CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CẦN ĐƯA AN TOÀN GIAO THÔNG THÀNH MỘT BỘ MÔN HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG
Hiện nay, giáo dục an toàn giao thông trong trường học chủ yếu được triển khai dưới hình thức lồng ghép, ngoại khóa hoặc các đợt tuyên truyền theo chiến dịch.
Tai nạn giao thông vẫn đang là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội để lại những hệ lụy nặng nề không chỉ về kinh tế mà còn về con người, đặc biệt là đối với trẻ em. Dù các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông song thực tế cho thấy hiệu quả vẫn chưa như mong muốn. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhìn nhận lại cách thức giáo dục an toàn giao thông hiện nay. Trong đó có việc đưa an toàn giao thông thành một bộ môn học chính thức trong nhà trường ngay từ bậc mầm non.
Những khoảng trống trong giáo dục an toàn giao thông
Hiện nay, giáo dục an toàn giao thông trong trường học chủ yếu được triển khai dưới hình thức lồng ghép, ngoại khóa hoặc các đợt tuyên truyền theo chiến dịch. Cách làm này tuy cần thiết nhưng chưa đủ để hình thành nhận thức và thói quen bền vững cho học sinh. Không ít em chỉ “biết luật” để trả lời câu hỏi khi được hỏi, còn khi tham gia giao thông thực tế thì những kiến thức ấy lại không được vận dụng đầy đủ.
Nhiều vụ tại nạn thương tâm liên quan đến trẻ em cho thấy, các em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Đằng sau đó là khoảng trống của một nền giáo dục chưa coi an toàn toàn giao thông là kỹ năng thiết yếu, cần được rèn luyện thường xuyên, bài bản và lâu dài để các em hình thành ý thức nghiêm túc khi tham gia giao thông.
Giáo dục từ sớm – giải pháp bền vững
Thực tiễn giáo dục và kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông cần bắt đầu từ rất sớm. Lứa tuổi mầm non tuy còn nhỏ, song lại là giai đoạn quan trọng nhất để hình thành thói quen và nhận thức ban đầu. Những bài học gần gũi như đi đúng phần đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy, biết tránh xa những nguy cơ gây mất an toàn ...nếu được dạy thường xuyên sẽ trở thành phản xạ tự nhiên của trẻ. Theo những năm tháng lớn lên các em sẽ không coi việc chấp hành luật giao thông là sự ép buộc hay đối phó mà là trách nhiệm và nếp sống văn minh.
An toàn giao thông – một bộ môn học cần thiết
Đưa an tòa giao thông thành một bộ môn học không đồng nghĩa với việc làm nặng thêm chương trình giáo dục. Vấn đề cốt lõi là xây dựng chương trình học phù hợp với từng cấp học, lý thuyết song song với thực hành, chú trọng rèn kỹ năng và thái độ hơn là ghi nhớ một cách máy móc.
Ở bậc mầm non và tiểu học, việc học có thể thông qua tranh ảnh, trò chơi, mô hình trực quan, các tình huống gần gũi với đời sống. Ở bậc trung học, nội dung cần được nâng cao, gắn với trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần tôn trọng tính mạng con người. Khi đó an toàn giao thông thực sự trở thành một phần của giáo dục nhân cách chứ không chỉ là kiến thức đơn lẻ.
Trách nhiệm chung của gia đình và xã hội
Nhà trường giữ vai trò trung tâm trong giáo dục nhưng để an toàn giao thông trở thành nếp sống thì rất cần sự đồng hành của gia đình và xã hội. Trẻ em sẽ khó hình thành thói quen đúng khi mỗi ngày các em chứng kiến người lớn vi phạm luật giao thông hoặc coi thường các quy định an toàn. Việc đưa an toàn giao thông thành bộ môn học cũng là lời nhắc nhở đối với người lớn về trách nhiệm nêu gương bởi giáo dục hiệu quả nhất luôn bắt đầu từ hành động thực tế.
Kiến nghị từ thực tiễn
Từ thực tế trên, đã đến lúc các cơ quan quản lý giáo dục cần nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình giáo dục an toàn giao thông như một bộ môn học chính thức trong nhà trường. Đây không chỉ là giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông mà còn là đầu tư lâu dài để nâng cao chất lượng sống và sự phát triển bền vững của đất nước. Giáo dục an toàn giao thông từ sớm chính là giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự sống đó cũng chính là những giá trị cốt lõi của một xã hội văn minh.
THÚY HÀ
Đọc tiếp
- Từ một con người, câu chuyện được mở rộng thành câu chuyện của nhiều người; từ một gia đình có thể mở ra câu...
- Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh” năm 2026 được tổ chức tại...
- Tiếp theo bài viết “Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Xung đột lợi ích xuất hiện từ đâu?” đã đăng trên Báo Cựu Chiến...
- Sáng 20-9, tại khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), Hội Những người ái mộ bác sĩ Alexandre...
- Sáng 19-9, tại Sheraton Nha Trang Hotel & Spa (đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), gần 700 vận động viên bao gồm...
- Hà Nội đang có một cơ hội mà có lẽ vài chục năm mới xuất hiện một lần. Chính vì thế, câu hỏi cần đặt ra không phải...
Mới nhất
- Ngày 20-9-2026, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15.9.1945 - 15.9.2026), Ban liên...
- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh...
- Sáng 20/9, tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tập đoàn...
- Ngày 19-9-2026, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu...
- Xuống đồng gặt lúa giúp dân, cắt tóc miễn phí cho học sinh, những người lính biên phòng A Đớt góp thêm những việc làm...
- Tối 19/9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dự Chương trình “Biên...
- Trong 2 ngày 19-20/9/2026 (tứcmùng 9,10 tháng Tám âm lịch), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội...
- Ngày 19/9, nhân dịp Tết Trung thu, Chi đoàn Công an xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt...
- Giữa không khí rộn ràng của Mùa trăng đoàn viên, tại Làng Hữu nghị Việt Nam, một chương trình Trung thu đặc biệt mang...
- Nền tảng trước hay công nghệ trước — câu hỏi về thứ tự ưu tiên trong một cuộc chuyển đổi lớn
- Cỡ chữ Mặc định















