Tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Bẩy, có con liệt sĩ thuộc biên chế của Sư đoàn

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Sư đoàn (20/10/1965 – 20/10/2020), Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn Bộ binh 2 (BB2 - Quân khu V) tại Khánh Hòa, đã tổ chức gặp mặt truyền thống.

Đại tá Trần Văn Hạnh - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Á – Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh; Đại tá Nguyễn Bá Ngọc - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Đại tá Trần Văn Sơn – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cùng hơn 300 Cựu chiến binh (CCB) ở các phân ban trực thuộc, như: Trung đoàn 1 Ba Gia, Trung đoàn 93, Trung đoàn 38, Phân ban sư đoàn 2 ở Diên Khánh, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và các CCB trong thời kỳ làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia đã về dự.

Sư đoàn BB2 được thành lập ngày 20/10/1965, tại xã Phước Hà, huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam). Hàng chục năm qua, sau khi rời quân ngũ trở về với đời thường, các thế hệ CCB Sư đoàn luôn tự hào truyền thống về một “Sư đoàn thép” vẻ vang.

Tại buổi gặp mặt, CCB Nguyễn Xuân Dũng, Trưởng ban liên lạc CCB Sư đoàn BB2-Quân khu V tại Khánh Hòa đã cùng các thế hệ cán bộ, CCB ôn lại những tấm gương chiến đấu quên mình của đồng đội và cùng nghiêng mình trước anh linh của hàng ngàn liệt sĩ của Sư đoàn đã ngã xuống. Đồng thời khẳng định, họ đã cống hiến cả tài năng, trí tuệ và tâm huyết cuộc đời mình, cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế. Luôn tự hào khi nhắc về một vị Sư trưởng huyền thoại thời kỳ đầu, là: Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Chơn, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bởi ông là người chỉ huy quyết đoán, được anh em cán bộ, chiến sĩ thán phục, với lời tặng “Người anh hùng say mê đánh giặc”.

Tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ

Ban liên lạc truyền thống CCB Sư đoàn BB2 tại Khánh Hòa được thành lập năm 1995. Trong suốt 25 năm qua, nhiều CCB đã tích cực học tập, phấn đấu trở thành cán bộ giữ vị trí quan trọng ở Trung ương và địa phương. Luôn kết nối nghĩa tình đồng đội, quyên góp tiền xây dựng và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, sẻ chia với các đồng đội còn khó khăn, tham gia tìm kiếm, cất bốc đưa hài cốt liệt sĩ đồng đội về nghĩa trang quê nhà theo nguyện vọng của thân nhân; tổ chức đoàn đi viếng và thắp hương cho những đồng đội đang yên nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, tặng quà bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bẩy (100 tuổi, ở Nha Trang, mẹ của liệt sĩ Lê Quang, E93, F2), tặng quà cho hàng chục gia đình liệt sĩ…

Dịp này, tập thể Ban liên lạc truyền thống CCB Sư đoàn BB2 tại Khánh Hòa và 1 cá nhân vinh dự được Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen.

                                                                                Công Thi