CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Gia Lai: Hai dự án trọng điểm bao giờ mới được hoàn thành
Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương 900 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 425 tỷ đồng) và dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư 260 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và dự án thành phần hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư hơn 400 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, đang chậm tiến độ, mà theo các cơ quan chức năng là do “gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư”.
Đây là hai dự án trọng điểm có nguốn vốn đầu tư rất lớn của tỉnh Gia Lai cũ đã được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương nói nhiều, bàn nhiều và cùng tìm cách tháo gỡ, nhưng mãi không thành, lý do và nguyên nhân thì cứ giống nhau như thủa ban đầu “gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư”.
Với cách nhìn mới, trong trách mới, nhất là tư duy và cách làm mới của đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai mới (4 mới), chỉ từ đầu tháng 7 đến nay, từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đến Chủ tịch UBND tỉnh, rồi các Phó chủ tịch lần lượt vượt hàng trăm km đến với khu vực tây Gia Lai để thăm bà con, lắng nghe ý kiến của người dân, rồi đi tận chỗ, đến tận nơi khảo sát, kiểm tra đánh giá cụ thể các dự án rồi bàn cách tháo gỡ. Hướng đi và cách làm mới được người dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao và nuôi hy vọng.
Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (thuộc địa bàn phường Diên Hồng, Hội Phú) là dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2022-2025. Dự án có hai dự án thành phần, gồm: Dự án đường Nguyễn Văn Văn Linh có tổng mức đầu tư 260 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và dự án thành phần hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư hơn 400 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.
Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho rằng: Các dự án đang bị chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.
Theo thống kê, đến nay, đã có 473 hộ dân với 753 thửa đất trong diện phải thu hồi đồng ý với phương án bồi thường; còn lại 280 thửa đất, người dân chưa đồng ý với phương án bồi thường. Theo đó, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được 16 đợt, với trên 895 tỉ đồng; còn 298 thửa đất có giá trị bồi thường, hỗ trợ dự kiến trên 593 tỉ đồng chưa phê duyệt phương án bồi thường, chưa xác định được nguồn vốn để thực hiện...
Xác định dự án đường hành lang kinh tế phía Đông, là dự án trọng điểm, kết nối liên vùng có tổng mức đầu tư 1.325 tỉ đồng, với tổng chiều dài toàn tuyến là 15,14 km, (trong đó ngân sách trung ương 900 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 425 tỷ đồng), do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Cuối năm 2022, dự án được triển khai và dự kiến hoàn thành tháng 12-2025. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai dự án đang bị chậm, hiện đơn vị thi công mới chỉ thực hiện được 55% giá trị hợp đồng, nguyên nhân do vướng giải phóng mặt bằng (đã giải phóng mặt bằng đạt 98%, còn 0,4 km chưa bàn giao) và thiếu đất san lấp.
Được biết, dự án đường hành lang kinh tế phía Đông chạy qua địa bàn xã Nghĩa Hưng (cũ) nay là xã Biển Hồ với tổng chiều dài 3,43km với tổng diện tích thực hiện dự án hơn 130.000m2. Có 59 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức có đất bị ảnh hưởng.
Theo UBND xã Biển Hồ, tính đến cuối tháng 7/2025 đơn vị đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công với tổng chiều dài 2,93km/3,43km với tổng diện tích hơn 111.000m2. Chưa bàn giao hơn 18.500m2 của 29 hộ gia đình, cá nhân với tổng chiều dài 500m.
Hiện chỉ còn 5 tháng là dự án sẽ phải hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng song đến thời điểm hiện tại địa phương vẫn chưa bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Địa phương còn lại vẫn chưa bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công là xã Biển Hồ.
Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng đoàn công tác đại diện một số sở, ngành và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai kiểm tra thực tế, tháo gỡ vướng mắc hai dự án trọng điểm trên.
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nêu rõ: Sở Nông nghiệp và Môi trường cần hướng dẫn UBND xã Biển Hồ chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật.
Đối với các hộ dân đã đồng ý phương án bồi thường, cần lấy nguồn tiền từ Quỹ đất của tỉnh để bồi thường, hỗ trợ ngay cho người dân; nếu cần thiết có thể ứng nguồn ngân sách của tỉnh.
Đối với những trường hợp người dân đã thống nhất bồi thường thì cần phải sớm bố trí đất cho người dân sớm chủ động xây dựng nhà, tái định cư. Đồng thời, đề nghị các địa phương có dự án cần rà soát lại dự án, làm giá đất để sớm thực hiện công tác đền bù, sớm hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Công tác bồi thường cần xem xét chính sách có lợi nhất cho
người dân, nhận được sự đồng thuận cao nhất của người dân. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết UBND tỉnh sẽ đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho triển khai một số cơ chế đặc thù đối với hai dự án này.
Trao đổi với chúng tôi về những vấn đề liên quan đến dự án trọng điểm đường hành lang kinh tế phía Đông, được đầu tư với số tiền rất lớn nhưng chậm tiến độ, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Thường vụ Tỉnh ủy – UBND tỉnh đã chỉ đạo và triển khai các ban ngành, địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch. Riêng UBND xã Biển Hồ khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật (hệ thống điện), hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 25/8/2025 để triển khai thi công dự án đúng tiến độ, thời gian, chất lượng.
Đọc tiếp
- Trong thời gian qua, lực lượng Biên phòng và chính quyền phường Phong Phú đã triển khai các mô hình tự quản về an ninh trật...
- Thành phố Đà Nẵng đã có định hướng và chỉ đạo việc cải tạo âu thuyền Thọ Quang - cảng cá lớn nhất miền Trung...
- Ngày 12-2-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 282/QĐ-TTg về Kế hoạch cải cách hành...
- Năm 2026, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện theo Nghị...
- Trong những ngày đầu năm xuân Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng dự kiến trồng hơn 20.800 cây xanh, góp phần xây dựng đô thị xanh,...
- Sáng 24/2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”...
Mới nhất
- Tôi rất ít khi được gặp mặt và nghe doanh nhân Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch tập đoàn Hòa Bình nói chuyện, nhưng lần...
- Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI...
- Trong không khí rộn ràng, ấm áp, thắm tình quân dân của ngày hội tòng quân, hàng nghìn thanh niên ưu tú của tỉnh Quảng Trị...
- Trong không khí dân chủ, trách nhiệm hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm...
- Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Phú An (TP.HCM), nhiều ý kiến đã được người dân phản ánh liên quan đến hạ tầng giao...
- Chiều ngày 5/3, tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị...
- Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò hết sức quan trọng...
- Sáng nay 5/3/2026, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn...
- Ngày 5-3, Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2026-2031.
- Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn...
- Sáng ngày 5/3, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với...
- Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đối ngoại quốc...
- Từ nền tảng nhận thức chiến lược được xác lập trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đối ngoại quốc phòng...
- Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đối ngoại quốc phòng luôn là bộ phận hữu cơ của đường lối đối ngoại của...
- Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thủy chung son sắt với Tổ quốc, thanh niên đồng bào Chăm tại phường Đô Vinh...




















