Bây giờ thì Hội CCB tỉnh Lâm Đồng có trên 26.000 hội viên, sinh hoạt ở gần 1.500 chi hội, làm ăn, canh tác khắp địa bàn tỉnh. Từ trụ sở Tỉnh hội đến chi hội xa nhất cũng khoảng 260km đường rừng núi, có đoạn phải đi xe ôm, đi bộ mới tới. Nói vậy để thấy được cái khó khăn, vất vả trên vùng đất bazan này.
Ai lên xứ hoa sẽ biết, trước khi có Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Tỉnh hội có trên 1.500 gia đình CCB thuộc diện nghèo. Qua khảo sát, đói nghèo do nhiều nguyên nhân, nhưng rõ nét hơn cả là do thiếu kiến thức, thiếu khoa học kỹ thuật, thiếu vốn. Từ đó các cấp Hội chủ động phối hợp tổ chức 844 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, vay vốn, chuyển giao khoa học, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới cho gần 36 nghìn lượt cán bộ, hội viên. Hội huy động được gần 350 tỷ đồng từ các nguồn vốn hỗ trợ việc làm, Ngân hàng chính sách xã hội, quỹ nội bộ… cho trên 13 nghìn lượt hội viên vay, tạo được gần 16.500 việc làm mới và trên 2.000 việc làm thêm. Cùng với những nỗ lực phấn đấu của hội viên và gia đình mà giảm được 1.386 hộ nghèo; có 42 xã (chiếm 28%) không còn gia đình hội viên CCB nghèo. Hội viên quyên góp 6.234 triệu đồng ủng hộ các quỹ: Phòng chống thiên tai bão lụt, vì nạn nhân chất độc da cam, vì người nghèo, khuyến học và các hoạt động tình nghĩa khác. Ngoài ra còn lao động giúp gia đình chính sách với 12.400 ngày công, tặng 11.450 suất quà, trị giá 2,5 tỷ đồng; quỹ hỗ trợ giảm nghèo và xóa nhà dột nát đạt 3,5 tỷ đồng, xóa 181 nhà tạm; Tỉnh hội không còn hội viên ở nhà dột nát. CCB tỉnh có 25 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã và 42 trang trại và hàng chục nghìn gia đình làm gia trại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ các ngành nghề khác.
Qua bình chọn, Hội có 3.007 hội viên làm kinh tế giỏi; trong đó cấp xã 2.381 hội viên, cấp huyện 533 hội viên, cấp tỉnh 88 hội viên và 5 hội viên ở cấp trung ương Hội.
Lên xứ hoa nhiều người được nghe kể về CCB Vũ Đình Phúc, ở tổ 1, phường 7, thành phố Đà Lạt. Ra quân trở về đời thường, vợ chồng anh đã khai hoang, phục hóa được 1,5ha đất trồng rau và hoa, cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Nhưng để sản xuất rau, hoa sạch, không gây ô nhiễm môi trường, ông đã nghiên cứu chế tạo thành công máy nghiền, trộn các phế phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ. Lúc đầu máy có công suất nhỏ 3m3/giờ, đáp ứng nhu cầu của gia đình. Về sau nhiều hộ và cơ sở đặt hàng, ông sản xuất trên 30 máy công suất 10m3/giờ với cấu tạo 3 tầng, mỗi tầng mang một chức năng riêng với giá 30 triệu đồng/máy. Cơ sở sản xuất của CCB Vũ Đình Phúc trong nhà kính, tưới nhỏ giọt, bón phân hữu cơ có sự điều chỉnh hàm lượng phân vi lượng phù hợp với từng loại rau, hoa… Bình quân mỗi năm ông xuất ra thị trường khoảng 45 triệu cành hoa và một số loại rau, quả luân canh đạt doanh thu khoảng 3,6 tỷ đồng. CCB Vũ Đình Phúc được Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Lâm Đồng lần thứ V tặng giải nhì, Hội Nông dân Việt Nam công nhận “Nông dân sản xuất, kinh doanh tiêu biểu xuất sắc”, Bộ Tài nguyên môi trường tặng thưởng về môi trường và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.
CCB Hà Trung Kiên quê ở Bắc Ninh, vào xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương lập nghiệp. Ban đầu từ hai bàn tay trắng với nghề làm thợ mộc, làm vườn, làm thuê để kiếm kế sinh nhai. Từ ham học, ham tìm hiểu, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế gia đình, năm 1993, anh mua sắm máy, mở xưởng làm gỗ, kết hợp kinh doanh ghế salon, giải quyết việc làm cho 5 lao động.
Năm tháng qua đi, CCB Hà Trung Kiên trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân nội thất nổi tiếng trên xứ hoa. Có bát ăn bát để, Hà Trung Kiên luôn đi đầu trong các phong trào hoạt động tình nghĩa, đóng góp các quỹ vì người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi… trung bình mỗi năm hàng chục triệu đồng. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, anh không chỉ hiến đất mà còn tự nguyện đóng góp 18 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn.
Ai lên xứ hoa được đi trên 600km đường giao thông nông thôn do hội viên tham gia nâng cấp; đồng thời sẽ thấy 82km kênh mương nội đồng và trên 2.000 công trình nước sạch của CCB. Các cấp Hội còn có 85 mô hình “Dân vận khéo” để cùng bà con các dân tộc xây dựng mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.
Xương Giang