Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đà Nẵng: Cần chuyên nghiệp hóa về tổ chức sự kiện

HUỲNH KÝ 12/05/2026 - 22:00

Những ghi nhận phản ứng từ cộng đồng quanh giải chạy IronMan Việt Nam 2026, cho thấy vẫn có “lỗ hổng” trong khâu tổ chức sự kiện, trong mục tiêu hướng đến tính chuyên nghiệp của ngành văn hóa thể thao Đà Nẵng.

Một số nhà tư vấn cho rằng, đây không phải lần đầu, hoạt động cộng đồng ở Đà Nẵng khi quá chú ý đến các tác động phong trào, đã thiếu sự kiểm soát ngăn ngừa sự cố, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực với người dân. Phải chăng, đã đến lúc các nhà tổ chức cần xem lại giải pháp, cách thức tổ chức của mình.

Giải chuyên nghiệp, cách làm chưa chuyên nghiệp?

Thông tin từ Sở VHTTDL Đà Nẵng cho biết, một giải chạy kéo dài 17 giờ đã được tính toán tổ chức ở phía đông bán đảo Sơn Trà, đánh dấu 10 năm tổ chức tại Đà Nẵng, với tên gọi Iron Man.

Sân chơi này, đã khởi động từ năm 2015, qua từng năm phát triển rộng hơn, đến năm 2026 này chính thức thành giải đấu có cự ly toàn phần 140,6 miles với ba môn phối hợp, quy tụ khoảng 4.700 vận động viên đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 1.800 vận động viên quốc tế, tăng hơn 80% so với mùa giải đầu tiên.

sudua01-1745
Giải chạy IronMan được đánh giá cao về quy mô sự kiện và chất lượng đầu tư

Các nhà tư vấn đều thừa nhận những con số này đặc biệt có ý nghĩa đối với môi trường thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng, cho thấy địa phương đang từng bước trở thành điểm hẹn hấp dẫn với cộng đồng vận động viên sức bền thế giới, trở thành điểm đến thể thao - du lịch năng động ở khu vực châu Á.

Bởi những giá trị ấy, chính quyền Đà Nẵng, các cấp quản lý, cùng các bên tổ chức sự kiện đã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho giải đấu này trong mấy tháng qua. Những tiêu chuẩn quốc tế đã được Đà Nẵng xúc tiến, từ hệ thống đường đua, điều phối giao thông, an ninh, y tế, cứu hộ đường thủy đến các trạm tiếp nước và hỗ trợ vận động viên… đều được rà soát, vận hành kỹ lưỡng.

Đặc biệt các nguồn lực y tế, an ninh và hỗ trợ trên đường đua đã được đề cao, với từng nhóm và lực lượng chuyên nghiệp, từ cứu hộ cứu thương, cảnh sát an ninh, các đội phản ứng nhanh… Những trung tâm như Cấp cứu 115 Đà Nẵng, các đơn vị y tế và bệnh viện như FV Hospital, Family Medical Practice và Vinmec… đều đã rất sẵn sàng.

Tuy nhiên, trong ngày diễn ra giải đấu, ghi nhận từ cộng đồng xã hội lại là những phản ứng có phần tiêu cực, tỏ ra bất bình vì những ảnh hưởng, cản trở sinh hoạt, đi lại của đông đảo người dân địa phương.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều hình ảnh, đoạn phim ghi nhận cảnh ách tắc giao thông khi các lực lượng chức năng chặn đường. Nhiều người cho biết họ phải dừng lại suốt nhiều giờ đồng hồ, không thể thoát khỏi khu vực bị chặn đường. Nhiều gia đình có tang sự bị cản trở, nhiều phụ huynh không thể đưa đón con đi học… Tất cả phản ánh đó, đều đánh giá tiêu cực về công tác tổ chức, phân luồng giao thông cho giải đấu và đề nghị các cơ quan chức năng phải xem xét, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân…

Cần chuyên nghiệp về tổ chức sự kiện?

Một giám đốc doanh nghiệp chuyên về tổ chức sự kiện nhìn nhận, không ai phủ nhận những giá trị tích cực mà các chương trình, sự kiện lớn như giải thi IronMan đem lại cho môi trường đầu tư, vận động đầu tư của thành phố Đà Nẵng. Nhưng một khi, một giải đấu chuyên nghiệp như vậy, lại vướng những lỗi tổ chức một cách thiếu chuyên nghiệp, gây ra ảnh hưởng tiêu cực và tâm lý bất thuận trong cộng đồng, thì các bên tổ chức và chính quyền quản lý cần phải có sự nhìn nhận, kiểm điểm đúng mực.

chanxe001-1745
Cảnh giao thông bị ùn ứ tại giải đấu Iron Man, được người dân phản ảnh

Đây cũng không phải lần đầu tiên, các hoạt động phong trào, có tác động lớn đến môi trường xã hội, được tổ chức ở Đà Nẵng “bị mất điểm” trong vấn đề tổ chức, triển khai. Không ít sự kiện giải đấu thể thao, các cuộc đua xe đạp… từng diễn ra trong khuôn viên thành phố bị người dân phản ứng, kiến nghị phải xem lại khâu tổ chức, diễu hành…

“Chúng ta không thể viện dẫn những thành phố lớn trên thế giới, các giải đấu quy mô ở các nước cũng bị phản ứng do ảnh hưởng sinh hoạt, tâm lý cộng đồng mà xem nhẹ cảnh ách tắc ở các giải phong trào như IronMan. Cần xem lại các tiêu chí, yêu cầu tại khâu tổ chức, sao cho chuyên nghiệp hơn, mới xứng đáng nhìn nhận môi trường tổ chức sự kiện của thành phố Đà Nẵng là đạt”, vị giám đốc truyền thông sự kiện bày tỏ như vậy.

Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Chi hội Sự kiện và Điểm đến Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng bày tỏ, định hướng chuyên nghiệp trong hoạt động sự kiện, tổ chức lễ hội mà ngành văn hóa du lịch thành phố đặt ra, là đã có từ lâu. Đà Nẵng đã là địa phương hướng đến vị thế thương hiệu thành phố lễ hội, với những chương trình lớn như lễ hội pháo hoa quốc tế, lễ hội biển mùa hè…, nên những tiêu chí về tầm nhìn tổ chức, là rõ ràng.

Tin nên đọc

Song, qua từng giai đoạn hoạt động, nhất là tham gia của các công ty sự kiện, không hẳn đơn vị nào cũng đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt về khâu tổ chức. Cho đến nay, tính chuyên nghiệp trong tổ chức sự kiện ở Đà Nẵng vẫn là vấn đề cần tiếp tục đầu tư hoàn bị. Bởi lẽ để có được môi trường tổ chức sự kiện hoàn hảo, địa phương cần hình thành, xây dựng được cả một hệ sinh thái tổ chức và dịch vụ, có sự định tính, định lượng rõ ràng và chi tiết.

Đây là lý do để thời gian qua, các tổ chức quảng bá truyền thông sự kiện, hướng đến tính chuyên nghiệp, như Chi hội Sự kiện và Điểm đến thành phố khuyến khích thành lập, tự nhận trách nhiệm, đặt ra những yêu cầu vận động chuyên nghiệp hóa.

Tầm nhìn xa của ngành văn hóa du lịch thành phố Đà Nẵng thực sự đang vận động theo hướng này, đòi hỏi ngày càng cần có thêm nhiều đơn vị đầu tư, tổ chức sự kiện có năng lực và quan hệ kết nối tốt, mới đảm bảo bối cảnh tổ chức các sự kiện địa phương hoàn bị.

Do đó, trước mắt, với những sự kiện như IronMan, thành phố sẽ nhanh chóng có những đánh giá phản hồi tích cực với cộng đồng, để qua đó rút kinh nghiệm, hình thành được những bộ tiêu chí tổ chức chuyên nghiệp hơn.

Bài liên quan

Mới nhất

Đà Nẵng: Cần chuyên nghiệp hóa về tổ chức sự kiện