Hơn 100 hộ dân xóm Mon, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đang phải sử dụng nguồn nước suối không qua xử lý có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.
Công trình nước sinh hoạt này được đầu tư xây một cái bể ở thượng nguồn suối Mon, sau đó nước được dẫn qua đường ống thép và ống cao su chạy dài hơn 2km xuôi về hạ lưu đấu nối cho dân sử dụng mà không qua khâu xử lý nào cả.
Ghi nhận của chúng tôi, một số trụ bê tông gắn đường ống nước nghiêng ngả có nguy cơ đổ gãy bất cứ lúc nào. Và nhiều đoạn ống bằng cao su gãy đứt, được đấu nối lại rất tạm bợ bằng cách buộc dây chun và dây thép đang hen gỉ (ảnh 1).
Đặc biệt trong khu vực này gần đây thấy xuất hiện nạn khai thác vàng trái phép và có khả năng các nhóm “vàng tặc” sử dụng hóa chất làm vàng để xử lý tại chỗ, sẽ làm thẩm thấu hóa chất độc hại ra nguồn suối, ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước (ảnh 2).
Đề nghị chính quyền địa phương sớm kiểm tra, khắc phục thực trạng công trình nước sinh hoạt cho người dân xóm Mon được đảm bảo.
Bài và ảnh: Doanh Chính