Phá đồi, múc đất công khai…
Từ TP. Vĩnh Yên đi lên thị trấn Tam Đảo, qua km3 + km4, quốc lộ 2B (đoạn qua địa phận xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên và xã Kim Long, huyện Tam Dương) nhiều người chứng kiến cảnh tượng đập vào mắt là dọc hai bên đường, những sườn núi bị “xẻ thịt” nham nhở. Đau xót hơn, cách đây hơn một tháng, khi đi quanh khu vực này, chúng tôi thấy núi Hai Đai đã bị san phẳng mất 2/3...
Một số người dân gần khu vực này cho biết, việc khai thác đất này công khai, đã diễn ra từ nhiều năm trước. Tại thời điểm chúng tôi có mặt (ngày 17-6-2014), còn xuất hiện một chiếc máy xúc trên lưng chừng núi Hai Đai đang xúc đất.
Còn khu vực núi Đanh (người dân gọi là núi Đinh) và núi Đúng (người dân gọi núi Con Lợn) nằm trên phần đất do Công ty TNHH Kim Long (Công ty Kim Long) quản lý cũng bị “xẻ thịt” vô tội vạ.
Đáng nói, khu vực núi Đanh được qui hoạch là đất ANQP nhưng hiện trạng khu vực núi này cũng bị biến dạng vì việc khai thác đất của Công ty Kim Long trong thời gian qua.
Chi cục trưởng Chi Cục Đất đai thuộc Sở TNMT Vĩnh Phúc, ông Lỗ Văn Tước cho biết: Quá trình sử dụng đất của Công ty Kim Long có rất nhiều vi phạm.
“Tại khu vực núi Đanh được Bộ Quốc phòng qui hoạch làm điểm cao cho phòng thủ khu vực, nhưng do Công ty Kim Long khai thác đất đã làm biến đổi, biến dạng các vị trí, điểm cao qui hoạch ANQP. Quân Khu 2-Bộ Quốc phòng cũng từng có ý kiến với tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề này”- ông Tước cho biết!
Trong quá trình thu thập thông tin, tài liệu, nhiều người còn khẳng định việc khai thác đất của Công ty Kim Long hoàn toàn không được cấp phép. Sự việc diễn ra từ lâu, chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt nhưng đâu lại vào đó.

![](/Portals/0/NEWS_IMAGES/TKTS/1030/635424855678169203_010814-mot phan dien tich cong ty kim long.jpg)Một phần diện tích đất của công ty Kim Long được giao bị "xẻ thịt"Xã vô can, đổ trách nhiệm về tỉnh?
Theo Chủ tịch UBND xã Định Trung, ông Hoàng Duy Hân thì khu vực núi Đanh, núi Đúng vào giữa thập niên 90 của thế kỉ trước, UBND tỉnh Vĩnh Phú (cũ) giao cho Công ty Kim Long lập dự án trồng cây bạch đàn cung cấp cho nhà máy giấy trên địa bàn. Sau này, Công ty Kim Long thực hiện nhiều dự án trong khu vực đất được giao, trong đó khu vực núi Đanh, núi Đúng, Công ty trồng cây ăn quả.
“Từ khi giao đất cho công ty quản lý thì việc khai thác đất như thế nào địa phương không quản lý được, mà thẩm quyền, trách nhiệm này thuộc về tỉnh”- ông Hân cho biết.
Đối với khu vục núi Hai Đai đã bị san phằng gần hết, việc khai thác có giấy phép hay không, ông Hân cho biết: “Trong bản đồ qui hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/2000, khu vực núi Hai Đai quy hoạch nằm trong Khu đô thị Hai Đai, diện tích khoảng 7ha, được phép hạ cốt núi… Còn giấy phép thế nào, chủ đầu tư họ làm, xã không nắm rõ”?!
Cũng theo ông Hân, đơn vị vào làm dự án Khu đô thị Hai Đai “tầm” xã không với tới được.
“Việc lựa chọn chủ đầu tư, đơn vị thi công cái này do tỉnh làm. Hiện các hạng mục mới đang hạ cốt núi thôi, tôi nghe nói đơn vị thi công là Công ty Thành Công… Còn về phía chính quyền nếu việc khai thác thấy ảnh hưởng tới môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn thì xã có ý kiến lên cấp trên… Vừa rồi, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đi kiểm tra toàn bộ việc khai thác đất những khu vực này, để xem chỗ nào được cấp phép, chỗ nào không được cấp phép” - ông Hân tiết lộ!
Tuy nhiên, có một thực tế là, việc khai thác hàng triệu mét khối đất và việc “xẻ thịt” đất qui hoạch ANQP khu vực núi Đanh nằm trên địa bàn xã Định Trung, dù đã diễn ra từ lâu mà các cấp, các ngành ở tỉnh Vĩnh Phúc không có biện pháp ngăn chặn kịp thời là bỏ lơ, tiếp tay cho vi phạm.
Được biết, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Đoàn thành tra liên ngành và cử hẳn một đồng chí Phó chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn để tiến hành thanh, kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty Kim Long, cũng như việc khai thác đất trong thời gian qua.

Nhóm PV Ban Bạn đọcBox: Ngày 22-7-2014, để tìm hiểu rõ vụ việc, chúng tôi đã đến UBND TP. Vĩnh Yên, đề nghị cung cấp thông tin, nhưng một đồng chí Phó văn phòng UBND TP. Vĩnh Yên cho biết Chủ tịch thành phố đi họp, chưa xin ý kiến được. Chúng tôi đã trực tiếp liên lạc điện thoại, nhắn tin cho ông Trần Oanh, Chủ tịch TP. Vĩnh Yên để đăng kí nội dung làm việc nhưng ông Oanh cũng không nghe máy, không trả lời.
Chiều cùng ngày, liên lạc qua điện thoại tới Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Bùi Minh Hồng cho biết: “Hiện giờ thông tin chưa đầy đủ, chúng tôi đang yêu cầu họ (Công ty Kim Long - PV) hoàn thiện báo cáo; khi nào có kết luận, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ, các anh thông cảm...”. Vị Chánh văn phòng UBND tỉnh thông tin cho biết: “Vụ việc này Bộ Công an cũng đang tham gia vào giải quyết, anh cứ yên tâm chờ thông tin đầy đủ, không có vấn đề gì đâu…”.