Bên cạnh tập huấn công tác chuyên nghành, ngay khi đặt chân lên đất đảo, Đoàn CCB và tuổi trẻ tập đoàn đã lên thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 550 thuộc Vùng B Hải quân và đại đội 1 bộ binh thuộc Tỉnh đội Quảng Ngãi, đây là những đơn vị sẵn sàng chiến đấu phía trước và làm nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ đảo . Tại đây, Đoàn đã nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo khái quát về công tác xây dựng, huấn luyên, sẵn sàng chiến đấu, đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Thành viên trong Đoàn hết sức xúc động và cảm kích trước tinh thần vươt khó của cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị, nhất là tinh thần cảnh giác cao, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống, làm tốt công tác dân vận, xây dựng tình đoàn kết quân dân trên đảo. Tại mỗi đơn vị, Đoàn đã tặng 1 máy lọc nước để cán bộ, chiến sĩ có điều kiện thuận lợi hơn trong cuộc sống hằng ngày, nhất là trong mùa nắng nóng hiện nay. Tại buổi tọa đàm “ Bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”, Đoàn được nghe về truyền thống vẽ vang của mãnh đất và con người của huyện đảo Lý Sơn, đặc biệt là đội hùng binh gồm những người con ưu tú của huyện đảo được vua chúa nhà Nguyễn chọn cử ra trấn giữ Hoàng Sa, Trường Sa từ thế kỷ 17, khẳng định chủ quyền của VN ở 2 quần đảo nầy. Đoàn rất vui mừng khi nghe những tiếng nói quyết tâm của tuổi trẻ huyện Lý sơn trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và của Hội CCB tập đoàn trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho đất nước, đóng góp xứng đáng vào vào xây dựng nền quốc phòng vững mạnh. Cũng tại buổi tọa đàm, thay mặt CCB tập đoàn, đồng chí Trần Ngọc Dũng đã trao tặng “Qũy đồng đội” của Hội CCB huyện đảo Lý Sơn số tiền 50 triệu đồng và tặng 25 xuất quà cho CCB và người dân nghèo, các cháu học sinh vượt khó, học giỏi. Tổng trị giá quà tặng trong các hoạt động của Đoàn trên đảo Lý Sơn gần 80 triệu đồng.
Nằm trong chuổi các hoạt động, sáng ngày 19/5, Đoàn đã nghe nội dung hết sức bổ ích về Chủ quyền biền biển đảo Tổ quốc do báo cáo viên quân chủng Hải quân truyền đạt và tham quan Bảo tàng Hoàng Sa . Qua đó, giúp các thành viên trong Đoàn hiểu rõ hơn chủ quyền của VN tại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, những diễn biến phức tạp trên biển đông nhiều năm qua, những thuật ngữ về luật biển, quan điểm của Đảng ta về biển đảo và chủ quyền của VN, dự báo tình hình biển đông...Qua buổi nói chuyện và tham quan Bảo tàng đã nâng cao lòng tự hào về đất nước, nhận thức và trách nhiệm của quân và dân ta trong việc gìn giữ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.





Tin, ảnh: Nguyễn Phát