Hội CCB tỉnh và UBND huyện Hải Hà gắn biển công trình chào mừng Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 cho công trình cầu tràn vượt lũ tại thôn 5, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.

Thời gian qua, các cấp hội CCB của Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là vận động các nguồn xã hội hoá để làm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM.

Trung tuần tháng 7/2022, công trình cầu dân sinh vượt lũ tại xóm Trại Mít, thôn 5, xã Quảng Phong (huyện Hải Hà) được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đây là công trình quan trọng giúp cho 40 hộ dân sinh sống tại thôn 5, xã Quảng Phong và khu vực lân cận thuận lợi trong việc đi lại, không phải vượt suối như trước, học sinh đi học thuận lợi, an toàn. Công trình này có tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng, được Hội CCB tỉnh phối hợp khởi công đầu tháng 3/2022, trong đó Hội CCB trong tỉnh đóng góp 1,7 tỷ đồng. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB Quảng Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ tổ chức vào tháng 9/2022.

Ông Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, Hội CCB tỉnh yêu cầu các cấp hội trực thuộc hướng vào những khâu khó, việc khó, tạo sự chuyển biến trên nhiều mặt công tác. Trong đó, các cấp hội tích cực tham gia công tác an sinh xã hội của địa phương và gắn kết với phong trào “CCB gương mẫu” như phong trào "Xây nhà nghĩa tình đồng đội", “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Thắp sáng đường quê”...

Nhằm giúp huyện Bình Liêu về đích NTM năm 2022, Hội CCB tỉnh đã đảm nhận 140 công trình nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn tại địa phương do Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giao, với tổng kinh phí gần 560 triệu đồng.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh, trong 2 năm (2021-2022) các cấp hội CCB trong tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia hiến 233.519m2 đất, hơn 20.000 ngày công, sửa chữa 209.872m đường giao thông nông thôn, 48.624m kênh mương nội đồng, trồng 39.830 cây các loại, đóng góp gần 1,5 tỷ đồng...

6 tháng đầu năm 2022, CCB các cấp đã vận động hiến 98.226m2 đất, chặt 580 cây ăn quả, tham gia 8.264 ngày công, đóng góp kinh phí để xây dựng NTM trị giá 811 triệu đồng; làm mới, sửa chữa 109.410m đường bê tông thôn xóm; làm mới, sửa chữa 13.507m kênh mương, tháo dỡ 8.016m tường rào, xây 3 cống thoát nước...

Phong trào “Thắp sáng đường quê” được các cấp hội triển khai hiệu quả, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thay thế, sửa chữa 300 bóng đèn trị giá 20 triệu đồng; lắp mới 12.850 bộ bóng đèn với chiều dài 270,7km, tổng số tiền 980 triệu đồng. Trong đó hội viên CCB đóng góp 221,3 triệu đồng, 963 ngày công; có gần 9.000 hộ dân và 5 cơ quan được thụ hưởng.

Song hành với đó, Hội CCB tỉnh còn chỉ đạo các cấp hội trực thuộc thường xuyên rà soát, vận động hội viên đóng góp và xã hội hóa kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội CCB tỉnh đã vận động xây mới 6 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và 1 nhà cho hội viên nghèo, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng tại các địa phương: Hải Hà, Bình Liêu, Cẩm Phả, Uông Bí.

Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh triển khai nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH tỉnh với tổng số 337,5 triệu đồng cho các hộ hội viên vay phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, số hộ hội viên nghèo giảm 24 hộ, hiện còn 40 hộ (0,063%/tổng số hộ hội viên); số hộ cận nghèo là 238 hộ (0,43%); 158/177 xã, phường, thị trấn không còn hội viên nghèo; 6/13 huyện, thị, thành hội không còn hội viên nghèo; số hộ khá, giàu là 36.036 hộ, số hộ trung bình là 19.619 hộ hội viên.

Trong phát triển kinh tế, những hội viên CCB đã nỗ lực vượt khó vươn lên bằng chính bàn tay, khối óc của mình, trở thành những tấm gương sáng làm giàu xây dựng quê hương đất nước. Hội Doanh nhân CCB tỉnh có 161 doanh nghiệp; 23 HTX, 3 tổ hợp tác, 95 trang trại, 622 gia trại; 815 hộ kinh doanh; thu hút 7.429 lao động (trong đó có 14 doanh nghiệp doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm; 17 doanh nghiệp, HTX có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm). Những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp CCB tỉnh đã đóng góp hiệu quả cho các công trình, dự án phục vụ phát triển KT-XH địa phương.

Ngoài ra, Hội CCB tỉnh còn vận động cán bộ, hội viên, doanh nghiệp CCB trong tỉnh tham gia ủng hộ quỹ nội bộ giúp nhau giảm nghèo; quỹ phòng chống thiên tai, bão lụt; quỹ vì người nghèo; quỹ nạn nhân da cam; quỹ khuyến học; quỹ phòng, chống Covid-19…

Những hoạt động ý nghĩa trên của cán bộ, hội viên CCB các cấp trong tỉnh đã khắc sâu vai trò, vị trí của Bộ đội Cụ Hồ vững tiến trong thời bình, đồng hành cùng chính quyền địa phương phát triển KT-XH, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trung Thành