Đó là CCB Trần Thị Diễm Thúy ở khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Khu phố 4 có 13 tổ dân phố, trên 1.000 hộ dân và hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó gần 60% chị em có độ tuổi sinh đẻ. Cấp ủy, BĐH khu phố, giao tổ trưởng dân số KHHGĐ, chị đã đến từng hộ dân tuyên truyền vận động. Những hộ ban ngày đi làm vắng nhà, chị đi vào ban đêm để có thời gian nói chuyện được nhiều hơn. Có những hộ do nhận thức chưa tốt, chị phải đến nhiều lần, đồng thời kết hợp với các đoàn thể vận động họ không sinh con thứ 3. Ngoài nhiệm vụ này, chị còn tổ trưởng dân phố, tổ trưởng phụ nữ. Công việc của chị gần như chiếm hết thời gian trong tuần, kể cả ngày thứ bẩy và chủ nhật. Giữ đạo đức tam tòng, chống mất 20 năm, nhưng chị vẫn một mình nuôi nấng dậy đỗ con cái khôn lớn trưởng thành, có gia đình và công việc ổn định.

Chị được cấp trên khen ngợi và nhân dân tin tưởng quý mến. Đã 4 lần chi được báo cáo điển hiển cấp quận, phường và được tặng nhiều giấy khen trong các công tác mà chị đảm nhận.

Công tác Hội