CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Doanh nhân CCB Vũ Trung Kiên: Đam mê điện mặt trời
Các hội viên CCB ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiều người biết đến hội viên Vũ Trung Kiên. Ở tuổi 45, lãnh đạo một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước, anh Kiên đã và đang khẳng định là một doanh nhân CCB tiêu biểu.
Rời quê hương Thái Bình nhập ngũ vào quân đội khi chưa tròn 17 tuổi, anh Kiên được điều về lực lượng Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Do hoàn cảnh gia đình, năm 1994, Vũ Trung Kiên ra quân, bước vào thương trường. Từ chỗ đam mê về điện, điện tử, anh chọn cho mình nghề điện năng lượng mặt trời và bắt tay ngay vào học ngành điện của Trường đại học Bách khoa T.P Hồ Chí Minh, sau đó tham gia nhiều lớp đào tạo chuyên ngành về điện mặt trời ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Ý, Đức…
Khi đã có một vốn kiến thức cơ bản, anh bắt tay vào thành lập Trung tâm phát triển điện năng lượng mặt trời Hasolen. Thời kỳ đầu, Trung tâm gặp nhiều khó khăn phần do giá cả cạnh tranh, phần do người dân chưa quen dụng điện năng lượng mặt trời. Không nản lòng, anh Kiên vẫn kiên trì bám trụ với cái nghề mà mình đã dày công học tập và nghiên cứu. Anh đi bằng tiền và công sức của bản thân, tới hàng chục nước trên thế giới chỉ để được “thực mục sở thị” các nước làm điện mặt trời như thế nào.
Điều anh rút ra là, nước ta nói chung, đặc biệt các tỉnh phía Nam nói riêng là một trong ít những nước có lợi thế nhất để phát triển điện năng lượng mặt trời. Và anh đã quyết định đầu tư vào ngành điện năng lượng mặt trời.
Tìm ra nguyên nhân điện năng lượng mặt trời nước ta chưa được người tiêu dùng đón nhận là do giá thành cao và tâm lý của người dân chưa quen dùng. Anh lao vào nghiên cứu cải tiến bằng được những thiết bị phục vụ cho sản xuất điện năng lượng mặt trời sao cho vừa chịu được “nắng dài, mưa lắm” vừa gọn nhẹ. Và anh đã thành công. Điển hình phải kể đến bộ chuyển đổi điện đa dụng thông minh (Inverter).
Trong khi các nước có nền công nghiệp điện mặt trời tiên tiến vẫn đang sử dụng bộ chuyển đổi điện này phải kết nối phức tạp bởi nhiều thiết bị, thì anh và các kỹ sư cộng sự đã nghiên cứu ra bộ chuyển đổi điện gọn nhẹ hơn trong một thiết bị, vừa dễ sử dụng, vừa tiện bảo quản, nên chất lượng và độ bền cao hơn hẳn thiết bị cũ. Đồng thời anh còn đưa ra thị trường sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời và nhiều sản phẩm khác...
Hiện mỗi năm thương hiệu Hasolen xuất ra thị trường hơn 6.000 sản phẩm có chất lượng được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong văn phòng làm việc sử dụng hoàn toàn bằng điện mặt trời, anh Kiên cho tôi biết: Trung tâm Hasolen hiện có một nhà xưởng rộng 12.000m2, với 220 công nhân, 30 kỹ sư nhiệt huyết, có niềm đam mê cháy bỏng được cống hiến.
Trung tâm hiện đang nhận vận hành 2 nhà máy năng lượng mặt trời có công suất 200 MW, đồng thời là nhà thầu và tư vấn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo kế hoạch, tháng 11-2019, Trung tâm sẽ triển khai dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải bằng điện năng lượng mặt trời ở tỉnh Kiên Giang với tổng mức kinh phí đầu tư là 17.000 tỷ đồng.
Không chỉ thắng trên “sân nhà” Công ty Hasolen còn trúng nhiều gói thầu ở nhiều nước. Nhất là gói thầu Dự án điện năng lượng mặt trời trị giá 4 tỷ USD mà anh vừa trúng thầu tại Dubai, thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập.
Không chỉ làm kinh doanh giỏi, CCB Vũ Trung Kiên còn tích cực giúp đỡ đồng đội, cùng chung tay, góp sức xây hàng trăm căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các CCB khó khăn; 15 năm nay, năm nào anh cũng dành khoảng 50 triệu đồng để lo Tết cho các CCB nghèo của tỉnh... Ông Nguyễn Văn Thăng - Phó chủ tịch Hội CCB T.P Vũng Tàu nói với tôi: “CCB - DN Vũ Trung Kiên là người sống có trách nhiệm và luôn hết lòng vì đồng đội”.
Đức Trọng
Đọc tiếp
- Rời quân ngũ trở về quê hương Quảng Bình với hai bàn tay trắng, cuộc sống cơ cực bủa vây, nhưng cựu chiến binh (CCB)...
- Rời quân ngũ sau những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, cựu chiến binh Đinh Văn Phùng đã chọn con đường...
- Đi qua chiến tranh, nhiều người lính may mắn trở về nhưng vẫn mang trong mình nỗi đau da cam. Và, nạn nhân chất độc da cam là...
Mới nhất
- Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ được chôn cất ở...
- Ngày 23-3, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành...
- Sáng 24/3/2026, Cụm thi đua 3, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Nai gồm các xã: Trị An, Tân An, Thống Nhất, Gia Kiệm, Phú...
- Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 08/9/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoài Đức về xây dựng và nhân rộng mô...
- Bệnh xá đảo Song Tư Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa kịp thời cấp cứu ngư dân gặp tai nạn lao động khi đang...
- Ngày 24-3-2026, Ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam khóa VII tổ chức Hội nghị lần thứ 7...
- Bên cạnh những hoạt động hướng ra cộng đồng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn xây dựng văn hóa thiện nguyện từ...
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc...
- Chiều 23/3, tại Hà Nội, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội...
- Trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam luôn là nguồn lực tinh thần to lớn, góp phần hun đúc lòng yêu...
- Ngày 15-3-2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm...
- “Kinh tế bạc” khởi nguồn từ Nhật Bản vào đầu những năm 1970 - là khái niệm chỉ các hoạt động kinh tế, sản phẩm...
- Trải qua gần sáu thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Đặc công của Quân đội nhân dân Việt Nam...
- Sau nhiều năm chuẩn bị, Việt Nam đang tiến gần hơn tới việc vận hành thị trường carbon - một cơ chế kinh tế quan trọng...
- Ngày 10-3-2026, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 17/2026/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định...
- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của cử tri cả nước, đông đảo hội viên CCB đã có mặt từ sớm tại các khu vực...



















