Trung tâm có hơn 40 cán bộ, nhân viên, hầu hết là CCB trong đó có 7 thương binh, 1 bệnh binh, 1 Anh hùng Lao động, 1 tiến sĩ khoa học, 3 bác sĩ, 2 dược sỹ, 4 lương y, 2 kỹ sư, 3 nhà báo, 2 nhà thơ, 1 nhạc sĩ, 1 nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Tất cả đều tự nguyện làm việc không tính công, không đòi hỏi hưởng thụ vật chất. Với tình cảm và tấm lòng như trên, hơn 13 năm qua, kể từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm đã bỏ ra hơn 40.000 ngày công làm việc nhân đạo, từ thiện; khám chữa bệnh chữa tật cho hơn 35.000 lượt bệnh nhân; dạy chữ, dạy nghề, tạo việc làm miễn phí cho hơn 300 trẻ em khuyết tật; trao tặng 167 chiếc xe lăn, hằng nghìn bộ quần áo, chăn màn, cuốn sách vở, hàng nghìn suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vẫn vươn lên học khá, học giỏi. Tết năm trước, Trung tâm đã trao tặng 50 suất học bổng mỗi suất 500.000 đồng và 100 suất quà, mỗi suất 150.000 đồng cho trẻ em nghèo học giỏi.
Với những thành tích ấy Trung tâm đã được các cấp, các ngành tặng 45 bằng, giấy khen. Nhiều CCB, cán bộ, nhân viên trong trung tâm như bác sĩ Nguyễn Thế Dân, Hứa Đình Hướng, Lý Quang Lương; như lương y Nguyễn Văn Trợ, Nguyễn Vệ Bang, Phạm Thị Giang, Nguyễn Thế Khánh, Lê Lung; y tá Nguyễn Thị Loan; kỹ sư Trịnh Phương Do; nhạc sĩ Mai Kiên; cô giáo Hoàng Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Minh Chính, Trịnh Thị Minh Hồng, thầy giáo Trương Sỹ Minh; sư thầy Thích Đàm Hương… cũng đã được các cấp, các ngành khen thưởng nhiều lần.
QUỐC BIÊN