Đất công là chùm khế ngọt?
Theo phản ánh của một số người dân thôn Đào Thục, 10 năm về trước, cán bộ thôn đứng ra cho thuê thầu nhiều diện tích đất công ích trên địa bàn có dấu hiệu trái quy định của pháp luật. Các đối tượng được cho thuê thầu chủ yếu là những cán bộ thôn, xã và người nhà của cán bộ. Đáng chú ý những năm gần đây, việc xây dựng hàng loạt những công trình trái phép trên đất công ở Đào Thục bùng lên như “ma trận”, khiến người dân bức xúc.
Theo đơn “Kiến nghị khởi tố vụ án hình sự” do CCB Nguyễn Văn Lâm cùng 14 người dân thôn Đào Thục ký gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, thì hành vi bán đất và giao đất trái pháp luật trên diện tích hơn 3.000m2 sân bóng của thôn diễn ra nghiêm trọng.
Cụ thể, năm 2006, ban lãnh đạo thôn Đào Thục giao cho ông Nguyễn Văn Tiếp sử dụng 2.800m2 từ việc hoán đổi chương trình làm đường giao thông thôn. Nhưng thực tế, ông Tiếp đã sử dụng trên 3.000m2. Số đất dôi dư khoảng 300m2, theo người dân là của các “quan” thôn ký gửi để cùng nhau “nuốt” không số đất này? Ngoài ông Tiếp ra, ông Nguyễn Văn Chương (trưởng thôn năm 2012) cũng được giao hơn 200m2, nhưng thực tế, ông Chương đã xây dựng lán trại vượt thêm 84m2. Tương tự ông Bình (bí thư chi bộ thôn) cũng được giao hơn 100m2 đất sân bóng và hiện tại đã xây tường bao. Hộ gia đình ông Tuyết từ nơi khác đến cũng được mua hơn 2.800m2 đất sân bóng nhưng tất cả số tiền bán đất, ban lãnh đạo thôn sử dụng vào việc gì người dân không hay biết.
Đất sân bóng của thôn còn được những “quan” thôn giao cho bà Đinh Thị Ngát là gia thông với ông Thắng (trưởng ban Tư pháp xã) chiếm dụng 36m2 và bà Ngát đã xây nhà trên diện tích này…
Ngoài việc “xẻ thịt” đất sân bóng, đất giao thông thôn cũng được gia đình ông Nguyễn Văn Thu (hiện là Bí thư Đảng ủy xã Thụy Lâm) lấn ra khoảng 70-80m2. Chưa dừng lại, anh trai ông Thu là ông Văn được giao thầu hơn 1.386m2 đất ruộng để làm trang trại. Năm 2010 hết hạn thầu nhưng ông Văn không trả và cũng không nộp tiền thuê đất. Cùng lấn ra đất công, còn có hộ gia đình ông Bình (hiện là Bí thư chi bộ thôn Đào Thục) lấn chiếm 3m2 đất làm đường tiểu ngõ dân sinh của thôn với chiều ngang kéo dài, tổng cộng khoảng 102m2. Đất này đã được ông Bình xây làm nhà ở.
“Xẻ thịt” đất trong làng chưa đủ, một số cá nhân còn cho “xẻ thịt” đất cơ đê sông Cà Lồ. Năm 2005, ông Quảng (nguyên là Phó chủ nhiệm Điện lực xã Thụy Lâm) đã được ban lãnh đạo thôn cho thuê thầu 11.700m2 để làm lò gạch. Đến năm 2010 hết hạn thầu nhưng ông Quảng không trả lại cho dân mà tự ý bán lại cho ông Trinh để ông Trinh làm xưởng sản xuất hóa chất và bia. Số tiền bán đất ông Quảng chi tiêu việc gì thì dân không hề biết. Ngoài ông Quảng ra, còn có ông Bách (trưởng thôn năm 2005) cho con rể là Đinh văn Cường trúng thầu trên 7.000m2 từ đất ruộng của dân sau đó quay ra đào ao làm trang trại gây ảnh hưởng đến hành lang cơ đê nhưng cũng không bị xử lý. Hay như hộ ông Long (tổ trưởng hội nông dân thôn) được giao thuê thầu trên 3.000m2 đất để xây lán trại và khoan giếng, vi phạm nghiêm trọng đến hành lang cơ đê nhưng không được tháo dỡ… Ngoài diện tích trên, khoảng 3.600m2 đất khu rìa đê cũng được những cán bộ thôn giao cho hộ ông Nguyễn Văn Cứu thuê thầu năm 2005 đến 2011 hết hạn, nhưng sau đó, diện tích đất này tiếp tục được giao cho bà Đinh Thị Báu (tổ trưởng kinh tế của thôn) mà không thông qua họp dân. Số tiền thuê thầu cụ thể ra sao người dân cũng không hề hay biết?
**
Chính quyền xã không kiên quyết!**
Trước việc “xẻ thịt” đất công vôi tội vạ, UBND huyện Đông Anh vào cuộc kiểm tra làm rõ xác định có 15 công trình xây dựng trái phép trên đất sân bóng thôn Đào Thục. Ngày 11-8-2014, UBND huyện Đông Anh có Văn bản số 570 giao UBND xã Thụy Lâm “nghiêm túc xử lý tháo dỡ 15 công trình xây dựng không phép này và yêu cầu xã lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền đối với công trình xây dựng vi phạm hành lang đê của hộ gia đình ông Đinh Văn Long... Tiếp đó, ngày 20-10-2014, UBND huyện Đông Anh còn ban hành Văn bản số 811/UBND-TTr đốc thúc lần hai, yêu cầu UBND xã Thụy Lâm thực hiện nghiêm các Kết luận, Thông báo của UBND huyện liên quan đến vi phạm đất đai tại khu vực sân bóng thôn Đào Thục. Đặc biệt, xã phải báo cáo cụ thể về trường trường hợp vi phạm hành lang đê hộ ông Đinh Văn Cường…
Không những UBND huyện Đông Anh có nhiều văn bản yêu cầu xã Thụy Lâm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của huyện, trước đó, ngày 29-11-2007, Hạt quản lý đề số 4-Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hà Nội có Văn bản số 61/QLĐ xác định: Ông Đinh Văn Cường đã tự ý đào nạo vét ao để thả cá… vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều. Tại văn bản này, Hạt quản lý đê số 4 còn yêu cầu ông Cường phải lấp trả ngay diện tích, khối lượng đất đã đào. Ngoài ra, Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội còn ban hành Văn bản số 75/HQLĐ xác định một số “công trình” và giếng nước của gia đình ông Đinh Văn Long đã vi phạm Khoản 5, Điều 7, Điểm g; Khoản 1, Điều 25 và Khoản 3, Điều 26 Luật Đê điều.
Thế nhưng những chỉ đạo của cấp trên đều bị xã Thụy Lâm chậm thực hiện.
Trao đổi với PV về sự việc trên, Chủ tịch UBND xã Thụy Lâm-ông Nguyễn Hữu Tửu cho biết: Về địa điểm sân bóng, năm 2005, Ban lãnh đạo thôn Đào Thục thực hiện sai thẩm quyền, đã tạo điều kiện cho ông Nguyễn Văn Tuyết “thôn tính” diện tích đất sân bóng sau đó để ông này bán lại đất cho các hộ dân. Sự việc ở sân bóng, UBND huyện Đông Anh có Kết luận số 06 yêu cầu xã, thôn giải quyết dứt điểm những sai phạm. Nhưng do thôn không có tiền trả cho những người được giao đất, nên sự việc kéo dài tới nay, chưa xử lý dứt điểm được.
Nói về chỉ đạo của thành phố, của huyện Đông Anh liên quan đến việc tổ chức cưỡng chế diện tích xây dựng trái phép trong khu vực sân bóng, ông Tửu cho hay: Hiện xã đang tiến hành lập hồ sơ cưỡng chế của từng hộ vi phạm. Để tránh có sai sót khi tổ chức cưỡng chế xã đã thành lập tổ công tác xác định lại diện tích vi phạm của từng hộ, sau đó sẽ công khai trước toàn dân biết, theo dõi.
“Quan điểm của xã là xử lý nghiêm vụ việc này và xác định rõ những vi phạm, trách nhiệm của từng cán bộ để xảy ra vi phạm, tránh oan sai…” - ông Tửu quả quyết!
Vẫn theo ông Nguyễn Hữu Tửu, liên quan đến những vi phạm quản lý đất đai và để tránh người dân bức xúc, xã đứng ra tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp với người dân thôn Đào Thục. Dự kiến, buổi đối thoại sẽ diễn ra trước ngày 30-4-2016.
Được biết, ngày 5-4-2016, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng có Văn bản số 1977 gửi Sở TNMT và UBND huyện Đông Anh kiểm tra làm rõ thông tin người dân phản ánh và báo chí nêu liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại thôn Đào Thục, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 14-4-2016.
Dù vậy, ngày 20-4-2016, có mặt tại UBND huyện Đông Anh, phóng viên được người có trách nhiệm ở cơ quan này cho biết là đang hoàn tất bản dự thảo báo cáo để gửi về Thành ủy Hà Nội và UBND TP. Hà Nội.
Bài và ảnh: Chính Nhi