Sáng nay (ngày 25-7), tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọngđược tổ chức đồng thời tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Phu nhân Ngô Thị Mận cùng các con dẫn đầu xúc động dâng hương, dâng hoa lên linh cữu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vòng hoa mang dòng chữ "Vợ cùng các con, cháu, chắt vô cùng thương tiếc". 

Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25-7-2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26-7-2024. Ban tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp để nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt tài khoản định danh điện tử (VNeID) kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Quang cảnh Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, sinh ngày 14-4-1944; quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Quang cảnh lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ảnh: Phú Sơn 

Tham gia công tác từ năm 1967; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19-12-1967. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa XI, XII, XIII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV, XV.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19-7-2024 (tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, TP Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.

Gần 60 năm công tác, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Theo thông báo, gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè quốc tế đã gửi lời chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tại lễ viếng, gia đình xin phép không nhận vòng hoa và phúng điếu. Tại các tuyến phố hướng về khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, các lực lượng phục vụ Lễ viếng có mặt để thực hiện nhiệm vụ như Cảnh vệ, Công an, Cảnh sát giao thông... chuẩn bị hỗ trợ đảm bảo trật tự Lễ viếng.

Trước Lễ viếng, các tuyến phố quanh Nhà tang lễ được rào chắn, cấm xe qua lại. Lực lượng bảo vệ an ninh chia làm nhiều vòng, túc trực bên trong và bên ngoài Nhà tang lễ.  Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ.

Trước linh cữu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và di ảnh của đồng chí.

Ngay   từ sáng sớm, tại quê nhà của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại   Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, đông đảo người dân, các tổ chức   đoàn thể xã hội đã có mặt để dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.    

Trước   đó, đúng 6 giờ sáng, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện   nghi lễ treo băng tang lên lá Quốc kỳ và thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba   Đình, chính thức bắt đầu Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày   25 và 26-7. Đội 1, Đoàn 275, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được   giao thực hiện nghi lễ thượng cờ rủ.    

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách có mặt trên quảng trường Ba Đình chứng kiến nghi lễ treo cờ rủ. Trong hai ngày Quốc tang (25 và 26-7-2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Đúng 7 giờ, Lễ viếng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được cử hành. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang điều hành Lễ viếng.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang phát biểu nhấn mạnh những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; thông báo danh sách Ban Lễ tang với 35 đồng chí do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang; danh sách Ban tổ chức Lễ tang với 27 đồng chí do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban tổ chức Lễ tang; thông báo thời gian diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ tang. 

Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng.

Tiếp đó, Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn, vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Sau đó, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp theo là các đoàn: Đoàn Indonesia, Đoàn Cộng hòa Cuba, Đoàn Đại Hàn Dân Quốc, Đoàn Australia, Đoàn Cộng hòa Ấn Độ… vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức chính trị , xã hội, các địa phương... tiếp tục vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo thông báo mới nhất, sau 18 giờ hôm nay (25-7), Ban tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt tài khoản định danh điện tử (VNeID) kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.