Trong những thành tựu ấy, có đóng góp không nhỏ của Hội CCB. Năm 2015, Hội thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, các Hội cơ sở và chi hội đã kết nạp gần 1.700 hội viên mới; nâng toàn tỉnh gần 105 ngàn hội viên. Đồng thời tổ chức 582 buổi thông tin thời sự, 654 buổi học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội có trên 150 ngàn lượt hội viên tham gia.
Chung sức cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, hội viên lao động san nền 134km đường liên thôn, liên xã; đổ bê tông, rải nhựa cứng hóa 33,4km đường làng; 23,5km mương máng nội đồng. Các gia đình CCB hiến 47.230m2 đất làm đường giao thông, 2.524m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi. Nhiều cơ sở, chi hội đảm nhận thi công công trình thu về 1.273 triệu đồng cho quỹ Hội. Các cấp Hội tổ chức 262 buổi tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm với trên 10 ngàn lượt hội viên tham gia. Hội viên giúp nhau bằng vật tư, con, cây giống trị giá gần 2,7 tỷ đồng; và gần 13,4 tỷ đồng tiền mặt lãi suất thấp, tạo điều kiện cho gần 5.200 hội viên làm kinh tế; Hội vay vốn ngân hàng CSXH số dư 277.812 triệu đồng, cho 12.558 hộ CCB vay để sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%, hộ cận nghèo còn 3%, xóa 10 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên. Huyện hội Hiệp Hòa phát động Phong trào “Bao xi CCB” thu hút 98% hội viên tham gia, góp phần bê tông hóa hàng chục ki-lô-mét đường giao thông nông thôn. Các cơ sở của Huyện hội Lạng Giang tích cực trong giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường và an ninh thôn xóm; vận động giải tán việc truyền đạo trái phép ở xã Tân Dĩnh. Các Hội CCB huyện Yên Thế, Tân Yên, Lục Nam, Yên Dũng… mỗi cơ sở chọn 1-2 việc nổi cộm để thực hiện dứt điểm. Huyện hội Lục Ngạn tham mưu cho chính quyền giải quyết việc di dân ra khỏi khu vực trường bắn quốc gia TB1. Thành hội Bắc Giang vận động nhân dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng ở các xã, phường Dĩnh Kế, Song Khê, Tân Mỹ…
Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 100% hội viên trong các tổ chức Hội thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp (khối 487) có 100% hội viên ủng hộ 1 ngày lương cho phong trào “Tết vì người nghèo”, đi thăm và tặng 2.703 suất quà cho các gia đình chính sách, hội viên khó khăn, trị giá trên 608 triệu đồng. Các cấp Hội ủng hộ các loại Quỹ “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam/điôxin”, “khuyến học”… mừng thọ hội viên cao tuổi, thăm hỏi ốm đau với gần 3 tỷ đồng. Tỉnh hội phát động cuộc thi viết về gương điển hình học tập và làm theo Bác, thu được gần 200 bài, xuất bản 2 tập sách “Những điển hình CCB làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát hành tới chi hội.
Những việc làm trên khẳng định tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng của những người lính Cụ Hồ trên vùng đất cổ.
Xương Giang