Chương trình “CCB chung sức chung lòng giúp nhau giảm nghèo bền vững”, Tỉnh hội thực hiện theo phương châm 3 giúp (giống, vốn, công và kỹ thuật). Kết quả, sau hai năm cán bộ, hội viên đóng góp trên 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ cho 168 hộ hội viên nghèo vay không lấy lãi, để phát triển sản xuất. Số tiền này cộng với các nguồn vốn vay khác mà nhiều hội viên thoát nghèo. Đến tháng 9-2015, Hội bàn giao 6/13 nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá khoảng 350 triệu đồng/6 nhà; với cách làm ủng hộ công sức, khai thác vật liệu tại chỗ, liên hệ mua vật liệu giá rẻ của các doanh nghiệp, vận động doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, hiện vật...
Phong trào “Thắp sáng đường quê” các cấp Hội triển khai trên 239 thôn, lắp 4.247 bộ bóng đèn, trên 151,76km đường thôn, xóm được chiếu sáng, 21.488 hộ dân, 259 cơ quan, trường học, nhà văn hóa hưởng lợi. Phong trào được UBND tỉnh công nhận, cho nhân rộng trong toàn tỉnh tổng cộng 639 thôn, bản lắp đặt được 19.689 bộ bóng đèn, hơn 806km đường thôn, bản, khu phố được chiếu sáng, 73.769 hộ dân 720 cơ quan, trường học và nhà văn hóa hưởng lợi; tổng kinh phí chi cho chương trình trên 5,8 tỷ đồng (trong đó CCB đóng góp trên 2,23 tỷ đồng). Phong trào “Hướng về biển đảo” giúp xã đảo Thắng Lợi, huyện Vân Đồn xây dựng hệ thống “Nước sạch dân sinh”, CCB toàn tỉnh góp trên 580 triệu đồng (trong đó có 50 triệu đồng vốn đối ứng), hơn 400 hộ dân được hưởng lợi. Công trình hoàn thành với chất lượng tốt, bảo đảm an sinh xã hội, nhân dân yên tâm bám biển, bám đảo, bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc, cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp của Hội CCB Quảng Ninh.
Mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu” với 4 tiêu chí: Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp; là mô hình CCB làm nòng cốt vận động các đơn vị và nhân dân đóng góp xây dựng, theo chương trình “Xây dựng NTM kiểu mẫu, nông thôn tiên tiến, đô thị văn minh” kết quả hoàn thành 2 tuyến đường (840m và 550m với chi phí 322 triệu đồng) đang được triển khai nhân rộng. Mô hình “Nếp sống văn minh trong việc tang”, do Hội CCB huyện Tiên Yên tham mưu và thực hiện từ năm 2014, làm thí điểm ở 1 chi hội, đến nay nhân rộng ra 34 chi hội trong huyện. Mô hình duy trì tốt Quy chế tang lễ ở địa phương, đảm bảo thời gian, bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, nhạc tang đủ để hành lễ, đúng giờ quy định, giảm lãng phí, tiết kiệm cho gia đình có tang lễ từ 6-7 triệu đồng/đám. Cụ thể thực hiện trong 46 đám (CCB 12 đám, nhân dân 34 đám, tiết kiệm cho gia đình có tang 276 triệu đồng). Mô hình “Phát triển kinh tế gia đình” cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Đó là mô hình trồng thanh long ruột đỏ, ổi Đài Loan, mía tím, trồng rừng, nuôi gà Tiên Yên, lợn rừng, ngan đen, nuôi trồng thủy, hải sản... Điển hình là mô hình trồng chanh tứ mùa thí điểm ở 2 địa phương do Hội CCB tỉnh chỉ đạo, hiệu quả tốt và đang nhân rộng thành cây xóa nghèo cho hội viên.
Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, cho các dự án, công trình xây dựng bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, của tỉnh, của địa phương như: Dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và Hạ Long - Vân Đồn; dự án cải tạo nâng cấp đường 18a (đoạn Hà Tu - Mông Dương) và (Uông Bí - Đông Triều); dự án khu công nghiệp Hải Hà... Đặc biệt là đợt tham gia giải phóng mặt bằng mang tên “Chiến dịch Quang Trung” tại huyện Vân Đồn, với phương châm bám sát từng hộ dân, phối hợp tuyên truyền, thuyết phục, kiên trì vận động thấu tình, đạt lý, chỉ trong thời gian ngắn có 30/30 hộ dân đồng thuận giải phóng mặt bằng và phối hợp, di chuyển 43 ngôi mộ trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (trong đó có 19 ngôi mộ không có chủ), vượt thời gian quy định, được Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuối tháng 7-2015, mưa lớn gây lũ, lụt kéo dài, thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Tỉnh hội chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thăm hỏi gia đình có người chết, bị sập nhà tại TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả và thôn Bản Sen (Vân Đồn); ủng hộ hội viên, nhân dân bị thiện hại gần 2.141 triệu đồng, 450 bộ quần áo, 300 ngày công…
Đỗ Viết CườngChủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh