CCB Lê Thanh Sơn.

Những công dân sinh sống ở khối 4, phường Bến Thủy, T.P Vinh, tỉnh Nghệ An từng chứng kiến sự thay da đổi thịt của nơi đây thì mới thấy được sự đóng góp bền bỉ của CCB, thương binh Lê Thanh Sơn - người có gần 40 năm tham gia công tác địa phương với các vai trò là: Khối trưởng, Bí thư chi bộ, kiêm nhiệm thêm Trưởng ban Bảo vệ dân phố, Trưởng ban Công tác mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải. Ông còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Bến Thủy 5 khóa liên tục. Cho đến nay, dù đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, ông Sơn luôn phấn đấu, nỗ lực làm việc với tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao.

Năm 1971, Lê Thanh Sơn lên đường nhập ngũ, được tăng cường vào LLVT tỉnh Quảng Bình. Năm 1975, tham gia giải phóng Huế - Đà Nẵng. Năm 1979, ông lại tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Đến tháng 10-1982, với thương tật 2/4, ông rời quân ngũ trở về với gia đình.

Năm 1984, CCB Lê Thanh Sơn được giao làm Khối trưởng, khi cuộc sống của người dân cả nước còn gặp nhiều khó khăn. Còn với bà con nơi xóm chợ Trường Thi - Bến Thủy lại càng khó khăn gấp bội. Hầu hết người dân sống trong những ngôi nhà cấp 4, đường sá chật hẹp, lầy lội... Người thương binh vừa bước ra từ cuộc chiến, mang trên mình vết thương vừa kín miệng, gánh trên vai trọng trách của cuộc sống đời thường mới lại phải mò mẫm từng bước. Khó khăn đã không làm ông nản chí, mà còn khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của người lính Cụ Hồ. Dần dần ông trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân khối phố.

Trong vai trò Bí thư, ông cùng chi ủy, chi bộ bàn bạc ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện thu quỹ, phí và thuế rất phù hợp, được nhân dân đồng tình ủng hộ nên luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu. Vận động nhân dân thực hiện các mô hình ý nghĩa như: Tuyến đường ánh sáng an ninh, làm cột cờ, lắp đặt camera an ninh, bảo vệ môi trường, xây dựng ngõ phố văn minh xanh - sạch - đẹp, ủng hộ các gia đình nghèo, hiến máu nhân đạo, ủng hộ các cháu sinh hoạt hè... Ông Sơn luôn quan tâm, bảo đảm tốt quyền lợi các hộ gia đình chính sách. Đặc biệt là chỉ đạo tổ chức tốt ngày 27-7 hằng năm thực hiện thăm hỏi, giúp đỡ các thương binh có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau…

Với kinh nghiệm của một Bí thư chi bộ, ông phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tập trung định hướng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước: Chỉ đạo Ban Công tác mặt trận về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện tốt phong trào ngày chủ nhật xanh...

Với trách nhiệm Bí thư chi bộ, ông góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, sạch đẹp. Từ những mái nhà lụp xụp, đường sá lồi lõm, theo thời gian nay đã mang diện mạo của một đô thị loại I với những ngôi nhà nhiều tầng khang trang, những con đường, ngõ phố văn minh có điện chiếu sáng. Hằng năm, khối 4, chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy, UBND phường, Ban Thường vụ Thành ủy tặng nhiều Giấy khen. CCB Lê Thanh Sơn, được Đảng ủy phường Bến Thủy, Ban thường vụ Thành ủy Vinh, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Nguyễn Trọng Chức