CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Gia Lai: Cử tri Ia Khươt tin tưởng, kỳ vọng vào những lời hứa của các ứng cử viên
Không khí ngày hội của toàn dân - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn xã Ia Khươl – cửa ngõ phía tây bắc tỉnh Gia Lai. Với người dân ở đây, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri, mà còn là niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, nói và làm theo đúng lời hứa của mình, góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững.
Bám thôn làng, bám dân làm tốt công tác chuẩn bị
Có mặt tại vùng đất Ia Khươl trong những ngày này, trời mát lạnh, cây lá xanh tốt, nhiều hoa, sai quả không những minh chứng cho vùng đất “nắng gió, khó khăn” đang trên đà phát triển, mà còn rạo rực một luồng sinh khí mới. Đó là không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trụ sở xã nằm cạnh trục đường Hồ Chí Minh đoạn từ bắc Quảng Ngãi về Gia Lai khá nhỏ so với mô hình xã mới hai cấp, nhưng sạch đẹp, khang trang. Cái chúng tôi bất ngờ ban đầu là “hơi bị vắng”, nhưng hỏi ra mới biết tất cả cán bộ, đảng viên đang về cơ sở bám thôn làng, bám dân và làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử của non song, đất nước, chỉ còn một số ít trực để giải quyết công việc chuyên môn.
Gặp chúng tôi khi đang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở cơ sở, đồng chí Phạm Minh Châu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ia Khươl cho biết: Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, chúng tôi xác định việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân là yếu tố then chốt, bảo đảm ngày hội của toàn dân diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã được thực hiện chủ động, kịp thời, bảo đảm tiến trình bầu cử được triển khai thống nhất, hiệu quả.
Đến nay, trên cơ sở hướng dẫn của trên, Ia Khươl thành lập 15 điểm bầu cử, 15 tổ bầu cử và 07 đơn vị Cử tri. Toàn xã có 10.612 cử tri tham gia bầu cử. Công tác bầu cử trên địa bàn xã đã được Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử lãnh đạo, chỉ đạo cùng các cấp, các ngành, triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng thời gian, quy trình, quy định, các bước, các khâu theo pháp luật, công tác thông tin tuyên truyền, vận động đang được tăng cường, cử tri và nhân dân phấn khởi hướng tới ngày bầu cử (15/03/2026) để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.
Cùng với đó Đảng ủy- UBND xã Ia Khươl đã quán triệt, triển khai các ban, ngành tiếp tục tập trung cao nhất thực hiện công tác bầu cử, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động theo hướng phân hóa theo nhóm từng thôn, làng, từng cử tri, hướng tới ngày đi bầu cử đảm bảo đúng, đủ, sớm, đẹp.
Kiểm tra, đối chiếu, rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, tránh tình trạng thiếu, bỏ sót, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể cho từng thành viên ban bầu cử, tổ bầu cử...
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã được điều động, tăng cường xuống cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn đơn vị đã được phân công phụ trách.
Chỉ đạo và triển khai cho Ban Công an xã lập kế hoạch và thực hiện hiệu quả việc đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các khu vực bỏ phiếu. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự xã trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ động xây dựng phương án đối phó, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh về an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử 15/03/2026, được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.
Để ngày hội bầu cử thành công tốt đẹp, công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, băng rôn, pano và tuyên truyền trực tiếp tại các thôn làng, giúp người dân, nhất là bà con DTTS nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Nguyện vọng của cử tri Ia Khươl
Ia Khươl có địa hình khá phức tạp, nhiều đồi núi, sông suối chia cắt nên hệ thống giao thông đi lại rất khó khăn. Phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống rải rác, nhiều hộ thường xuyên ở lại nương rẫy nhiều ngày, thậm chí hàng tuần. Điều này khiến việc tiếp cận thông tin về danh sách ứng cử viên, quy trình bỏ phiếu và ý nghĩa của ngày bầu cử của người dân còn gặp không ít khó khăn.
Với sự chuẩn bị chủ động và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, Ia Khươl – cửa ngõ phía tây bắc Gia Lai đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Cùng với các đoàn công tác đi kiểm tra, chúng tôi thấy tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tóm tắt tiểu sử những ứng cử đại biểu. Việc công khai thông tin giúp cử tri nắm rõ các ứng viên, từ đó lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Các tổ bầu cử tiến hành kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu, phiếu bầu, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác về cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử. Hệ thống biển chỉ dẫn được bố trí rõ ràng giúp cử tri thuận tiện trong quá trình tham gia bỏ phiếu, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ và hiệu quả.
Cử tri tại các thôn làng, khu dân cư ở vùng đất cửa ngõ tây bắc tỉnh Gia Lai, tiếp giáp Quảng Ngãi mong rằng các đại biểu Quốc hội sẽ phát huy tốt vai trò đại biểu của nhân dân; quan tâm đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường truyền thông chính sách, nhất là chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Cùng với đó, các đại biểu cần quan tâm kiến nghị Quốc hội và Chính phủ ban hành nhiều quyết sách, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục, an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sớm ưu tiên bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng, nhất là đầu tư các tuyến giao thông kết nối liên xã và khu vực vùng cao.
Bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao phẩm chất, năng lực và chương trình hành động của các ứng cử viên. Ông Yưuh – già làng Kon Sơ lăl cho biết: Qua các buổi tiếp xúc, tôi nhận thấy các ứng viên đều trẻ, khỏe, có trình độ, năng lực công tác, định hướng rõ ràng...Cái quan trọng và mong muốn nhất của tôi và bà con DTTS ở đây là các đại biểu trúng cử sẽ xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả, phát huy giá trị văn hóa, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
Nhiều bà con người Ba na ở làng Kon Chang đã có mặt từ rất sớm tại điểm bầu cử để xem danh sách các ứng cử viên và được cán bộ xã hướng dẫn bầu cử.
Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, ông Nhoih- già làng Kon Chang chia sẻ với chúng tôi: Từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay, tôi chưa bỏ lỡ một kỳ bầu cử nào. Tuổi đã cao, dù thời gian có làm mờ đi con số cụ thể về số lần đi bỏ phiếu, số đại biểu ứng cử các cấp, nhưng cảm xúc háo hức mỗi khi cầm thẻ cử tri trên tay thì vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Với tôi, đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng đối với tổ quốc, với dân tộc. Đó là lúc mình được trực tiếp chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Tôi mong các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ tới sẽ có những chính sách thực tế, hiệu quả, mà người dân là những cử tri đi bầu ngày mai sẽ là người được hưởng thụ. Các ứng cử viên ĐBHĐ nhân dân các cấp, khi được dân bầu thì nói đi đôi với làm và chị trách nhiệm về lời hứa của mình trước cử tri, trước nhân dân. Họ phải lấy thước đo công việc làm hiệu quả như đã cam kết, xây dựng tỉnh phát triển bền vững.
Trong số ứng cử viên HĐND xã lần này, qua tiếp xúc cử tri, tôi thấy ông Phạm Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Khươl là một cán bộ trẻ, năng lực lãnh đạo, điều hành tốt, nói đi đôi với làm mà đã làm là làm cho bằng được, lấy hiệu quả để làm niềm vui, lại đoàn kết, gần gũi, nhiệt tình, thân thiện và hay giúp đỡ bà con dân làng…Chắc chắc tôi sẽ cùng người dân địa phương nơi đây sẽ ủng hộ và bầu cho ông Châu cùng những ứng cử viên tiêu biểu khác.
Nói rồi già làng Nhoih nắm chặt tay chúng tôi như gửi gắm niềm tin, niềm vui vào ngày hội bầu cử sắp đến.
Niềm tin mà cử tri gửi gắm qua từng lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm công dân mà còn là sự kỳ vọng vào những đại biểu thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Khi những cam kết trước cử tri được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, đó sẽ là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương trong nhiệm kỳ mới.
Mặt trời đang trốn mình xuống các dãy núi xa xa, một màu xanh bạt ngàn cây trái. Ia Khươl đang trở mình phát triển, hòa cùng ngày hội lớn của non song, đất nước.
Đọc tiếp
- Từ một con người, câu chuyện được mở rộng thành câu chuyện của nhiều người; từ một gia đình có thể mở ra câu...
- Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh” năm 2026 được tổ chức tại...
- Tiếp theo bài viết “Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Xung đột lợi ích xuất hiện từ đâu?” đã đăng trên Báo Cựu Chiến...
- Sáng 20-9, tại khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), Hội Những người ái mộ bác sĩ Alexandre...
- Sáng 19-9, tại Sheraton Nha Trang Hotel & Spa (đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), gần 700 vận động viên bao gồm...
- Hà Nội đang có một cơ hội mà có lẽ vài chục năm mới xuất hiện một lần. Chính vì thế, câu hỏi cần đặt ra không phải...
Mới nhất
- Ngày 20-9-2026, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15.9.1945 - 15.9.2026), Ban liên...
- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh...
- Sáng 20/9, tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tập đoàn...
- Ngày 19-9-2026, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu...
- Xuống đồng gặt lúa giúp dân, cắt tóc miễn phí cho học sinh, những người lính biên phòng A Đớt góp thêm những việc làm...
- Tối 19/9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dự Chương trình “Biên...
- Trong 2 ngày 19-20/9/2026 (tứcmùng 9,10 tháng Tám âm lịch), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội...
- Ngày 19/9, nhân dịp Tết Trung thu, Chi đoàn Công an xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt...
- Giữa không khí rộn ràng của Mùa trăng đoàn viên, tại Làng Hữu nghị Việt Nam, một chương trình Trung thu đặc biệt mang...
- Nền tảng trước hay công nghệ trước — câu hỏi về thứ tự ưu tiên trong một cuộc chuyển đổi lớn
- Cỡ chữ Mặc định















