Cuộc vận động đã được đông đảo hội viên nhiệt tình ủng hộ, không chỉ ở mức quy định mà đã có nhiều tập thể và cá nhân hội viên đóng vượt (như Hội CCB TP Đà Lạt, huyện Đam Rông, Hội CCB Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi… đã đóng góp từ vài trăm ngàn đến một triệu đồng). Tính đến hết năm 2013, quỹ xóa nhà tạm của Tỉnh hội đã thu được trên 1 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội đã xóa được 33 căn nhà tạm và dột nát cho hội viên nghèo. Phong trào góp quỹ xóa nhà tạm vẫn tiếp tục được thực hiện trong năm 2014.
Trong đợt Tết Giáp Ngọ 2014, hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh hội, Hội CCB của 12 huyện, thành phố và Hội CCB Khối Doanh nghiệp, Hội CCB Khối các Cơ quan tỉnh ngoài việc phối hợp với các đoàn thể, cơ quan thực hiện kế hoạch thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo theo kế hoạch, còn vận động, đi thăm, tặng quà cho các gia đình hội viên CCB khó khăn và một số gia đình chính sách với 1.315 phần quà, trị giá gần 244 triệu đồng và 1.200 kg gạo. Riêng Thường trực Tỉnh hội đã vận động các đơn vị, cơ quan trên 300 phần quà trị giá trên 140 triệu đồng, trong đó có các đơn vị như Công ty TNHH Dệt may 7, Công ty TNHH Đông Hải, Công ty TNHH Tây Nam (đều thuộc QK7), mỗi đơn vị hỗ trợ 30 phần quà, trị giá 30 triệu đồng; Công ty TNHH XSKT Lâm Đồng và Công ty Điện lực Lâm Đồng hỗ trợ hơn 250 phần quà trị giá trên 100 triệu đồng. Hội CCB Khối doanh nghiệp tỉnh giúp 100 phần quà trị giá 48 triệu đồng và 1.000 kg gạo cho xã Đồng Nai, huyện Cát Tiên để tặng cho hội viên nghèo gặp khó khăn. Đặc biệt, cá nhân hội viên Nguyễn Văn Thịnh (Huyện hội Cát Tiên) đã tặng 80 phần quà trị giá 13,6 triệu đồng cho bà con nghèo ở xã Phước Cát 1; hội viên Dương Hải Âu ở phường 9, TP Đà Lạt và nhiều hội viên khác đã tặng nhiều phần quà, góp sức cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ nghèo.
HUỲNH HÁT