Kiết lỵ có hội chứng đau bụng quặn, mót rặn, đi ngoài phân ít, theo phân còn có máu mủ. Nếu không chữa kịp thời dứt điểm, sẽ trở thành mãn tính, thỉng thoảng gây ra một đợt cấp. Amíp lên gan làm ổ gây áp xe gan, sốt cao, gan đau sưng to, dễ vỡ, gây áp xe cơ hoành, dẫn đến tử vong. Cũng có thể Amíp làm ổ ở thành ruột hồi tràng, gây thủng đại tràng, tuy hiếm nhưng cũng đã xảy ra. Thuốc tân được đã có nhiều loại chữa tốt như KLION 0.25, ngày uống 4 viên… nhưng phiền phức và cũng gây tác dụng phụ.
Nhân dân có kinh nghiệm chữa lỵ cấp tính bằng cây cỏ hiệu quả, không có tác dụng phụ:

  • Cây cỏ sữa lá nhỏ khô 20g (hay tươi 30g); cỏ nhọ nồi (cỏ mực) khô 15g (tươi 30g); hai thứ trộn chung sắc uống liên tục ngày 1 lần, uống liền trong 7 ngày cho đến khi hết.
  • Lá mơ tam thể một nắm rửa sạch, thái chỉ, trộn với lòng đỏ trứng gà hấp cơm, chiên hoặc nướng ăn ngày 1 lần hoặc luộc, xào với lá rau sam ăn hàng ngày cả nước và cái.
    Khi mắc bệnh này, cần kiêng dầu mỡ, gia vị có chất cay, bia rượu…
    BS Lê Văn Ban