CCB Đặng Quỳnh Giao, ở thôn Ba Huyện, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh. Sau một thời gian tại ngũ làm nhiệm vụ ở biên giới phía Bắc, ông được chuyển ngành về công tác ở huyện nhà.
Là công chức nhà nước, nhưng ông Giao luôn năng động trong cuộc sống. Năm 1986, khi Nhà nước xóa bỏ bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, ông đã bàn với vợ là bà Nguyễn Thị Thuần - cán bộ thương nghiệp huyện, bằng nguồn vốn tự có và vay thêm vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, mở 1 cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp và 1 cửa hàng kinh doanh thuốc thú y. Ở tại gia đình thì ông phát triển mạnh kinh tế VAC, đầu tư hơn 200 triệu đồng đào 150m2 ao, xây dựng 2 bể nuôi ba ba (1 bể nuôi ba ba gai giống, 1 bể nuôi ba ba gai thịt, 2 bể nuôi cá trê đồng). Trên vườn, ông đầu tư hơn 100 triệu đồng xây dựng 2 dãy chuồng trại, 1 dãy nuôi 100 gà ri đẻ trứng, 1 dãy nuôi 20 lợn siêu nạc và nuôi 2 chó bécgiê giống. Ông đưa các tiến bộ KHKT vào chăn nuôi, nên vật nuôi ít bị mắc bệnh, hay ăn, chóng lớn.
Năm 1999, vợ chồng ông còn thành lập Trung tâm bảo trợ chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi Việt Nam tại Bắc Ninh, thu hút cán bộ chuyên môn giỏi vào làm việc. 14 năm (1999-2013) Trung tâm đã khám, chữa bệnh bằng phương pháp đông y, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho hàng nghìn lượt người cao tuổi trên địa bàn và tổ chức đi khám, chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi ở 8 huyện, thị và thành phố.
Sơn Trà