CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cồn Cỏ - một mùa xuân mới lại về
Những ngày cuối tháng 1 năm 2026, khi sắc xuân rộn ràng khắp mọi miền Tổ quốc, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thực hiện hải trình đặc biệt đến thăm, chúc tết quân và dân Đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, sóng yên biển lặng, đoàn công tác đã lên được đảo trong sự hân hoan chào đón của chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang.
Lễ chào cờ Tổ quốc ở Cồn Cỏ
Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, Đặc khu Cồn Cỏ được hình thành trên cơ sở chuyển nguyên trạng từ huyện đảo Cồn Cỏ từ ngày 1/7/2025, với diện tích tự nhiên 230 ha, trong đó trên 60% diện tích là rừng tự nhiên. Dân cư sinh sống thường xuyên trên đảo là 480 người, trong đó có 24 hộ gia đình với 96 nhân khẩu. Cồn Cỏ cách đất liền (bờ biển tỉnh Quảng Trị) khoảng 30 km. Cồn Cỏ có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh; là cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ, nơi đặt điểm A11 xác định đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đảo nằm trong ngư trường giàu tài nguyên sinh vật biển, đồng thời có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, đặc biệt là du lịch sinh thái biển đảo và du lịch lịch sử.
Chuyến thăm và chúc Tết quân, dân Đặc khu Cồn Cỏ hôm nay không chỉ là chuyến công tác, mà còn là một sự trải nghiệm hết sức ý nghĩa, một cuộc trở về với cội nguồn, để tiếp nối mạch nguồn truyền thống yêu nước, tinh thần hy sinh và ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của các thế hệ đi trước.
Những cành đào, cây quất đượm sắc xuân được gửi từ đất liền tới quân và dân Cồn Cỏ
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt, Cồn Cỏ, cửa ngõ phía Nam của của Vịnh Bắc Bộ, được ví như “mắt thần trên biển”, là pháo đài tiền tiêu che chắn miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Cồn Cỏ phải mang trên mình biết bao thương tích của chiến tranh, nhưng chính nơi đây, giữa mưa bom bão đạn, quân và dân ta đã biến đá san hô thành chiến lũy, biến ý chí thành sức mạnh, để giữ vững một chân trời độc lập cho Tổ quốc. Trong suốt 1.500 ngày đêm chiến đấu với gần 1000 trận lớn nhỏ, với hàng trăm lượt máy bay và tàu chiến của kẻ thù ném bom, bắn phá, hòng chiếm giữ đảo, quân và dân Cồn Cỏ đã đoàn kết một lòng, kiên cường chiến đấu với lời thề sắt son: “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Thà hy sinh tất cả chứ không để mất đảo”. 48 máy bay Mỹ đã bị bắn rơi, 17 tàu chiến và hải thuyền của địch đã bị bắn chìm. Gần 200 đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, chọn mảnh đất thiêng liêng nằm lại để hun đúc nên ý chí kiên cường của một “Chiến hạm thép" anh hùng mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc. Quân và dân Cồn Cỏ đã 2 lần vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen và đề tặng hai câu thơ "Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận. Đánh cho tan xác giặc Huê kỳ”.
Và hôm nay, sau hơn 50 năm ngày đất nước giải phóng, Cồn Cỏ đang chuyển mình mạnh mẽ cùng cả nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập.Cồn Cỏ đang khoác lên mình diện mạo của một vùng đảo năng động nhưng vẫn giữ được những nét độc đáo, với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ. Cơ sở hạ tầng, giao thông, bến cảng được đầu tư nâng cấp, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch, khai thác hải sản và đảm bảo đời sống dân sinh.
Cồn Cỏ có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, đặc biệt là du lịch sinh thái biển đảo và du lịch lịch sử.
Cồn Cỏ đã chú trọng các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế hộ gia đình; đồng thời tích cực, chủ động huy động các nguồn lực để đầu tư một số công trình trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chỉ tính riêng trong năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 110 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt hơn 57 tỷ đồng. Công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên luôn được tăng cường; việc kiểm soát tàu cá và tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU được thực hiện thường xuyên.
Lĩnh vực y tế được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bên cạnh các trường mầm non, tiểu học, bưu điện, còn có Trung tâm văn hóa và các sân chơi thể thao… phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên đảo.
Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường. Các lực lượng vũ trang trên đảo luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn bảo đảm vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn vùng biển đảo được phân công quản lý.
Ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Cồn Cỏ, cho biết, nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ xác định, phát triển đảo theo mô hình “Kinh tế xanh- Hậu cần biển- Du lịch sinh thái- Quốc phòng toàn dân”. Theo đó, Cồn Cỏ xác định rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm, 7 chương trình, dự án, công trình trọng điểm và 2 nội dung đột phá triển khai thực hiện; phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh”. Với quyết tâm chính trị cao và những bước đi cụ thể, Cồn Cỏ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tình hình trên các vùng biển trong khu vực luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhiệm vụ hết sức nặng nề: Vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo vừa phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.Điều đó đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ và huy động cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cả đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước đề cùng chung sức, đồng lòng trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời đó cũng là trọng trách thiêng liêng nhưng rất đỗi vinh quang của mỗi người dân đất Việt đã được bao lớp người trước kế thừa và truyền lại cho thế hệ hôm nay.
Vùng 3 Hải quân tặng cờ Tổ quốc và quà tết cho ngư dân trong Chương trình “Hải quân Nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”
Những chuyến thăm hỏi, động viên quân và dân các tuyến đảo, đặc biệt mỗi dịp Tết đến Xuân về, đó chính là thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; là sự đồng hành trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương; là tấm lòng sẻ chia, nghĩa tình của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Quân đội; đó chính là sự nối dài của nghĩa tình đất liền với biển đảo, đồng thời là lời khẳng định rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, biển đảo không bao giờ đơn độc, bởi phía sau mỗi con sóng là ý chí của cả một dân tộc. Những phần quà mang theo hôm nay không chỉ là vật chất, mà là niềm tin, là hơi ấm của đất liền, là lời nhắn gửi rằng: Sau lưng người lính là Tổ quốc và trước mặt là biển trời quê hương.
Đọc tiếp
- Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan...
- Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với sự phát triển tích cực trên nhiều lĩnh...
- Chủ tịch nước nhấn mạnh việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam-Cuba...
- Sau khi Báo Cựu Chiến binh Việt Nam đăng tải bài viết “Làng có nhiều người ‘tâm thần trên giấy’ ở Nghệ An: Khi chính...
- Năm 2025, năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021–2025, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong...
Mới nhất
- Ngày 3/2, Hội Nhà báo TP Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 với...
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng ngày 3/2, Bảo tàng Lịch sử Quân sự...
- Sáng 3/2/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ...
- Chín mươi sáu năm là một chiều dài lịch sử đủ để tự hào. Nhưng nếu chỉ dừng ở tự hào, đó sẽ là sự lãng phí...
- Khi cán bộ, đảng viên nêu gương, quyền lực được nhân dân chấp nhận một cách tự giác; khi nêu gương bị xem nhẹ,...
- Ngày 3-2 -1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản...
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 2/2, đoàn công tác của Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) do Thiếu...
- Trong hai ngày 31/1 và ngày 2/2, Báo Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp cùng với độc giả trao 50 suất quà tới 50 trẻ mồ...
- Sáng 02/2, Học viện Hải quân phối hợp với trường Trung học cơ sở Lê Thanh Liêm, phường Nam Nha Trang, tổ chức tuyên...
- Trong những nếp nhà bình yên tại vùng quê Nga Sơn, Thanh Hóa, có một người lính già vẫn lặng lẽ sống một cuộc đời tận...














