Đồng chí Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Hội HTGĐLS Việt Nam.

Sáng 16-1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Xuân tri ân liệt sĩ - 2024. Dự buổi Lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước. Cùng tham dự buổi Lễ có Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đại biểu các Ban, Bộ, ngành T.Ư; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ…

Đồng chí Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Hội HTGĐLS Việt Nam vàTrung tướng Lê Văn Hân

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam cho biết: Ngày 17-9-2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Quyết định số 1081/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội HTGĐLS Việt Nam. Ngày 24-10-2010, diễn ra Đại hội lần thứ nhất Hội HTGĐLS Việt Nam - một tổ chức xã hội mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; đáp ứng lòng mong mỏi của các gia đình liệt sĩ và xã hội.

Đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương (bên phải) - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự buổi Lễ.

Hơn 13 năm qua, Hội trở nên quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là các gia đình liệt sĩ. Cùng với các hoạt động tri ân liệt sĩ, Hội HTGĐLS Việt Nam đã xây dựng và phát triển một mạng lưới với 13 tổ chức hội cấp tỉnh (thành phố), 22 chi hội trực thuộc T.Ư Hội và hơn 100 tổ chức hội ở cấp quận, huyện.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng phát biểu tại buổi Lễ.

Những năm qua, Hội tư vấn, hỗ trợ miễn phí giám định ADN cho 1.079 trường hợp tại Viện pháp y Quân đội, Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Viện pháp y Quốc gia, đã có kết quả 674 trường hợp, trong đó xác định đúng danh tính 494 liệt sĩ. Tổ chức 32 lần trao kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ.

Đại tá Phan Sỹ Thao phát biểu tại buổi Lễ.

Được sự đồng ý của Cục Người có công, Bộ LĐTBXH, Hội tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo nhóm mộ, trực tiếp tổ chức khai quật 11 nhóm mộ tại 9 nghĩa trang liệt sĩ ở miền Trung và phía Nam lấy được 393 mẫu hài cốt và đi đến gần 20 tỉnh, thành phố lấy hơn 400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Kết quả giám định bước đầu được 38 trường hợp đúng, tổ chức trao kịp thời cho thân nhân liệt sĩ. Hội cũng phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương hỗ trợ các gia đình cất bốc di chuyển hơn 1.200 HCLS từ nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh phía Nam về quê hương.

Hơn 13 năm qua, Hội và các tổ chức hội đã vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước, tặng hơn 1.200 nhà tình nghĩa (60-80 triệu đồng/nhà), tặng gần 3.000 sổ tiết kiệm (5-10 triệu đồng/sổ), 61.323 suất quà, hơn 26.000 lượt người là đối tượng chính sách được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí... Đây là minh chứng cho nỗ lực vận động tài trợ của Hội và các tổ chức hội trong toàn quốc, ước tính hơn 180 tỷ đồng để tri ân gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng cả nước.

 Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Trung tướng Hoàng Khánh Hưng trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Trung tướng Hoàng Khánh Hưng trao quà tặng thân nhân gia đình liệt sĩ.

Với những kết quả đạt được, nhân dịp này, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Hội HTGĐLS Việt Nam và Trung tướng Lê Văn Hân - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội HTGĐLS Việt Nam.

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi Lễ.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà tặng Hội HTGĐLS Việt Nam; 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 20 thân nhân gia đình liệt sĩ. Hội HTGĐLS Việt Nam trao bảng vàng vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, đồng hành cùng Hội trong công tác tri ân liệt sĩ.

Vũ Minh; Ảnh: Việt Trung