Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền thay mặt Hiệp hội trao 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 thông qua Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam (viết gọn là Hiệp hội) - một tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập từ năm 2013, đến nay đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô tổ chức cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động trên 63 tỉnh, thành.

Hiệp hội là ngôi nhà chung của những CCB đã kinh qua lửa đạn chiến tranh, giờ đây lại gắn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đất nước; chung tay thực hiện các chương trình tri ân, từ thiện xã hội, góp phần tỏa sáng phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới.

Đó cũng là một trong những nội dung chính được báo cáo và nhận được nhiều nhất những khen ngợi, biểu dương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cấp, các ngành, địa phương... làm nên thành công của Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 (khai mạc ngày 8-9-2023).  

Hiện nay, cả nước có 41 Hội và Hiệp hội, 22 Câu lạc bộ Doanh nhân CCB, hoạt động ở 63 tỉnh, thành trong cả nước (41 tổ chức Hội, CLB do UBND tỉnh thành lập; 22 tổ chức hội, CLB do Hội CCB các tỉnh, thành phố thành lập). Công tác phát triển hội viên được đẩy mạnh, trong năm 2023, toàn Hiệp hội kết nạp được gần 3.000 hội viên, nâng tổng số hội viên cả nước lên gần 16.000 hội viên.

Trong sản xuất kinh doanh, mặc dù gặp nhiều khó khăn hơn nhiệm kỳ trước do tác động tình hình thế giới và trong nước, nhưng với bản lĩnh năng động, tự chủ, sáng tạo, linh hoạt, các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, gia trại… do CCB làm chủ đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, tăng doanh thu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước và địa phương. Năm 2023, tổng doanh thu toàn Hiệp hội ước đạt 308.320 tỷ đồng, tạo việc làm cho 276.300 lao động, thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Mặc dù khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhưng ngay năm đầu của nhiệm kỳ, Hiệp hội đã tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào chung của cả nước và từng địa phương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Toàn Hiệp hội ủng hộ được 260 tỷ 383 triệu đồng làm từ thiện, trao Nhà Tình nghĩa, Tình thương, xây dựng trường học, nhà nội trú, nhà văn hoá, nhà đa năng, nghĩa trang, Đài tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tổ chức các chuyến về nguồn, các Chương trình “Tri ân đồng đội”, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ... Các Hội, CLB Doanh nhân CCB các tỉnh, thành đã trao tặng 364 Nhà tình nghĩa, trị giá gần 20 tỷ đồng; 58.924 suất quà trị giá gần 26 tỷ đồng giúp hộ gia đình CCB, CQN, thương bệnh binh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào vùng sâu vùng xa.

Nổi bật trong công tác từ thiện và an sinh xã hội, chỉ tính riêng năm 2023 các doanh nhân CCB: AHLĐ Lê Văn Kiểm - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, đã ủng hộ gần 100 tỷ đồng; Công ty Bất động sản Hà Quang, do CCB Hà Văn Hải - Phó chủ tịch Hiệp hội làm Giám đốc, ủng hộ gần 31 tỷ đồng; Tập đoàn Trường Tươi - Bình Phước ủng hộ gần 24 tỷ đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Quảng Ninh hơn 13 tỷ đồng và nhiều Hội, Hiệp hội, CLB các tỉnh, thành cũng đóng góp rất lớn. Chương trình 1 triệu cuốn vở cho học sinh Tây Nguyên và Bình Phước vượt thời gian sớm 1 năm so với kế hoạch, với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng (đã trao 1.032.260 cuốn vở cho học sinh). Hiệp hội cũng tài trợ 5 tỷ đồng xây Nhà nội trú cho học sinh Trường THCS và THPT xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang…

Mới đây, hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ đồng bào các địa phương ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Hiệp hội đã đến với người dân vùng bão lũ. Ngày 13-9, thay mặt Hiệp hội, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Tổng thư ký, Phó chủ tịch Hiệp hội trao 2 tỷ đồng cho Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại; Tập đoàn KN Holdings cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành của AHLĐ Lê Văn Kiểm đóng góp 13,5 tỷ đồng; nhiều thành viên của Hiệp hội đóng góp tích cực vì đồng bào bị bão lũ như: Tập đoàn Trường Tươi - Bình Phước, Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội, các tỉnh: Bình Phước, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang…

Các đại biểu CLB Doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế tỉnh Lâm Đồng tham quan gian hàng của HTX liên kết mác ca Di Linh.

Đặc biệt, tối 5-10, hưởng ứng chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi” do Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, thay mặt gia đình, bà Lê Nữ Thùy Dương (con gái Anh hùng Lê Văn Kiểm) trao tặng 180 tỷ đồng ủng hộ chương trình.

Những thành viên của Hiệp hội không chỉ vượt khó làm giàu mà còn tỏa sáng tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của những doanh nhân CCB trên trận tuyến mới, góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh.

Trong công tác phối hợp với Hội CCB, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền cho biết: “Để thực hiện hiệu quả các hoạt động của mình, Hiệp hội luôn chủ động phối hợp với Hội CCB các cấp, thực hiện tốt các chương trình giúp CCB giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước, xây dựng nên hình mẫu tiêu biểu của CCB về trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện xã hội. Những nghĩa cử cao đẹp của doanh nhân CCB và các tổ chức Hội, Hiệp hội, CLB Doanh nhân CCB các cấp đã góp phần lan tỏa lòng nhân ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo nên phong trào thi đua sâu rộng, cả nước cùng nhau làm việc thiện, mọi người, mọi nhà làm việc thiện”.

Thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thế hóa các hoạt động của Hiệp hội; phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Đoàn kết - Kỷ cương - Nghĩa tình - Hợp tác cùng phát triển xây dựng Hiệp hội vững mạnh, phát triển toàn diện, vững chắc; hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ; tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của T.Ư, Hội CCB và địa phương; công tác từ thiện, an sinh xã hội; thực hiện tốt Quy chế phối hợp và các chương trình hành động giữa Hiệp hội với Hội CCB Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Theo kế hoạch, từ ngày 24 đến 27-10-2024, tại Hà Nội, Hiệp hội sẽ là “chủ nhà” của Hội nghị Doanh nhân VECONAC (Doanh nhân CCB Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á).

Nhờ những việc làm ý nghĩa, thiết thực trên, trong năm 2023, Hiệp hội có 5 tập thể được Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, 12 tập thể và 56 cá nhân được tặng Bằng khen. Hiệp hội tặng 18 Cờ thi đua xuất sắc và 42 Bằng khen cho các tập thể, tặng 217 Bằng khen cho các hội viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền khẳng định: “Có được kết quả trên là nhờ sự đoàn kết thống nhất, sự chỉ đạo kịp thời và thực hiện các biện pháp thiết thực của Ban Chấp hành Hiệp hội; sự phối hợp, tương trợ giúp đỡ của các cấp Hội CCB Việt Nam từ T.Ư đến cơ sở; đặc biệt là sự năng động sáng tạo, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác của các tổ chức hội và hội viên trên 63 tỉnh, thành. Đây vừa là nguyên nhân, đồng thời là bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển của Hiệp hội”.

Vũ Minh