Hội CCB phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê trao thẻ BHYT, BHXH cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2022, Hội CCB T.P Đà Nẵng triển khai Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp hội viên giảm gánh nặng kinh tế lúc ốm đau, bệnh tật và giảm bớt rủi ro lúc về già hay không còn sức lao động.

Thời gian qua, cùng với BHXH thành phố, Hội CCB T.P Đà Nẵng phối hợp cùng các ngành, đoàn thể, bưu điện, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, chỉ đạo các cấp Hội CCB tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện; đa dạng hóa các hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên Internet...

Các cấp Hội chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết, lợi ích, ý nghïa, tầm quan trọng cúa chính sách BHXH tự nguyện để đåm båo an sinh xã hội; trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người khi tham gia BHXH, BHYT; tích cực tham gia BHXH tự nguyện để tự bảo đảm cuộc sống khi về già, giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội. Ngoài ra hội viên CCB còn tích cực vận động cán bộ, hội viên và gia đình, người thân tích cực, tự giác tham gia mua BHXH tự nguyện, BHYT...

Từ thực tế cho thấy, nhiều hội viên dù hiểu về lợi ích của BHXH tự nguyện, nhưng do đời sống kinh tế còn khó khăn, thu nhập không ổn định nên không thể tham gia được. Ngày 6-4-2022, Hội CCB thành phố triển khai Kế hoạch số 2274/KH-CCB về thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 64/ KH-UBND của UBND thành phố, đặc biệt Hội phát động mô hình “Mua tặng sổ BHXH, thẻ BHYT” hỗ trợ hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH tự nguyện thông qua nguồn vận động từ cán bộ, hội viên, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội…

Với phương thức mua BHXH, BHYT hỗ trợ 2 năm đầu cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 70 triệu đồng/sổ/hội viên, đến nay, các cấp Hội triển khai hỗ trợ BHXH tự nguyện cho 126 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 900 triệu đồng; 79 thẻ BHYT với số tiền hơn 80 triệu đồng. Đồng chí Bùi Chí Loan - Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB T.P cho biết: “Thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai, đẩy mạnh thực hiện mô hình “Mua tặng sổ BHXH, thẻ BHYT” giúp hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống với mong muốn “tạo đà” để hội viên tiếp tục cố gắng tham gia BHXH, BHYT khi không còn được hỗ trợ. Đồng thời, chủ động chia sẻ về ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT để vận động người dân tích cực tham gia nhằm bảo đảm cuộc sống khi về già và có điều kiện được chăm sóc sức khỏe cho bản thân”.

Hội CCB các quận trong thành phố chủ động phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tập huấn giới thiệu các kỹ năng tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giúp hội viên CCB hiểu rõ hơn về bản chất, ý nghĩa, vai trò của chính sách. Năm 2023, Hội CCB quận Sơn Trà huy động nguồn lực xã hội hóa trao tặng 7 sổ BHXH tự nguyện cho hội viên, trong năm 2024, Hội CCB quận tiếp tục duy trì, huy động và dự kiến trao tặng thêm 80-100 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2024-2025.

Được Hội CCB phường tặng thẻ BHYT, CCB Phan Đương - Chi hội trưởng Chi hội CCB Tân Lập 3 (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) chia sẻ: “Tôi không có lương hưu, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa con cái. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, mua thuốc điều trị bệnh. Nhờ có BHYT, tôi có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí thấp, giảm bớt gánh nặng về tài chính khi chẳng may ốm đau, bệnh tật”.

Chi phí sinh hoạt gia đình của CCB Nguyễn Khiên (Chi hội trưởng Chi hội CCB Tân Lập A (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) trông vào nguồn thu trông giữ xe trước trường học, kinh tế eo hẹp chưa cho phép ông tham gia BHXH tự nguyện. Được tặng sổ BHXH, ông mừng vui nói: “Trong 2 năm tới, tôi sẽ cố gắng nỗ lực làm việc, dành dụm tiền, tiếp tục duy trì đóng BHXH để khi tuổi cao, sức yếu có chỗ dựa”.

Việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT được các cấp Hội CCB T.P Đà Nẵng quan tâm, chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp lan tỏa chính sách BHXH, BHYT, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và đời sống kinh tế của hội viên CCB, đồng thời góp phần đưa chính sách ưu việt của Nhà nước đến gần với các tầng lớp nhân dân.

Mai Phương