Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đắk Lắk: Kết nối du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế

HUỲNH KÝ 10/06/2026 - 22:49

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị Kết nối tour và Phát triển điểm đến du lịch trên địa bàn, nhằm thúc đẩy mũi nhọn kinh tế du lịch địa phương trong tình hình mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đắk Lắk cho biết, hội nghị này có ý nghĩa tích cực với định hướng kinh tế xã hội địa phương, tạo thêm cơ sở để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026 – 2030.

ketnoidl001
Ngành văn hóa du lịch Đắk Lắk thúc đẩy kết nối cùng các doanh nghiệp và địa phương du lịch

Chương trình hành động chung

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk, hội nghị Kết nối tour và Phát triển điểm đến du lịch diễn ra tại Tuy Hòa ngày 10/6/2026, do lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì, gần 150 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đơn vị ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng các đại diện hiệp hội, doanh nghiệp ngành trong và ngoài tỉnh…

Đây được xem là sự kiện đánh giá tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời cũng là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp cùng đánh giá, đề xuất các giải pháp phát triển du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Đắk Lắk trong bối cảnh mới.

hongtien
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk trình bày tại hội nghị

Hội nghị đã đưa ra bốn nhóm nội dung trọng tâm.

Thứ nhất là xây dựng, định vị thương hiệu điểm đến Đắk Lắk, với các giá trị cốt lõi, bản sắc của du lịch Đắk Lắk, qua đó phát triển hình ảnh điểm đến có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao.

Thứ hai, tổ chức liên kết các địa phương xung quanh và có kết nối để cùng phát triển các hệ thống tour tuyến du lịch; đặc biệt là với các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên, vùng duyên hải miền Trung, các trung tâm du lịch lớn của cả nước và các đối tác quốc tế.

Thứ ba, chú ý xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, không ngừng tìm các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại địa bàn, đa dạng hóa các mô hình du lịch trải nghiệm cho du khách; tiến hành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xúc tiến du lịch, làm cơ sở thúc đẩy hình ảnh du lịch Đắk Lắk lan tỏa và có chiều sâu.

Cuối cùng, tại hội nghị, các bên liên kết cùng thảo luận, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp ngành hoạt động.

“Chúng tôi xác định, địa phương phải xác định đây là chương trình hành động chung, cần có sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức kiểm soát, đặc biệt là chú ý đến các cơ chế, chính sách phối hợp, đồng bộ, của lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền tỉnh, cùng các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức hiệp hội xã hội, để các doanh nghiệp văn hóa du lịch tại địa bàn hoạt động thuận lợi, phối hợp ngành quản lý không ngừng cải thiện chất lượng các điểm đến, điểm dừng Đắk Lắk”, ông Trần Hồng Tiến nhấn mạnh như vậy.

Xác định thế mạnh giải pháp và sản phẩm

Ông Trần Hồng Tiến cho rằng, để thực sự thu hút du khách, giữ chân họ tại các điểm đến, ngành văn hóa du lịch Đắk Lắk phải kiên trì với mục tiêu, là phải liên tục thiết kế, tổ chức được các giải pháp cụ thể và sản phẩm đặc hữu.

“Chúng ta thường nói đến sức mạnh liên kết phát triển, nhưng liên kết gì để thực sự phát triển, thì phải nhìn thẳng vào danh mục các sản phẩm du lịch đã có, cần có của chúng ta, mới khởi động kêu gọi được các tỉnh thành khác để ý, gặp gỡ. Tại hội nghị kết nối, Đắk Lắk có các gian hàng trưng bày nhiều sản vật, giới thiệu nội dung các chương trình tour tuyến, điểm đến… Đó chỉ là những đúc kết đã có, vẫn cần được tổ chức, duy trì sống động, hiệu quả, được đổi mới không thôi, mới thật sự có giá trị liên kết, để thực hiện liên kết.

kyketdl001
Đắk Lắk ký hợp tác khai thác cùng các hãng hàng không

Hội nghị đã tiến hành ký kết một số văn bản hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, với chính ngành văn hóa du lịch tỉnh, và các đơn vị quản lý hữu quan, cùng hướng đến xây dựng, đề xuất, vận động các cơ chế, chính sách hữu hiệu, hiệu lực, làm cho hoạt động du lịch thông suốt hơn.

Hội nghị cũng ghi nhận một số văn bản hợp tác, mở rộng hoạt động, giữa Sở VHTTDL với các hãng hàng không, vận tải, thực hiện các tuyến kết nối điểm đến chất lượng và thuận tiện. Đây không chỉ là những giao kết hoạt động mà còn là lời hứa thị trường, uy tín thương hiệu giữa tỉnh nha, các hãng đầu tư, với du khách và người dân sở tại.

 

"Làm sao để Đắk Lắk thực sự thuận tiện với du khách tìm đến, người dân đi lại, đó mới là căn cơ để địa phương liên kết phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, thu hút được thêm các nguồn lực đầu tư, hình thành được các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh cao, giúp Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn, đặc sắc”, ông Trần Hồng Tiến chia sẻ.

Theo văn phòng Sở VHTTDL Đắk Lắk, từ góc nhìn này, có thể thấy, cơ hội và năng lực kết nối, phát triển du lịch địa phương vẫn còn nhiều thách thức, cần được cải thiện và chuyển biến tốt hơn. Sự thuận lợi, là lần đầu tiên, địa phương mạnh dạn đặt rõ một hội nghị chuyên đề về kết nối du lịch, do chính lãnh đạo địa phương chủ trì, chứng minh một tâm thế và định hướng tích cực.

Đắk Lắk với những hệ sinh thái đầu tư, phát triển sản phẩm đã có, nhất là về nông nghiệp hữu cơ chuyên canh và cao sản, với những tiềm lực riêng biệt, độc đáo về văn hóa bản địa, lịch sử truyền thống…, rất sẵn sàng trở thành điểm chạm hấp dẫn để trải nghiệm đa chiều.

Thực tại này cần được gìn giữ, phát huy, và chính ngành văn hóa du lịch địa phương cũng nhận diện rất đầy đủ. Theo đó, định hướng lựa chọn du lịch là mũi nhọn tăng trưởng của địa phương là hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh phát triển mới, Đắk Lắk thực sự cần phát huy tốt mũi nhọn này, lấy du lịch tăng trưởng và kết nối liên tục làm điểm tựa, thúc đẩy phát triển kinh tế.

“Cả bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm chúng tôi đặt ra, đều góp sức định vị rõ hơn, hướng lựa chọn đầu tư của tỉnh, trước những thách thức thời cuộc đang diễn ra”, ông Trần Hồng Tiến nhấn mạnh.

Bài liên quan

Mới nhất

Đắk Lắk: Kết nối du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế