CCB thương binh Bùi Văn Xuân, ở xóm Mới A, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh bàn với vợ, muốn phát triển kinh tế trên đồng đất quê hiệu quả, phải mạnh dạn chuyển đổi phương thức canh tác, phải lồng ghép cây, con để tăng thu nhập trên đầu diện tích. Năm 2005, gia đình anh mạnh dạn nhận thầu trên 8 mẫu ruộng và mặt nước để nuôi thả cá và cấy lúa, lúc đầu vì chưa có kinh nghiệm nên thu hoạch kém hiệu quả. Được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật về khuyến nông, lâm, ngư do Hội CCB xã phối hợp tổ chức… anh dồn một số diện tích cấy lúa lại cho tiện canh tác và thực hiện mô hình chăn nuôi lồng ghép để tăng hiệu quả sức lao động. Thời gian này, gia đình anh duy trì nuôi từ 50-70 con lợn bột, hàng trăm gà, vịt đẻ trứng, kết hợp trồng một số loại cây ăn quả… Năm 2009, trừ chi phí các loại cây, con giống, anh còn lãi 60 triệu đồng.
Năm 2012, anh phát triển thêm chăn nuôi, thả cá và mua sắm các thiết bị sản xuất như: Máy ép gạch xi măng, máy bơm nước, tạo việc làm 4 đến 5 lao động. Kết quả: trừ chi phí, anh lãi trên 100 triệu đồng/năm.
Lê Thị Lan