Đồng chí Phùng Thế Vinh, Chánh văn phòng Hội CCB TP.HCM tặng quà của chương trình cho sinh viên

Sáng ngày 28-7, Hội Cựu chiến binh TP.HCM phối hợp với trường  Quân sự Quân khu 7, tổ Chương trình giao lưu mang chủ đề “Thắm tình hậu phương quân đội” với  sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh với cán bộ, học viên, sinh viên Trường Quân sự Quân khu 7. Tới dự giao lưu có các đồng chí, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy QK7; Trung tướng Hồ Văn Đức, Phó chủ tịch Hội CCB Thành phố; Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng LLVT Nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Đình Thành, Chính uỷ Trường Quân sự;…

Đồng chí Hồ Văn Đức, Phó chủ tịch Hội CCB TP.HCM phát biểu chào mừng

Buổi giao lưu được tổ chức sau các hoạt động  đồng diễn thể dục; tham quan nhà truyền thống Trường Quân sự QK7... của hàng nghìn học viên trường Quân sự QK 7 và sinh viên hai nước Lào, Campuchia học tập tại các trường thuộc địa bàn T.P Hồ Chí Minh.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Hồ Văn Đức nhấn mạnh, chương trình giao lưu thể hiện truyền thống tốt đẹp về tình đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau giữa ba nước qua các thời kỳ và hôm nay với mong muốn góp phần trao truyền sự tiếp nối truyền thống đó cho thế hệ trẻ. Thông qua hoạt động, tạo điều kiện cho sinh viên Lào, Campuchia và cán bộ, học viên Trường Quân sự QK7 giao lưu  hiểu biết về sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa ba nước trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, nhất là giai đoạn quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ Quốc tế tại Lào, Campuchia; truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Quân sự QK7... Qua đó tạo sự gắn kết giữa cán bộ, học viên Trường Quân sự QK7, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh với sinh viên Lào, Campuchia, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hợp tác hữu nghị giữa 3 nước  phát triển toàn diện, bền vững trong thời kỳ mới.

Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng LLVT Nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân khu 7 chia sẻ kỷ niệm tham gia chiến đấu tại Campuchia

Trung tướng Triệu Xuân Hoà, người có hơn 10 năm chiến đấu, công tác tại Campuchia chia sẻ ký ức về những năm tháng sống, chiến đấu, giúp đất nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng. Ông là một trong những người đầu tiên thực hiện nhiệm vụ giúp lãnh đạo cách mạng và nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng của chế độ Pôn Pốt. Lúc ấy, Việt Nam đã kiên trì bằng giải pháp hoà bình nhưng trước sự tàn sát của Khơme đỏ đối với nhân dân Campuchia và cả nhân dân Việt Nam ở các tỉnh biên giới với Campuchia, được sự kêu gọi của lãnh đạo cách mạng và nhân dân Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam đã có mặt làm nhiệm vụ Quốc tế. Câu chuyện đã tái hiện quá trình quân tình nguyện Việt Nam đồng hành  giúp dân tộc Campuchia thoát nạn diệt chủng và hồi sinh.

Ông nhắn nhủ với thế hệ trẻ hôm nay luôn luôn ghi nhớ  3 nước Việt-Lào-Campuchia giúp đỡ, đùm bọc nhau trên tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình” để không ngừng vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác bền vững giữa ba nước cùng phát triển.

Lê Nguyên