Để thực hiện, triển khai hiệu quả công tác này, trong năm ATGT 2014 với chủ đề “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng xe”, phấn đấu kéo giảm tối thiểu 5% cả 3 mặt số vụ TNGT so với năm 2013. Liên tục các ngày trước, trong và sau Tết, Hội CCB các phường đã tổ chức quán triệt sâu rộng cho tất cả hội viên. Theo đó, các cơ sở Hội đã phân công cho hội viên nòng cốt, nhất là lực lượng hội viên tham gia bảo vệ dân phố tích cực phối hợp với các ban, ngành tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông ở những đoạn đường thường xảy ra ùn tắc và TNGT; có mật độ xe cộ cao, nhất là xa lộ Hà Nội, tỉnh lộ 25 ra vào cảng Cát Lái. Bởi trên những tuyến đường này thường có các loại xe khách, xe container, xe vận tải nặng chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ; đi không đúng làn đường, tránh, vượt sai quy định… Và để làm gương cho mọi người, Quận hội yêu cầu các cấp Hội và bản thân mỗi hội viên cùng gia đình gương mẫu thực hiện, chấp hành tốt Luật Giao thông, như không phóng nhanh, vượt ẩu, lấn tuyến, làm chủ tốc độ…
Được biết, trong năm 2013, Hội CCB của 11 phường phối hợp với các đoàn thể và khu phố treo dán dọc các tuyến đường chính và các giao lộ hàng trăm băng-rôn có nội dung về “ATGT đường bộ”, tích cực vận động những hộ kinh doanh, buôn bán, các bãi đỗ xe, các điểm giữ xe không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường như Mai Chí Thọ, Hà Nội, Đồng Văn Cống, Trần Não; Lương Định Của; Nguyễn Duy Trinh; Nguyễn Thị Định, Thảo Điền; Quốc Hương, Lê Văn Thịnh, Lê Phụng Hiểu…
Riêng Hội CCB các phường dọc theo xa lộ Hà Nội như Thảo Điền, An Phú, Bình An cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên và người dân trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về TT ATGT, không dừng, đỗ xe tùy tiện gây cản trở giao thông và thường xuyên tham gia với lực lượng chức năng kiểm tra (chủ yếu là khu vực xung quanh cầu Rạch Chiếc, ngã ba Cát Lái), nhắc các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, mua bán hàng rong gây cản trở, ùn tắc giao thông. Đồng thời, Hội CCB một số phường theo dõi, có biện pháp thuyết phục các chủ bến đò ngang, bến phà chấp hành nghiêm những quy định về TT ATGT đường thuỷ nội địa.
Trong năm qua, một số chi hội ở phường Bình An, Bình Trưng Tây đã làm tốt việc vận động hội viên và người dân hiến đất làm đường. Hoặc như chi hội KP2, phường Thảo Điền, KP2 phường An Phú, KP1 phường Bình Trưng Đông… duy trì tốt các công trình “Tuyến đường không rác”, “Khu phố không rác”, tuyến đường “3 không” (không rác, không quảng cáo rao vặt, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè). Các công trình trên đã được các chi hội thực hiện thông qua việc tổ chức các “Ngày chủ nhật xanh”, vận động, nhắc nhở hội viên và nhân dân giữ gìn trật tự lòng lề đường, không mua bán, xả rác, nước thải ra đường…
Bằng sự nỗ lực chung tay của các cấp Hội CCB, tình hình TT ATGT ở quận 2 cải thiện đáng kể. Các Hội cơ sở hỗ trợ với lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm tra, bến xe, bến phà, khu chợ… Nhờ vậy tình trạng tụ tập đua xe trái phép không còn, kéo giảm đáng kể số vụ ùn tắc kéo dài, nhất là tại khu vực xa lộ Hà Nội, cầu Giồng Ông Tố (phường Bình Trưng Tây), liên tỉnh lộ 25 (đường ra vào cảng Cát Lái). Số vụ TNGT đã giảm 3 tiêu chí. Tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường tại các lễ hội, vui chơi, giải trí… được hạn chế. Kết quả đó đã được cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.
ĐỖ KHANG
và HỮU VĨNH