. Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân. Chủ tịch UBND T.P tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân. Chủ tịch Hội CCB T.P tặng giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân.

Hội CCB T.P ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Hội CCB T.P đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Trương Định