Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nguồn vốn nghĩa tình tiếp sức cựu chiến binh vươn lên làm giàu

Bài 2: Không có “vùng trũng” trong quản lý vốn

VÕ HÓA - ANH TUẤN 11/08/2026 - 10:20

Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng những mô hình kinh tế thành công hay những hộ CCB thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà nước, để đồng vốn ưu đãi tiếp tục quay vòng, đến đúng người cần, đúng thời điểm cần. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, các tổ tiết kiệm, tư vấn viên là CCB đã có những cách làm hay, hiệu quả và luôn đặt mục tiêu hỗ trợ người vay sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất.

anh-chuan
CCB Nguyễn Nghĩa Lộc (đứng giữa) hướng dẫn các lao động hoàn thiện sản phẩm mộc.

Người giữ vốn bằng trách nhiệm và nghĩa tình

Tỉnh Phú Thọ hiện có 71 làng nghề hoạt động ổn định, trong đó nhóm làng nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản chiếm chủ yếu với 58,7%, nhóm làng nghề thủ công mỹ nghệ chiếm 26,6%, còn lại là nhóm làng nghề sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh, sản xuất vật liệu xây dựng. Các làng nghề đã thu hút 6.837 hộ, 25 doanh nghiệp và 11 hợp tác xã tham gia hoạt động sản xuất, mang lại doanh thu khoảng 1.500 tỉ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho trên 16.700 lao động, trong đó có hơn 11.700 lao động thường xuyên. Tuy nhiên, thực tế đang có một số làng nghề dần mai một hoặc ngừng hoạt động do không còn đạt các tiêu chí công nhận làng nghề.

Chúng tôi về xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ vào những ngày tháng 7 lịch sử, đón chúng tôi trong cơ ngơi khang trang của mình, CCB Nguyễn Nghĩa Lộc - Giám đốc Công ty TNHH Hải Lộc chia sẻ, sau khi rời quân ngũ, ông đã kinh qua nhiều ngành nghề, nhưng sau nhiều thăng trầm ông quyết định theo đuổi công việc mà ông đã được trau dồi từ bé. Khởi đầu từ một cơ sở sản xuất nhỏ, bằng ý chí của người lính, sự cần cù và nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, cùng những đồng vốn ban đầu của Ngân hàng CSXH, ông từng bước xây dựng Công ty TNHH Hải Lộc trở thành doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm gỗ xuất khẩu theo đơn đặt hàng và cung ứng nguyên liệu gỗ cho thị trường.

Là vùng đất có truyền thống trăm năm làm nghề mộc, làng Thanh Lãng đã hun đúc trong ông tình yêu nghề và khát vọng đưa sản phẩm quê hương vươn xa. Điều làm nên dấu ấn của người CCB này không chỉ là thành công trong sản xuất mà còn là nghĩa tình với đồng đội. Thấu hiểu những khó khăn của gia đình người lính sau chiến tranh, ông luôn ưu tiên tuyển dụng con em CCB vào làm việc tại công ty. Đặc biệt, những người con của đồng đội không may bị khuyết tật đều được ông bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng, giúp họ có thu nhập, thêm niềm tin, cơ hội hòa nhập cuộc sống.

Điều đặc biệt là các tổ vay vốn do Hội CCB quản lý không chỉ dành riêng cho các hội viên của Hội vay, mà gần nửa số hộ vay vốn không phải là hội viên CCB. Nhưng để có được kết quả nguồn vốn vay hiệu quả, không sai đối tượng, không sai mục đích như vậy công tác kiểm tra rà soát từ ban đầu được kiểm soát chặt chẽ. Hằng năm, các cấp Hội đã thực hiện hàng trăm cuộc tập huấn, tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp qua các kênh phát thanh, mạng xã hội địa phương cũng như báo chí, truyền hình.

Hiệu quả của nguồn vốn ưu đãi không chỉ được đo bằng những con số về doanh thu hay thu nhập mà còn thể hiện ở khả năng tạo dựng sinh kế bền vững, khơi dậy ý chí vươn lên và giúp nhiều người làm lại cuộc đời. Một trong những câu chuyện giàu ý nghĩa tại phường Thuận Hóa, TP. Huế là trường hợp anh Nguyễn Thanh Khiêm, người từng có hơn 30 năm nghiện ma túy và nhiều lần vi phạm pháp luật.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, anh Khiêm được cấp ủy, chính quyền, Công an, Hội CCB cùng các đoàn thể quan tâm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua chương trình tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù, Ngân hàng CSXH đã giải ngân 100 triệu đồng để anh đầu tư phát triển chăn nuôi dê, bò và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đồng chí Phạm Xuân Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội CCB phường Thuận Hóa cho biết, trường hợp của anh Nguyễn Thanh Khiêm cho thấy hiệu quả và ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách khi có sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Hội CCB và các tổ chức đoàn thể trong hỗ trợ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Theo đồng chí Phạm Xuân Thảo, khoản vay tuy không lớn nhưng được giải ngân đúng thời điểm đã tạo điều kiện để anh Khiêm đầu tư phát triển chăn nuôi, từng bước ổn định kinh tế gia đình, từ bỏ hoàn toàn ma túy và vươn lên lao động, sản xuất chân chính. “Để một người từng lầm lỡ thực sự thay đổi, chỉ có nguồn vốn thôi là chưa đủ. Điều quan trọng là sự đồng hành của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Hội CCB cùng các tổ chức đoàn thể đã thường xuyên quan tâm, động viên, hướng dẫn, tạo điều kiện để anh Khiêm tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, đồng thời theo dõi, hỗ trợ trong suốt quá trình phát triển mô hình kinh tế. Chính sự chung tay đó đã giúp người vay có thêm niềm tin, quyết tâm làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích cho xã hội. Đây cũng là giá trị nhân văn sâu sắc mà tín dụng chính sách mang lại” - đồng chí Phạm Xuân Thảo nhấn mạnh.

Bí mật phía sau tỷ lệ nợ xấu thấp nhất

Hiệu quả của tín dụng chính sách còn được phản ánh qua những con số biết nói. Đến hết tháng 5-2026, tổng dư nợ nhận ủy thác qua Hội CCB Việt Nam đạt hơn 80.427 tỷ đồng, tăng hơn 6.696 tỷ đồng so với đầu năm, triển khai 30 chương trình tín dụng ưu đãi, phục vụ hàng triệu lượt hội viên và người dân. Điều đáng chú ý là tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn 0,24%; gần như không phát sinh tình trạng xâm tiêu, vay ké hoặc chiếm dụng vốn.

Đằng sau những con số ấy là mạng lưới hơn 30.900 Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội CCB quản lý trên cả nước. Gần 95% số tổ được xếp loại khá, tốt; thường xuyên tổ chức sinh hoạt, kiểm tra sử dụng vốn, hướng dẫn gửi tiết kiệm, phổ biến kỹ thuật sản xuất. Riêng trong sáu tháng đầu năm 2026, từ các nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải quyết việc làm cho gần 80.000 lao động là CCB và con em CCB; góp phần giúp hơn 6.700 hộ thoát nghèo, hơn 8.400 hộ cận nghèo cải thiện cuộc sống; hỗ trợ xóa trên 1.300 căn nhà tạm, nhà dột nát.

Điều đáng ghi nhận là phần lớn các mô hình kinh tế của CCB đều gắn với tinh thần đoàn kết, tương trợ cộng đồng. Không ít hội viên sau khi thành công đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống cây, con, giúp đỡ vốn đối ứng, tạo việc làm cho người dân địa phương. Nhiều mô hình còn trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm của các địa phương khác. Đây cũng chính là nét đặc trưng của phong trào CCB làm kinh tế. Đồng vốn tín dụng chính sách không chỉ tạo lợi ích kinh tế mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đánh giá về hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách, Đại tá Lê Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Chủ tịch Hội CCB TP. Huế cho biết, qua nhiều năm phối hợp với Ngân hàng CSXH, thực tiễn đã khẳng định chủ trương thực hiện tín dụng chính sách thông qua các tổ chức chính trị - xã hội là hoàn toàn đúng đắn, trong đó Hội CCB là một trong những đơn vị nhận ủy thác phát huy hiệu quả rõ nét. Hội CCB không chỉ thực hiện nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý nguồn vốn mà còn trực tiếp tham gia bình xét đối tượng vay, giám sát quá trình sử dụng vốn và đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế. Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội với Ngân hàng CSXH và chính quyền cơ sở đã bảo đảm nguồn vốn được giải ngân đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả thiết thực.

(Còn nữa)

Đọc tiếp

Mới nhất

Bài 2: Không có “vùng trũng” trong quản lý vốn