Người lao động đóng gói quả sim tại cơ sở của doanh nhân CCB Nguyễn Ngọc Bắc.

Đó là doanh nhân CCB Nguyễn Ngọc Bắc - Chủ tịch Hội doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình.

Sau khi rời quân ngũ, ông bươn trải, lăn lộn đủ nghề, đủ nơi để kiếm sống. Khi đến với xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình làm than thuê, ông nhận thấy nơi đây đất rộng, người dân bỏ hoang nhiều hoặc chỉ trồng ít cây keo hiệu quả kinh tế thấp, trong khi đó khai thác than thì dần sẽ cạn kiệt.

Nhờ tư duy “trời phú” của người làm kinh tế, cộng thêm bản chất cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm của Bộ đội Cụ Hồ, ông cùng gia đình “đánh liều” thuê 70ha, đất cằn cỗi, sỏi đá ở xóm Cỏ Giữa, xã Mỹ Thành, đầu tư máy móc cải tạo đất “khởi nghiệp” 20ha bưởi đỏ Tân Lạc và bưởi da xanh.

Vừa làm, ông vừa tìm tòi, học hỏi, rút kinh nghiệm. Trong lần được đi thăm quan, học tập kinh nghiệm ở Phú Quốc, nhận thấy mô hình trồng cây sim cho hiệu quả kinh tế cao gấp 5 lần cây keo, ông về nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu… thực hiện ngay. Ông trồng 5ha cây sim. Sau 2 năm, cây sim cho thu hoạch 30 tấn, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng. Từ thực tế cho thấy cây sim mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình ông tiếp tục trồng thêm 15ha.

Với phương châm “không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta”, lại là người nhanh nhạy, nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ của thị trường tốt, ông trồng 4 vạn cây đàn hương trắng Ấn Độ (cây triệu đô) phủ toàn bộ 70ha của gia đình. Hiện nay, cây đã được 1 năm tuổi và đang phát triển tốt, xen canh với cây bưởi, sim và dổi. Nói về cây đàn hương, ông Bắc cho biết: “Từ năm thứ hai trở đi, đàn hương sẽ bắt đầu cho sản phẩm lá và búp chế biến thành trà đàn hương, quả ép lấy tinh dầu xuất khẩu. Theo kế hoạch từ 10-15 năm sẽ thu hoạch từ 20-30kg lõi/cây và giá thị trường hiện nay là 3 triệu đồng/kg lõi”.

Đúng với chủ trương “lấy ngăn nuôi dài”, trong khi chờ đàn hương cho thu hoạch, hiện nay ông đã có nguồn thu từ cây dổi, bưởi, sim.

Ông Bắc nhẩm tính, bưởi mỗi năm thu hoạch được hơn 100 tấn, bán 20.000-25.000 đồng/kg; quả sim mỗi năm thu hoạch được hơn 30 tấn. Sim sấy bán 200.000 đồng/kg, sim tươi 40.000 đồng/kg... Mỗi năm, doanh thu từ trồng các loại cây nông nghiệp, công nghiệp của gia đình CCB Nguyễn Ngọc Bắc đạt khoảng 5 tỷ đồng.

Trò chuyện với tôi, ông Bắc dự tính, những năm tới, vườn cây của gia đình sẽ quy hoạch làm mô hình du lịch nhà vườn, vừa duy trì mô hình trồng cây nông nghiệp, công nghiệp chất lượng cao vừa kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Hiện nay, mô hình trồng cây nông nghiệp và cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao của gia đình doanh nhân CCB Nguyễn Ngọc Bắc trở thành mô hình điểm để giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng trên địa bàn, nhiều hộ gia đình đến học tập, làm theo góp phần cải hiện đời sống kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở vùng đất cằn.

Minh Anh