Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ rời quân ngũ, trở về xây dựng gia đình, quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu. Làm gì để vượt qua  khó khăn trong cuộc chiến chống đói nghèo là nỗi trăn trở đau đáu của những người lính Cụ Hồ sau khi rời quân ngũ. Trong bối cảnh đó, Hội CCB Việt Nam ra đời là động lực, cứu cánh cho các CCB.

Đi tiên phong, phát triển bền vững

Năm 1989, Hội CCB Việt Nam thành lập. Liền sau đó, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam (Khóa I) phát động phong trào thi đua “CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Phong trào  thi đua đã thổi bùng nhiệt huyết, thôi thúc, động viên CCB tiến vào cuộc chiến chống đói nghèo, phát triển kinh tế. Mặc dù vậy, phải đến năm 2004, thực hiện Nghị quyết chuyên đề III của BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam (Khóa II) về “Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế, văn hóa tại địa phương”, Hội CCB tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới quyết định thành lập “Câu lạc bộ (CLB) CCB làm kinh tế giỏi”.

Hội CCB Bà Rịa - Vũng Tàu  kêu gọi, động viên các CCB, CQN đang tham gia các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh, có tâm huyết tập hợp lại trong một tổ chức để có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm SXKD; liên doanh, liên kết, hỗ trợ nhau về giống - vốn - tiêu thụ sản phẩm, trên tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển; góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; làm nòng cốt cho phóng trào “CCB giúp nhau làm kinh tế”; giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng chính là mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của “Câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi” trực thuộc Hội CCB tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được thành lập ngày 26-3-2004.

Như vậy, “CLB CCB làm kinh tế giỏi” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị “lĩnh ấn tiên phong”, được thành lập sớm nhất thuộc Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

Sau 15 năm hoạt động, qua ba kỳ Đại hội, “CLB CCB làm kinh tế giỏi” phát triển thành “CLB Doanh nghiệp CCB” và “Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” như hiện nay. Từ 48 hội viên ban đầu, đến nay Hội đã có 59 hội viên doanh nhân, doanh nghiệp và 5 hội viên tổ chức (các CLB CCB làm kinh tế T.P Vũng Tàu, T.P Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Côn Đảo) với 815 hội viên.  

15 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của cấp Hội cấp trên, đặc biệt với nỗ lực, nhiệt huyết của những người lính Cụ Hồ không cam chịu đói nghèo, Hội Doanh nhân CCB Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát triển vững chắc, thực hiện có hiệu quả công tác liên kết giữa các hội viên giúp nhau cùng SXKD phát triển kinh tế, hỗ trợ pháp lý cho hội viên, chung tay hoạt động xã hội, từ thiện… Trên lĩnh vực SXKD, tổng doanh thu của Hội đạt 16.900 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng; bảo đảm việc làm, thu nhập cho hơn 1.000 lao động, chủ yếu là CCB, con em CCB. Với hoạt động xã hội - thiện nguyện, Hội đóng góp và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, trao tặng 82 nhà “Nghĩa tình đồng đội” với tổng giá trị 3,28 tỷ đồng; trao tặng các đối tượng chính sách hơn 12.000 suất quà với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng…

Là đơn vị thành lập sớm, phát triển vững chắc, hoạt động thiết thực, hiệu quả, nên tại Hội nghị tập huấn kinh tế do T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa, ngày 14-5-2009, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giới thiệu trình bày các bước thành lập, đề án hoạt động của CLB CCB giúp nhau làm kinh tế, và được Hội CCB 63 tỉnh - thành phố ghi nhận, nghiên cứu để tổ chức các Hội Doanh nhân hoặc CLB Doanh nhân CCB của địa phương mình.

Mô hình kinh tế hộ gia đình thiết thực, hiệu quả

Sau khi thành lập, Hội Doanh nhân CCB Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung nghiên cứu đặc thù trong hoạt động SXKD của CCB tỉnh nhà và điều kiện phát triển kinh tế của địa phương, chủ động tham mưu cho Hội CCB tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ để các doanh nghiệp CCB khối sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu và lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ… tiếp tục phát triển, họat động có hiệu quả. Theo đó, các doanh nghiệp CCB: Công ty dầu khí Thái Bình Dương, Công ty Du lịch sinh thái Viễn Đông - Hồ Cốc, Công ty Hải Phương, Công ty Cáp treo Hồ Mây, Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Côn Đảo… vẫn tiếp tục tinh thần vượt khó, vươn lên phát triển SXKD, tích cực hoạt động xã hội, từ thiện… Đặc biệt, Hội Doanh nhân CCB đã tham mưu cho Hội CCB tỉnh và phối hợp với BCH Hội CCB các huyện, thị tổ chức các CLB CCB giúp nhau làm kinh tế ở các huyện Châu Đức, Côn Đảo, T.P Vũng Tàu, T.P Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ; với nhiều mô hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình; luân chuyển giúp nhau về vốn, con giống, cây giống; giúp nhau về kiến thức khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm SXKD, tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu là mô hình của CCB Hoàng Văn Vinh xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức đã giúp nhiều CCB mượn con giống để chăn nuôi, đã thoát nghèo; có 4 CCB trở thành chủ trang trại lớn. Là CLB gồm 14 CCB xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ hỗ trợ nhau trồng bưởi da xanh, trở thành 14 hộ giàu…

Các mô hình SXKD vừa và nhỏ, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình hoạt động có hiệu quả, nhanh chóng được nhân rộng ở các CLB giúp nhau làm kinh tế là điểm nhấn, là sức sống bảo đảm sự phát triển bền vững của Hội Doanh nhân CCB Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối ngoại năng động

Nhằm trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, Hội Doanh nhân CCB Bà Rịa - Vũng Tàu đã mời các CLB CCB làm kinh tế của các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tiền Giang, Đăk Lăk… đến giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Hội cũng thiết lập quan hệ với Hiệp hội CCB Quốc gia Lào; tặng phía bạn 16.000 USD và một số hiện vật. CCB Vũ Trung Kiên là hội viên đầu tiên của Hội Doanh nhân CCB tỉnh đầu tư SXKD tại Lào. Hội cũng ký chương trình hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Liên bang Nga tại Vũng Tàu…

Cùng với tham mưu và hỗ trợ Hội CCB tỉnh đăng cai lớp tập huấn kinh tế của Hội CCB Việt Nam năm 2016, Hội Doanh nhân CCB Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai tổ chức Hội nghị BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam (Khóa I) lần thứ 3, năm 2017…

Nhằm tạo điều kiện cho các hội viên CCB tiếp cận những thông tin cần thiết về hoạt động của Hội CCB Việt Nam, Chủ doanh nghiệp CCB Hải Phương đã dành ra mỗi năm 30 triệu đồng mua Báo CCB Việt Nam tặng 100 đầu mối CCB cấp xã, phường của Bà Rịa - Vũng Tàu. Số tiền tuy không nhiều, nhưng thể hiện nét đẹp văn hóa doanh nhân CCB...

Thành tích và những đóng góp của Hội Doanh nhân CCB Bà Rịa - Vũng Tàu trong 15 năm xây dựng, phát triển góp phần làm đẹp thêm truyền thống “Đoàn kết - Đổi mới - Nghĩa tình - Hợp tác - Phát triển” của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.  

Nguyễn Đức Lạc - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB Bà Rịa - Vũng Tàu