Quang cảnh hội nghị

Sáng 27- 4, tại T.P Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2019 - 2024) triển khai Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài” (Đề án 1797).

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Lê Thị Thu Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Tấn Tuân; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành của Trung ương và tỉnh Khánh Hòa cùng 250 đại biểu là kiều bào, các hội đoàn và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Đề án 1797 là đề án quan trọng của Đảng và Nhà nước, được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến 2024, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và thương mại của đất nước thông qua hoạt động xuất khẩu hàng hóa, đồng thời khẳng định thương hiệu và chất lượng các sản phẩm của Việt Nam với các nước, cũng như nâng cao vị thế và giá trị văn hóa của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo tổng kết do Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên trình bày cho thấy, Đề án 1797 đã khai thác hiệu quả nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để thúc đẩy xuất khẩu, quảng bá văn hóa và nâng cao vị thế kinh tế của Việt Nam. Điều đó được khẳng định tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã tăng từ 516,96 tỷ USD năm 2019 lên 786,29 tỷ USD vào năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chào mừng hội nghị

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% vào năm 2025, những thành tựu từ Đề án càng trở nên quan trọng để góp phần duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu và kinh tế nói chung. Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội doanh nhân, cộng đồng người Việt Nam tại các nước đã có những chia sẻ thẳng thắn về thực tiễn triển khai Đề án. Các ý kiến tập trung vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như vai trò động lực của kinh tế tư nhân… Bà Trương Thị Hồng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel, doanh nhân về lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương thông qua các dự án đầu tư công nghệ cao, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu “Made in Vietnam”…

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài báo cáo tổng kết Đề án

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Đề án 1797 là dịp để các Ban, Bộ, ngành, địa phương đánh giá một cách khách quan và toàn diện về những kết quả mà Đề án đã đạt được trong giai đoạn 2020-2024, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự tham gia của người Việt Nam ở nước ngoài vào việc giới thiệu, tiêu thụ và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2025-2029. Điều này sẽ góp phần trực tiếp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, tạo cơ hội kết nối các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong nước với các doanh nghiệp kiều bào để cùng nhau tìm kiếm những cơ hội hợp tác tiềm năng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tọa đàm, trao đổi phương án thực hiện Đề án trong thời gian tới
Ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa một số hiệp hội doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài với các đối tác trong nước

Cũng tại hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa một số hiệp hội doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài với các đối tác trong nước, nhằm mở ra những cơ hội hợp tác mới, thiết thực, hiệu quả.

Mai Đông