Theo báo cáo của các địa phương, hiện cả nước có 71.527 trường hợp kê khai đề nghị giải quyết chế độ NCC. Trong đó đã giải quyết 9.735 trường hợp; các Sở LĐTBXH đang tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết 11.473 trường hợp; 23.232 trường hợp chuyển các ngành có liên quan hướng dẫn theo thẩm quyền; 27.087 trường hợp không còn giấy tờ chứng minh để xác nhận và lập hồ sơ hoặc đối tượng đã chết (trong đó 3.462 trường hợp không thuộc nhóm đối tượng được rà soát theo Chỉ thị số 23/CT-TTg). Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chỉ đạo: “Đối với hơn 71.000 người chưa được xác nhận NCC, trong đó có những người hồ sơ không đầy đủ nhưng trên thực tế là chính xác thì cần phải xem xét việc công nhận cho thấu tình đạt lý, đúng với đường lối của Đảng, Nhà nước và đúng với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
Chương trình Tổng rà soát được triển khai một cách nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng kế hoạch, đúng tiến độ; sau Tổng rà soát, các ngành, các cấp đã xử lý, khắc phục một bước quan trọng những thiếu sót, khuyết điểm, tồn tại trong việc thực hiện chính sách đối với NCC. Tuy nhiên quá trình rà soát cho thấy một bộ phận cán bộ trực tiếp làm công tác thương binh xã hội ở cơ sở chưa được phát huy năng lực đúng mức. Một số nơi nhân dân còn chưa mạnh dạn cung cấp hoặc cung cấp chưa đúng thông tin gây khó khăn cho quá trình xác minh, kiểm tra; mặt khác còn thiếu cơ chế thích hợp, thuận tiện để nhân dân cung cấp thông tin về đối tượng hưởng sai chế độ, chính sách. Đồng thời việc giải quyết những vướng mắc, khắc phục thiếu sót trong thực hiện chính sách NCC nhìn chung còn chậm và có hai vấn đề tồn đọng nổi lên đáng quan tâm nhất là: Thứ nhất, những vấn đề liên quan đến đối tượng thụ hưởng chính sách nhiễm chất độc da cam như còn vướng mắc, bất cập trong việc xác định bệnh, tật, khám, giám định, phương pháp hoạt động và trách nhiệm của Hội đồng giám định y khoa; Thứ hai là số đối tượng kê khai đề nghị xác nhận NCC tồn đọng ở các địa phương còn nhiều, mà chủ yếu là không có giấy tờ gốc hoặc chưa lập hồ sơ.
Tại Hội nghị tổng kết chương trình Tổng rà soát, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam-Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định: Sự tham gia của gần 200.000 người thuộc các đoàn thể xã hội (trong đó Hội CCB Việt Nam đã huy động trên 100.000 người) cho thấy khi xã hội có nhu cầu, Nhà nước có chủ trương thì nhân dân tích cực tham gia với Nhà nước để giải quyết nhu cầu của chính mình. Và đồng chí cũng cho biết, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục giám sát công tác giải quyết về kết quả giải quyết những tồn đọng sau Tổng rà soát, có đánh giá, tổng kết vào khoảng giữa năm 2016.
Bài và ảnh: Mai Anh