Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt

         Sáng 7-10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết: Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh) đang tiến hành tìm kiếm, quy tập được khoảng 32 hài cốt từ một mộ tập thể tại huyện Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai).

         Trước đó, ngày 30-9, trong quá trình san lấp mặt bằng để làm nhà của gia đình ông Đinh Văn Thanh, trú tại tổ dân phố 4 (thị trấn Đắk Pơ, huyện Đắk Pơ) phát hiện thấy nhiều đoạn xương, răng, xương các loại, các mảnh xương vụn và một số vật dụng như: Một bình tông, 2 bút bi, 1 bút máy hiệu Kao lo, 1 ví da (bên trong ví có lược và kính bị vỡ), 1 bật lửa đá, 1 đế giày cao su và nhiều đạn. Ông Thanh nghi ngờ đã đào trúng hài cốt liệt sĩ nên báo cáo cơ quan chức năng.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 bóc tách hài cốt

         Ngay sau khi nắm được thông tin, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt, huy động gần 40 cán bộ, chiến sĩ Đội K52 có mặt tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tính tỉ mỉ và kinh nghiệm trong công tác của các cán bộ lâu năm, Đội K52 tiến hành phân tách theo từng lớp đất, tổ chức phân tách tỉ mỉ, bóc tách từng đoạn xương, lần theo hướng xương thật chính xác để gom đúng hài cốt. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây là mộ liệt sĩ tập thể (do các hài cốt chồng lên nhau, không theo thứ tự). Đến nay đã bóc tách được khoảng 32 hài cốt (tính đến sáng 7-10). Qua thảo luận, trên cơ sở các nguồn thông tin cung cấp, hài cốt và các di vật tìm thấy được, đến thời điểm hiện tại kết luận sơ bộ ban đầu đây là mộ liệt sĩ tập thể.

Hiện tại, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục chỉ đạo Đội K52 tập trung toàn lực thực hiện nhiệm vụ cất bốc, quy tập các hài cốt liệt sĩ tại vị trí phát hiện; trước mắt tập trung tìm sâu, theo từng lớp để phân tích, sau khi tìm kiếm xong vị trí đã khoanh vùng thì mới cho khảo sát các vị trí xung quanh; tổ chức lấy sinh phẩm để gửi các cơ quan chức năng xác định ADN theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác phát hiện, khai quật hài cốt các liệt sĩ, kể cả việc sử dụng các vật phẩm khai quật được của các liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội (zalo, facecbook…) để khai thác các thông tin cần thiết nhằm xác định, củng cố thông tin hài cốt các liệt sĩ hiện đang khai quật (giai đoạn, trận đánh, đơn vị...) để có cơ sở kết luận mộ liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập.

Di vật tìm thấy

Tin và ảnh: Huy Bắc