Chủ tịch Hội CCB xã Hương Trạch báo cáo quá trình thành lập CLB.

Ngày 20/4/2023, Hội Cựu chiến binh xã Hương Trạch (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường”, thực hiện theo kế hoạch số 07/KH-CCB ngày 27/2/2023 của Hội CCB Hà Tĩnh về xây dựng mô hình “Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường” ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh và kế hoạch của Thường trực Hội CCB huyện Hương Khê về xây dựng mô hình “Cựu chiến binh dân vận khéo” năm 2023.

Đại diện Ban Dân vận huyện ủy, Thường trực Hội CCB huyện, lãnh đạo xã Hương Trạch và hơn 100 hội viên CCB đã tham dự buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ “Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường” gắn với “Cựu chiến binh dân vận khéo”.

Xác định Câu lạc bộ “Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường” là tổ chức tình nguyện để thực hiện công tác xã hội về hoạt động bảo vệ môi trường ở khu dân cư; thành viên trong CLB là những hội viên CCB đang sinh hoạt tại các Chi hội tập hợp lại để cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như thực hiện công tác chung tay bảo vệ môi trường. Vì vậy, trong thời gian vừa qua, Hội CCB huyện Hương Khê đã chỉ đạo Hội CCB xã Hương Trạch tiến hành các bước tuyên truyền, vận động; tranh thủ sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền để  thành lập CLB Cựu chiến binh bảo vệ môi trường. Đồng thời tiến hành khảo sát, điều tra và nghiên cứu, tổng hợp tình hình môi trường trên địa bàn toàn xã; nắm bắt nhận thức, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên CCB và nhân dân đối với hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương.

Đại biểu thăm mô hình phân loại rác thải.

Kết quả bước đầu Hội CCB xã Hương Trạch có 65 hội viên tự nguyện đăng ký tham gia CLB, được tổ chức thành 13 tổ phân bố đều trên 13 Chi hội. Đến nay có 45 thành viên hoàn thành việc mua sắm, bổ sung dụng cụ phân loại rác thải sinh hoạt và xây dựng hố xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình với trị giá 1,5 triệu đồng một mô hình. Sau khi thành lập, CLB sẽ tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: tham gia các hoạt động giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải; xây dựng khu dân cư thân thiện môi trường; chủ trì phối hợp các đợt ra quân tổng vệ sinh làm sạch môi trường...

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, đại diện Ban Dân vận huyện ủy Hương Khê ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội CCB trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương những năm qua. Đồng thời mong muốn sau sự kiện rất đáng khích lệ này, CLB môi trường sẽ làm tốt vai trò nòng cốt, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB và bà con Nhân dân chung tay thực hiện tốt công tác bảo đảm môi trường gắn với dân vận khéo, tích cực góp phần xây dựng xã nhà đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.  

Thăm mô hình hố xử lý rác thải hữu cơ

Trao đổi với các đại biểu trong quá trình tham quan mô hình, Đại tá Nguyễn Kim Đồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hương Khê nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm vệ sinh môi trường, tính gương mẫu của cán bộ, hội viên CCB và vai trò nòng cốt của các câu lạc bộ tại cộng đồng dân cư. Đây cũng là mục tiêu của Trung ương Hội khi phát động phong trào vận động xây dựng loạt mô hình này ở các địa phương trong cả nước.

Trước khi tiến hành lễ ra mắt CLB bảo vệ môi trường, các đại biểu đã đi tham quan một số mô hình tiêu biểu tại các Chi hội CCB xã Hương Trạch.                        

Lê Anh Thi