Thiếu tướng Trần Đình Hướng - Trưởng ban Kinh tế, Trưởng đoàn Đoàn công tác phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Hội CCB tỉnh Hưng Yên.

Ngày 22 và 23-8-2024, Đoàn công tác T.Ư Hội CCB Việt Nam do Thiếu tướng Trần Đình Hướng - Trưởng ban Kinh tế làm Trưởng đoàn đã có đợt kiểm tra công tác kinh tế và hoạt động vay vốn uỷ thác của Hội CCB tỉnh Hưng Yên.

Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Hội CCB huyện Văn Lâm, Hội CCB xã Minh Hải (huyện Văn Lâm) và tham quan một số mô hình kinh tế của CCB: Mô hình nuôi chim bồ câu của CCB Nguyễn Văn Quý ở xã Minh Hải; mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo của CCB Vũ Công Hùng và Tập đoàn Dược phẩm Phúc Thành An của doanh nhân CCB Nguyễn Phúc Hưng ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ; mô hình trồng nhãn cồi rồng của CCB Bùi Văn Tám, xã Hồng Nam, T.P Hưng Yên.

Đoàn công tác làm việc với Hội CCB huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Đoàn công tác làm việc với Hội CCB xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi khảo sát thực tế tại cơ sở, Đoàn làm việc với Hội CCB tỉnh Hưng Yên với sự tham dự của đồng chí Phạm Thị Thu Thuỷ - Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Hưng Yên, doanh nhân CCB Nguyễn Ngọc Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên báo cáo tình hình hoạt động của Hội trên các mặt của công tác kinh tế và hoạt động vay vốn uỷ thác. Hội viên CCB tỉnh Hưng Yên đa số là sản xuất nông nghiệp, chiếm 63,4%. Số hộ CCB khá và giàu là 47.798 hộ chiếm tỷ lệ 68%; số hộ CCB nghèo đến tháng 7-2024 là 204 hộ, chiếm 0,29%, số hộ cận nghèo là 335 hộ, chiếm 0,47%. Quỹ Hội đạt 48,6 tỷ đồng, bình quân 689.000 đồng/hội viên, trong đó đã sử dụng 40,43 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, giải quyết việc làm cho 3.054 lao động. Từ đầu năm tới nay, Hội hỗ trợ xoá được 8 nhà tạm, nhà dột nát cho CCB, hiện còn 22 hộ CCB còn ở nhà tạm, nhà dột nát.

Hiện nay, toàn Hội có 250 doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút 5.843 lao động; 16 hợp tác xã, thu hút 557 lao động; 34 tổ hợp tác, thu hút 417 lao động; 1.072 trang trại, thu hút 3.760 lao động; 3.478 gia trại, thu hút 6.799 lao động; 4.156 hộ kinh doanh dịch vụ, thu hút 6.683 lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh của CCB phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả, tạo ra các giá trị sản phẩm mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng. Hội Doanh nhân CCB tỉnh có 120 thành viên, doanh thu năm 2023 ước đạt 1.350 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 100 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 5 nghìn lao động.

Hội luôn chú trọng công tác nghĩa tình và an sinh xã hội. Năm 2023 và 7 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội ủng hộ các cuộc vận động, quyên góp các quỹ do các cấp, các ngành phát động được hơn 7 tỷ đồng; vận động quyên góp hỗ trợ xây và sửa 34 nhà cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 1,46 tỷ đồng và tham gia ủng hộ hộ nghèo và CCB ở tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc được 353,4 triệu đồng…

Đoàn công tác tham quan mô hình nuôi chim bồ câu của CCB Nguyễn Văn Quý ở xã Minh Hải.

Tính đến ngày 30-7-2024, toàn Hội có 362 tổ VVTK với tổng dư nợ vay ủy thác của Ngân hàng CSXH là 374,047 tỷ đồng (tăng 11,437 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023), cho 6.490 hộ vay. Tổng số vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm từ nguồn vốn T.Ư Hội là 812 triệu đồng với 22 dự án tạo việc làm cho 45 lao động là CCB, CQN và con em CCB.

Đoàn công tác tham quan mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo của CCB Vũ Công Hùng ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thuỷ cho biết, Hội CCB tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH, xây dựng kế hoạch xoá “xã trắng” vay vốn uỷ thác. Hội CCB các cấp rất sát sao, phát hiện những khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời, không có dư nợ quá hạn. Các tổ vay vốn và tiết kiệm do CCB làm tổ trưởng hoạt động rất nghiêm túc, trách nhiệm, tuy nhiên còn một số hạn chế do tuổi cao, chưa tiếp cận công nghệ thông tin, thiếu linh hoạt trong công tác vận động… Hằng năm, Ngân hàng CSXH thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ uỷ thác cho CCB, hướng dẫn trực tiếp theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”. Trong thời gian tới, Ngân hàng tiếp tục có những buổi làm việc để đề ra các giải pháp hiệu quả hơn.

Đoàn công tác tới thăm Tập đoàn Dược phẩm Phúc Thành An của doanh nhân CCB Nguyễn Phúc Hưng ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang chia sẻ, thời gian qua hai Hội đã có nhiều hoạt động phối hợp mang tính “đột phá”, tạo sự gắn kết chặt chẽ. Hội Doanh nhân CCB tỉnh đang kết nối để triển khai mô hình đưa hội viên CCB hoặc con em CCB đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Qua Hội CCB, Hội Doanh nhân CCB tham gia hỗ trợ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác tham quan mô hình trồng nhãn cồi rồng của CCB Bùi Văn Tám, xã Hồng Nam, T.P Hưng Yên.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Hướng đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội CCB tỉnh Hưng Yên. Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt các nghị quyết về công tác kinh tế, xác định phát triển kinh tế cho hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp Hội tích cực tham gia hiệu quả và gương mẫu trong các hoạt động tình nghĩa, an sinh xã hội. Đặc biệt, các CCB làm chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh rất quan tâm tạo việc làm cho hội viên CCB và con em CCB. Đồng chí đề nghị, Hội cần tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác kinh tế và vay vốn uỷ thác và tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho Hội CCB hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; xây dựng nhân rộng các mô hình hội viên giúp nhau làm kinh tế; tích cực tham gia và tranh thủ nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia; tham gia xây dựng Nông thôn mới, công tác bảo vệ môi trường thông qua tuyên truyền, vận động, thực hiện các mô hình thiết thực, hiệu quả…

HỒ THANH HƯƠNG