CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CCB Thiếu tướng Lê Ngọc Sanh: Chi hội trưởng gương mẫu
CCB, Thiếu tướng Lê Ngọc Sanh hiện sinh hoạt tại Chi hội CCB Tổ dân phố 2 Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, T.P Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông sinh ra và lớn lên trên quê hương Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; có bố, mẹ là những người sớm hoạt động cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1949, 1950.
Vào một đêm, khi mọi người đang đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 1962, ông và một số bạn cùng làng gia nhập QĐND Việt Nam khi vừa bước sang tuổi 18. Từ chiến sĩ địch vận, rồi trở thành người sĩ quan Thông tin, ông đã tham gia nhiều trận đánh cam go, ác liệt; luôn tỏ rõ sự mưu trí, dũng cảm. Ông được bổ nhiệm chức vụ Đại đội trưởng, rồi Phó chủ nhiệm Thông tin Tỉnh đội Quảng Ngãi cho đến ngày toàn thắng… Hầu hết các trận đánh ác liệt nhất trên mảnh đất thành đồng Quảng Ngãi ông tham gia. Đặc biệt, vụ thảm sát man rợ đồng bào ta xảy ra ngày 16-3-1968 ở Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh đã làm 504 người dân bị chết… Đại đội Thông tin của ông là đơn vị trực tiếp chiến đấu với kẻ thù...
Sau khi đất nước hòa bình, thống nhât, ông chuyển về làm giáo viên ở Trường Đảng Quân khu 5, rồi Phó hiệu trưởng về Chính trị Trường quân sự tỉnh Khánh Hòa. Tiếp đó, ông được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó đoàn trưởng về Chính trị, Đoàn Quân sự 5502, Mặt trận 579 giúp nước bạn Campuchia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, ông được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Phó chỉ huy trưởng về Chính trị, rồi Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, là Đại biểu Quốc hội Khóa IX thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 1997, ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc về Chính trị (nay là Chính ủy) Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng... Từ một chiến sĩ rồi trở thành vị “Tướng trận mạc” trong Quân đội với nhiều cương vị khác nhau, ông đều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao.
Năm 2005, Thiếu tướng Lê Ngọc Sanh nghỉ hưu. Trong cuộc sống đời thường với xóm giềng, gia đình, ông luôn cởi mở, hòa đồng, gần gũi với mọi người, được bà con lối xóm rất yêu thương, kính trọng. Năm 2008, ông xin gia nhập Hội CCB Việt Nam. Được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng, ông luôn năng nổ, tích cực trong mọi hoạt động của Hội. Hầu hết các buổi sinh hoạt, học tập ở chi hội và Hội CCB phường, ông đều có mặt và tham gia đóng góp nhiều ý kiến và sáng kiến, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Hội và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Ông luôn giữ bầu không khí thân mật, chan hòa, nhân ái trong sinh hoạt các cấp.
Không chỉ tích cực, đi đầu trong các đợt quyên góp các loại quỹ do các cấp vận động, ông còn là người trực tiếp đi vận động các hội viên khác tích cực hưởng ứng, đóng góp kinh phí các quỹ như: “Vì biển đảo Việt Nam”, “Đồng đội”, “Khuyến học”; hỗ trợ kinh phí phòng, chống Covid; quyên góp hỗ trợ làm Nhà đại đoàn kết tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc…
Cách đây 5 năm, trong một lần trở về thăm quê hương, được biết bà con xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ đang có phong trào góp công, góp sức xây dựng Nông thôn mới, ông bàn với gia đình tự nguyện đóng góp 50 triệu đồng để cùng bà con xây dựng con đường dân sinh của địa phương dài gần 2km.
Về tấm gương hội viên CCB Lê Ngọc Sanh, đồng chí Nguyễn Viết Cường - Chủ tịch Hội CCB phường Vĩnh Nguyên có nhận xét: “Đồng chí Sanh là một Chi hội trưởng rất nhiệt tình, trách nhiệm. Hầu hết các nhiệm vụ của Hội, đồng chí đều tích cực tham gia; trong sinh hoạt đồng chí luôn khiêm nhường, lắng nghe ý kiến của đồng chí, đồng đội. Đồng chí cũng là người tạo ra sự đồng thuận cao trong mọi hoạt động của chi hội và Hội CCB phường. CCB Lê Ngọc Sanh có đức tính tốt đẹp và có sức lan tỏa trong mọi hội viên và nhân dân khu phố...”.
Bùi Xuân Gia
Đọc tiếp
- Ngày 6-11-2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình...
- Dù U90 nhưng những ngày cuối tuần, CCB Đoàn Trọng Tước ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (cũ) lại mặc áo bộ đội,...
- Ngày 15-11, tại thành phố Đà Nẵng, cụm thi đua số 5 gồm Hội CCB 5 tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đak Lak, ...
- Xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai đang vươn mình mạnh mẽ, hướng tới mô hình xã biên giới kiểu mẫu nhờ kết hợp phát...
- Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban...
- Ngày 11-11-2025, tại tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua số 1, Hội CCB Việt Nam (gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc...
Mới nhất
- Chiều 17-11, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Đại tá Nguyễn Thế Vinh -...
- Chiều 17/11, tại Gia Lai, Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965 -...
- Khu du lịch Quốc gia Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Bình Thuận cũ) sẽ được quy hoạch xây dựng 8 bến du thuyền tại các xã...
- Tại hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất cử ông Nguyễn...
- Giữa cuộc sống yên bình hôm nay, trong ngôi nhà nhỏ ở xã Mê Linh (TP. Hà Nội), Trung úy, CCB Nguyễn Văn Bê vẫn ngày ngày lau...
- “Các chú bộ đội Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã giúp em có thêm điều kiện để học tập. Vừa rồi, trước kỳ thi...
- Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chủ trương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu...
- Mưa lớn khiến mực nước trên các sông ở TP Huế dâng nhanh, sông Bồ đã vượt báo động 3, nhiều địa phương cho học sinh...
- Ngày 17/11, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí...
- Chiều 17/11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa phương đang phối hợp các lực lượng chức năng...
- Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam giới thiệu bài thơ “Ơn Thầy” nhân kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam...
- Mưa lớn gây sạt lở đồi, làm sập nhà dân; nhiều vùng trũng ngập sâu, di dời hàng chục hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.
- Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại...



























