Phá lại xây - xây lại phá
Trong đơn ông Kiều Văn Chương (số 15 hẻm 200/15/2 phố Nguyễn Sơn - liền kề với gia đình bà Ngoan) trình bày: Từ năm 2015 đến tháng 5-2017, gia đình bà Ngoan đã nhiều lần lấn chiếm và xây dựng cổng ngõ kiên cố với 4 cánh cổng sắt, lát gạch trên 20m2 đất là lối đi chung của các hộ dân trong hẻm 200/15/2 phố Nguyễn Sơn. UBND phường Bồ Đề phải thực hiện cưỡng chế 3 lần đối với công trình vi phạm này do gia đình bà Ngoan cố tình tái phạm nhiều lần.
Sự việc đã kéo dài nhiều năm qua, gây bức xúc cho người dân khu phố cũng như sự lúng túng, thậm chí là “bất lực” trong xử lý đối với chính quyền phường Bồ Đề.
Theo hồ sơ bà Ngoan cung cấp cho báo chí, thì diện tích đất mà gia đình bà Ngoan đang sử dụng có nguồn gốc là đất được Vietnam Airlines giao từ năm 1991. Do diện tích nhà đất được giao nằm ở cuối dãy nên để đảm bảo an ninh, bà Ngoan đã xây dựng công trình cổng nhà nêu trên từ năm 1991. Phần ngõ của khu tập thể bên trong cổng bà Ngoan đã lát gạch sử dụng làm sân từ năm 1991. Tháng 4-2015, do ngõ đi xuống cấp, các hộ dân trong xóm làm lại đường ống thoát nước làm lún sụt trụ cổng nên gia đình bà Ngoan đã làm lại cổng, nhưng lại bị chính quyền phường cưỡng chế, yêu cầu dỡ bỏ.
Hiện nay bà Ngoan có đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng, tố cáo ông Phạm Trọng Hảo - Chủ tịch UBND phường Bồ Đề tổ chức “Cưỡng chế công trình cổng nhà không đúng quy định của pháp luật” ở lần cưỡng chế thứ 3 (ngày 12-5-2017).
Trao đổi về các nội dung trên, ông Nguyễn Văn Luyện - Phó chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết: Thực chất của vụ việc trên xuất phát từ ứng nhân xử thế của hai gia đình bà Ngoan và ông Chương. Xét về tình, ở Việt Nam, nhà nào nằm ở cuối ngõ hay tận dụng khoảng đất chung để sử dụng riêng. Gia đình bà Ngoan là gia đình chính sách nên nhiều năm qua phường vẫn tạo điều kiện không xử lý. Gần đây, bà Ngoan có sửa và xây cột cổng hoành tráng tiến sát trước nhà ông Chương nên mâu thuẫn xảy ra. Hai bên lời qua tiếng lại và đẩy sự việc đi quá xa như ngày hôm nay. Xét về lý, bà Ngoan đã lấn chiếm đất đất công. Phường đã thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Thanh tra quận Long Biên đang thụ lý giải quyết đơn của bà Ngoan.

“Cố cùng” lấn chiếm đất công?
Trả lời đơn tố cáo của ông Chương, tại Văn bản số 1034/UBND-BTD ngày 18-5-2017, UBND quận Long Biên báo cáo với Thành ủy Hà Nội cho biết: “Toàn bộ diện tích lắp dựng cổng là ngõ đi chung, gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan đã lợi dụng lấn chiếm và sử dụng từ thời gian trước đây”.
Sau khi nhận được đơn kiến nghị của ông Chương, “ngày 14-4-2015, UBND phường Bồ Đề phối hợp với Thanh tra xây dựng kiểm tra việc xây dựng cổng đi của gia đình bà Ngoan. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đang đổ móng trụ cổng trên diện tích ngõ đi chung. Tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu đình chỉ thi công, tự phá dỡ phần vi phạm. Gia đình bà Ngoan cố tình không ký biên bản, có thái độ chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ.
Đến ngày 15-4-2015, UBND phường Bồ Đề ban hành Quyết định số 145/QĐ-CTUBND yêu cầu gia đình bà Ngoan đình chỉ mọi phát sinh xây dựng, tự tháo dỡ phần công trình vi phạm”. Thế nhưng, “chủ đầu tư cố tình không chấp hành, cho thợ tiếp tục thi công. Ngày 20-4-2015, UBND phường ban hành Quyết định cưỡng chế số 160/QĐ-CTBUND. Do gia đình bà Ngoan có đơn kiến nghị gửi một số cơ quan khiếu nại các quyết định của UBND phường. Vì vậy, sau khi giải quyết đơn thư của bà Ngoan và có văn bản trả lời cơ quan chức năng, ngày 11-8-2015, UBND phường ra Thông báo số 895/TB-UBND về việc cưỡng chế công trình vi phạm và tổ chức thực hiện vào ngày 13-8-2015.
Sự việc tương tự như trên được lặp đi lặp lại nhiều lần. “Ngày 21-2-2017, gia đình bà đã tái vi phạm lần 3, cho thợ lắp dựng lại cổng đi trên khu vực đã cưỡng chế. UBND phường chỉ đạo lực lượng chuyên môn thiết lập hồ sơ để xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện vào 8 giờ 30 phút ngày 12-5-2017. Tại thời điểm cưỡng chế, lực lượng thi hành đã phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Đến thời điểm hiện tại, UBND quận Long Biên chỉ đạo UBND phường Bồ Đề tháo dỡ phần lấn chiếm đất công”. Đây là lần cưỡng chế đang bị bà Ngoan tố cáo việc cưỡng chế của chính quyền địa phương.
Quá bức xúc trước sự việc trên, ông Chương đã gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bà Ngoan đến Đoàn Tiếp viên - Vietnam Airlines, nơi bà Ngoan đang làm việc.
Tại Văn bản số 984/TB-TCTHK-ĐTV ngày 3-7-2017, Đoàn Tiếp viên cho hay: “Đây là tố cáo việc tuân thủ pháp luật của công dân, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đoàn Tiếp viên. Vì vậy, Đoàn Tiếp viên chuyển đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định”.
Được biết, ngoài những tố cáo về lấn chiếm đất công, người dân còn tố cáo về việc bổ nhiệm vị trí công tác của bà Nguyễn Thị Ngoan tại Đoàn Tiếp viên - Vietnam Airlines. Chúng tôi đã liên hệ với Vietnam Airlines để tìm hiểu về nội dung tố cáo này. Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều tuần, Vietnam Airlines chưa có phản hồi chính thức về nội dung PV cần tìm hiểu.
Nhóm PV