Kế thừa và phát huy những phong trào thi đua yêu nước, Hội CCB TP. Hà Nội đẩy mạnh Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, cả bề rộng lẫn chiều sâu. Với số lượng hội viên chiếm gần 1/10 tổng số hội viên CCB trong cả nước, sinh hoạt tại 5.645 chi hội của 867 cơ sở. Trong đó có gần 87.100 hội viên là đảng viên; gần 4.300 hội viên là đại biểu HĐND các cấp từ cơ sở đến thành phố; hàng nghìn hội viên tham gia các cấp ủy Đảng, cán bộ đoàn thể, chính quyền, tổ dân phố. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các cấp Hội phối hợp khai mạc 2.153 buổi quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thông tin thời sự cho gần 415.400 lượt hội viên; tổ chức 1.176 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm HIV/AIDS cho trên 82.500 lượt hội viên và nhân dân. Hội động viên gần 109.000 lượt hội viên tham gia giữ gìn ANTT, cung cấp 525 nguồn tin, tham gia bắt 108 vụ trộm, cướp tài sản, ma túy, hòa giải thành công 280 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; vận động 35.200 lượt hội viên tham gia gần 53.400 ngày công làm vệ sinh môi trường, thủy lợi nội đồng. Hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên được tín nhiệm vào các tổ giám sát thi công xây dựng đường giao thông, công trình phúc lợi ở địa phương; ủng hộ xây dựng nông thôn mới 1,5 tỷ đồng, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” 4,5 tỷ đồng, các quỹ khác 4,4 tỷ đồng.
Hội CCB huyện Thanh Trì tổ chức 51 buổi tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho gần 1.200 cán bộ, hội viên; động viên 315 hội viên tham gia các ban, tiểu ban chỉ đạo, tổ công tác; vận động 216 gia đình CCB hiến 1.377m2 đất; quyên góp ủng hộ 136 triệu đồng và tham gia trên 3.340 ngày công; đóng góp xã hội hóa 5.187 triệu đồng. Hội CCB xã Vĩnh Quỳnh làm tốt việc dồn điền đổi thửa; các Hội xã Đại Áng, Đông Mỹ, Tứ Hiệp, Vạn Phúc, Yên Mỹ tích cực chuyển đổi mô hình sản xuất hiệu quả. Huyện hội có 2 HTX nông nghiệp, 9 doanh nghiệp, 18 trang trại, 152 cơ sở sản xuất dịch vụ thương mại, giải quyết việc làm cho 2.500 lao động. Lực lượng CCB đã góp phần vào 15/15 xã đạt 19 tiêu chí quốc gia, huyện Thanh trì cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trước 2 năm.
Hội CCB xã Minh Quang, huyện Ba Vì có gần 900 hội viên, sinh hoạt tại 15 chi hội thôn. Địa bàn đồi núi rộng, dân cư đông, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, dân trí thấp, đời sống còn nhiều khó khăn. Trong xây dựng nông thôn mới, Hội xác định rõ vai trò gương mẫu, trách nhiệm với quê hương; đặc biệt là hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Hội vận động 715 gia đình (có 318 gia đình hội viên) hiến 38.125m2 đất các loại, 4.500m tường bao, chặt hàng nghìn cây ăn quả và lấy gỗ, tham gia 4.200 ngày công, đổ 6km đường bê tông, xây dựng trường THPT, trường mầm non, nhà mẫu giáo, hội trường thôn, 2,6km đường nội đồng, ủng hộ 120 triệu đồng... Hội CCB xã liên tục đạt TSVM được Thành hội tặng Bằng khen, 4 chi hội và 35 cá nhân được các cấp khen thưởng.
15 năm tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 7 năm làm Tổ trưởng tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, CCB Nguyên Văn Hùng được bà con gọi bằng cái tên “Hiệp sĩ đường phố”, “khắc tinh” của tội phạm. Ông cùng Tổ tuần tra phối hợp với công an, dân phòng triệt phá 315 vụ phạm pháp hình sự, bắt 334 đối tượng, tham gia khám phá nhiều ổ lưu manh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... Trong truy bắt tội phạm, ông có 2 lần bị phơi nhiễm HIV. CCB Nguyễn Văn Hùng được Bộ Công an, UBND, Hội CCB, Công an thành phố, quận và phường nhiều lần khen thưởng. Năm 2016, ông được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.
Bài và ảnh: Xương Giang